Bản lĩnh sinh viên trong thời kỳ mới

Vừa qua, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra đêm chung kết Hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc năm 2022 với sự tranh tài của 10 thí sinh là cán bộ, thủ lĩnh sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên khắp cả nước. Hội thi là cơ hội để những gương mặt trẻ ưu tú cùng giao lưu trực tiếp, học hỏi, gắn kết và chia sẻ cùng nhau các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác đoàn và phong trào sinh viên.
0:00 / 0:00
0:00
Ban tổ chức trao giải trong đêm chung kết.
Ban tổ chức trao giải trong đêm chung kết.

1/ Trải qua bốn lần tổ chức, Hội thi ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc của số lượng cán bộ tham dự: năm 2016, thu hút 2.000 thí sinh; năm 2018 thu hút 9.000 thí sinh; năm 2020 đạt hơn 26 nghìn thí sinh. Và năm nay (2022) đã thu hút 38.535 thí sinh, của 74 Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, các trường trực thuộc và Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt hơn nữa, Hội thi năm nay được tổ chức trong thời điểm dịch Covid-19 vừa mới đi qua, công tác hội và phong trào sinh viên trên cả nước đang bước vào thời điểm bình thường mới.

Mỗi năm, căn cứ vào tình hình thực tế, Ban tổ chức đều bổ sung các nội dung thi sát với thực tiễn phong trào sinh viên. Năm nay, điểm mới là có thêm phần thi “Hành trình thủ lĩnh” dành cho 20 bạn xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Với thi trắc nghiệm kiến thức, bên cạnh các nội dung về thực hành Điều lệ Hội, kỹ năng cán bộ hội, Ban tổ chức còn yêu cầu các thí sinh phải nắm bắt những kiến thức về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội đang diễn ra và mang tính thời sự để các bạn có góc nhìn, suy luận chung. Về kỹ năng, Ban tổ chức yêu cầu các thí sinh thể hiện được năng lực làm việc nhóm, năng lực lãnh đạo và dẫn dắt nhóm, kỹ năng phân tích vấn đề, xử lý tình huống, đưa ra những quyết định, phán đoán bởi mỗi thí sinh đều được giao quyền đội trưởng ở từng chặng.

Trải qua vòng thi các cấp, Nguyễn Thị Bích Phượng (Trường đại học Nha Trang) là đại diện của tỉnh Khánh Hòa tham gia hội thi lần này. Bên cạnh việc đã có những chuẩn bị từ trước về kiến thức và kỹ năng, hai ngày diễn ra hội thi, Bích Phượng cũng đã có nhiều trải nghiệm mới từ các vòng thi, đồng thời, giao lưu, kết nối với các bạn đến từ các tỉnh, thành phố khác. “Đây cũng là dịp để chúng em tham gia rèn luyện và nâng cao kỹ năng Hội, việc kết nối với các thủ lĩnh trường bạn giúp mọi người có thêm cơ hội để học tập các mô hình của nhau, qua đó giúp cho mỗi người có thêm kiến thức, kinh nghiệm để dẫn dắt, quản lý hoạt động hội và phong trào sinh viên ở địa phương”, Bích Phượng chia sẻ.

2/ Ngoài phần thi “Hành trình thủ lĩnh”, năm nay, Hội thi còn có thêm vòng thi tranh biện “Bản lĩnh thủ lĩnh”. Sáu thí sinh lọt vào vòng thi này được chia thành ba cặp đấu về các chủ đề liên quan đến công tác hội, phong trào sinh viên. Vòng thuyết trình cuối cùng với nội dung “Nếu tôi là Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam” dành cho ba bạn xuất sắc nhất và thí sinh Nguyễn Thị Châu Anh (Chủ tịch Hội Sinh viên Trường đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) đã trở thành Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc (lần thứ tư) năm 2022 với phần trình bày ấn tượng. Theo Châu Anh, nếu là Chủ tịch Hội Sinh viên, bạn sẽ đưa ra lộ trình xây dựng văn hóa số và năng lực chuyển đổi số cho cán bộ hội và sinh viên. “Văn hóa số là nền tảng của mọi sự phát triển, chúng ta, thế hệ Z đang đứng trước những cơ hội rất lớn và sẽ là thế hệ sẵn sàng đón nhận cái mới. Bởi vậy, tôi sẽ đề ra lộ trình ba bước để chuyển đổi số trong sinh viên, gồm: khảo sát và xây dựng khung đánh giá, phối hợp với các bộ, ban, ngành đưa ra lộ trình phù hợp và xây dựng ứng dụng “make in Vietnam” trong sinh viên Việt Nam”, Châu Anh trình bày.

Phát biểu ý kiến tại đêm trao giải, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: “Hội thi tạo ra môi trường rèn luyện để xây dựng lớp cán bộ có bản lĩnh, tri thức, giỏi kỹ năng, giàu thực tiễn trong công tác tập hợp, đoàn kết hội viên đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn công tác và phong trào sinh viên trong tình hình mới. Thông qua hội thi, Ban tổ chức hy vọng hội sinh viên các tỉnh, thành phố, hội sinh viên cấp trường và các bạn cán bộ bằng kiến thức, thông tin và trải nghiệm có được sẽ ứng dụng hiệu quả trong phong trào sinh viên, góp phần xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam ngày càng vững mạnh”.