Bảo tồn thuốc nam bằng công nghệ

Dùng mã vuông xác thực (QR Code) thay thế bảng tên cây thuốc nam và lắp máy sấy năng lượng mặt trời để sấy thuốc là hai dự án đang được Nguyễn Văn Thuận, sinh viên Trường đại học An Giang ấp ủ thực hiện với mong muốn giúp ích cho cộng đồng.

Nguyễn Văn Thuận bên vườn thuốc nam của trường.
Nguyễn Văn Thuận bên vườn thuốc nam của trường.

Mở kho dữ liệu về thuốc nam

Là một trong những thành viên chủ chốt trong Câu lạc bộ Vườn thuốc nam của trường, Nguyễn Văn Thuận thường xuyên cùng bạn bè sưu tầm cây thuốc quý mang về trồng, làm mô hình vườn mẫu để nghiên cứu. Mỗi loại cây thường được gắn tên biển với vài dòng chú thích ngắn ngủi. Trong một lần tới vườn, Thuận đã thấy những tấm biển bị đổ mà chẳng ai quan tâm.

Quan sát kỹ hơn, Thuận còn nhận ra nhiều bạn bè cùng trang lứa không mặn mà lắm với những cây thuốc quanh mình. “Nhiều bạn không phân biệt được cây cỏ hay cây thuốc, nhiều khi nhổ bỏ cây thuốc quý nên không tận dụng được cách trị bệnh bằng dược liệu để tránh lạm dụng kháng sinh. Từ đó, tôi mới có ý định làm những tấm bảng tên quét QR để mọi người đi qua nếu cần truy xuất tên, công dụng, thành phần hóa học… có thể quét qua điện thoại thông minh, tìm được những thông tin hữu ích mà chi phí rẻ hơn so bảng tên truyền thống”, chàng sinh viên 19 tuổi này cho biết.

Học ngành Bảo vệ thực vật nên những ứng dụng này đều do Thuận mày mò tự làm. Mô hình đầu tiên Thuận thử nghiệm là thông tin về cây nha đam (lô hội), đặt trong Vườn thuốc nam Trường đại học An Giang. Vừa học vừa nghiên cứu, Thuận cho biết, khoảng hai tháng nữa bạn sẽ xây dựng xong hệ thống dữ liệu về những cây dược liệu trong vườn trường để phục vụ các bạn sinh viên, học viên, khách tham quan trường. Những nội dung này được Thuận tham khảo từ các nguồn sách đã công bố. Đặc biệt hơn, người xem còn được quyền gửi phản hồi trực tiếp cho Ban quản lý để bổ sung và chỉnh sửa thông tin, từ đó giúp cho những cây thuốc nam không còn xa lạ với mọi người.

Ý tưởng giúp đỡ cộng đồng

Một trong hai dự án mà Nguyễn Văn Thuận vẫn đang đầu tư tâm sức thực hiện là chế tạo máy sấy dược liệu bằng năng lượng mặt trời. Điều này cũng xuất phát từ nhu cầu của cộng đồng, do chính bản thân Thuận trải nghiệm.

Khi tới huyện Chợ Mới (An Giang), theo các cô bác đi thu gom thuốc nam về phơi khô, đóng gói phát cho người nghèo chữa bệnh, Thuận nhận thấy khó khăn nhất là khâu sấy và bảo quản dược liệu. Không phải nơi nào cũng có sẵn sân phơi, nếu phơi ngoài đường thì bụi bẩn, mưa bão đột xuất khó thu gom và dễ hỏng, vì vậy Thuận lại chủ động nghiên cứu, tìm kiếm nguồn ý tưởng thiết kế máy sấy dược liệu bằng năng lượng mặt trời.

Cách đây bốn tháng, Thuận hoàn thành mô hình máy sấy đầu tiên và giới thiệu tại “Diễn đàn thanh niên và phát triển bền vững 2018” tổ chức vào tháng 8 vừa qua tại Hội An. Sau đó, Thuận đã được mọi người góp ý cải tiến thêm về máy móc, bảo đảm những yếu tố như dễ lắp ráp, năng suất cao, tránh được mưa bão, thân thiện môi trường. Đến nay, mô hình máy bảo đảm đúng công nghệ sấy khô bằng năng lượng mặt trời đã được thiết kế xong. Tuy nhiên, chàng sinh viên ham học hỏi này chưa cảm thấy hài lòng vì với mức chi phí vài triệu đồng như hiện nay sẽ khó đáp ứng tiêu chí giá rẻ, phù hợp nông thôn. Vì thế, Thuận tiếp tục nghiên cứu và mong muốn sự chia sẻ của mọi người để hoàn thiện sản phẩm đạt chất lượng tốt với chi phí thấp nhất, sớm đưa ra phục vụ cộng đồng.