Cùng ngày, Triều Tiên xác nhận, cuộc đàm phán cấp cao giữa hai miền tại làng đình chiến Panmunjorm đã thành công tốt đẹp. Bình Nhưỡng sẽ cử đoàn gồm đại diện Ủy ban Olympic quốc gia, các vận động viên, cổ động viên, các nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn võ thuật và các phóng viên tới Hàn Quốc dự Olympic Pyeongchang vào tháng 2 tới. KCNA dẫn nguồn tin giới chức Triều Tiên nhấn mạnh, với sự quan tâm và kỳ vọng cao của người dân hai miền và cộng đồng quốc tế, Bình Nhưỡng và Seoul đã có các cuộc tham vấn thẳng thắn và chân thành về nhiều vấn đề; nhất trí hợp tác chủ động để bảo đảm thành công của Thế vận hội mùa đông 2018 tổ chức tại Hàn Quốc. Triều Tiên nhấn mạnh coi Olympic Pyeongchang là cơ hội nâng cao uy tín và vị thế quốc gia. Hai bên khẳng định giữ vững những cam kết trong các vấn đề liên Triều, nhất trí giải quyết khúc mắc giữa hai bên thông qua đối thoại và tham vấn.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc bác bỏ các mối quan ngại cho rằng, việc Seoul thúc đẩy đối thoại với Bình Nhưỡng có thể làm suy yếu các nỗ lực chung nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bộ trưởng Cho Myoung-gyon nêu rõ, cuộc đàm phán giữa hai miền không đi ngược hướng tiếp cận của Chính phủ Hàn Quốc trong vấn đề Triều Tiên, đó là kết hợp trừng phạt với đối thoại. Bộ cũng xác nhận, đường dây liên lạc quân sự hai miền đã được kết nối trở lại.
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres hoan nghênh Hàn Quốc và Triều Tiên tiến hành đàm phán cấp cao thành công và nhấn mạnh, việc hai bên tái thiết lập các kênh liên lạc và đối thoại có ý nghĩa then chốt trong nỗ lực làm giảm nguy cơ về những tính toán sai lầm tại khu vực. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định ủng hộ những động thái tích cực của hai miền Triều Tiên nhằm giảm căng thẳng trong quan hệ song phương.
Liên hiệp châu Âu (EU) cũng đánh giá cao cuộc đàm phán liên Triều, giúp mở ra con đường đối thoại rộng mở hơn về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Mỹ nhấn mạnh sẽ hợp tác với Hàn Quốc nhằm bảo đảm việc Triều Tiên tham dự Olympic Pyeongchang không vi phạm các lệnh trừng phạt của LHQ.