Dưới cơn mưa nặng hạt, Sanchez miệt mài chạy theo từng đường lên bóng của Man United. Anh được bố trí xuất phát bên hành lang cánh trái, nhưng càng về sau càng hoạt động rộng, nhiều lần lùi về khu vực giữa sân tham gia tổ chức lối chơi. Không cần những con số thống kê cũng có thể nhận ra Sanchez là người nổi bật nhất trước Huddersfield, khi anh cầm bóng, qua người, sút khung thành và bị phạm lỗi nhiều nhất.
Man United có màn “trả nợ” đội bóng mới lên hạng (trận lượt đi thua 1-2), đồng thời rút ngắn cách biệt với Man City xuống 13 điểm. Không nên bàn về cuộc đua vô địch nữa, vì thầy trò Pep Guardiola đã ở quá xa. Họ có thể “chấp” hàng xóm tới bốn trận mà vẫn dẫn đầu. Những gì ngôi sao tân binh thể hiện mới là điều CĐV “Quỷ đỏ” quan tâm nhất.
Fan United có thể tạm hài lòng. Chỉ là “tạm”, vì dù rất nỗ lực, tuyển thủ Chile vẫn tỏ ra lạc lõng trên hàng công đội nhà. Kỹ năng giữ bóng thượng thừa giúp Sanchez nhiều lần làm hàng thủ Huddersfield bối rối, nhưng anh thường lúng túng tìm giải pháp khi không “tìm thấy” đồng đội. Lý do vì Sanchez chỉ vừa chuyển đến Old Trafford. Đúng vậy, nhưng vấn đề còn nằm ở lối chơi khô cứng, thiếu tiết tấu của Man United.
Có thể nói, đây là lúc “chất” Mourinho mờ nhạt nhất trong nhiều năm sự nghiệp của ông. Xem “Quỷ đỏ” thi đấu với bất cứ đối thủ nào cũng thấy họ vất vả. Sự áp đặt lối chơi không rõ ràng, khả năng tổ chức phòng thủ thiếu kín kẽ. Dàn nhân sự bị dùng rập khuôn. Lukaku chậm chạp và vụng về thế nào cũng đá chính. Matic rất ổn định, nhưng sự có mặt dày đặc của anh làm lãng phí Herrera, cầu thủ hay nhất đội mùa trước.
Mourinho than phiền về việc Man City… tiêu nhiều tiền. Nhưng khi được “shopping”, bản thân ông dùng người cũng không còn sắc. Pogba mờ nhạt dần so chính mình ở Juve. Martial và Rashford đầy tiềm năng, nhưng không có bước tiến nào đáng kể.
Có vẻ việc Mourinho mua Sanchez chỉ là một động thái tận dụng cơ hội, không phải mục tiêu được chuẩn bị lâu dài. Nếu Mou dùng Sanchez theo cách “lắp” vào vị trí tiền đạo cánh thay Rashford, anh không mang ý nghĩa nhiều hơn một giải pháp thay thế đơn thuần.
Cứu cánh để Man United lấy lại vị thế và đủ sức đua tranh ngôi vô địch phải là sự thay đổi lối chơi: đa dạng, biến hóa, tận dụng được chiều sâu đội hình. Cứ thế này, dù có thêm bao nhiêu Sanchez, “Quỷ đỏ” cũng chỉ… dẫn đầu “tốp còn lại” mà thôi.