Vừa đấm, vừa xoa

Thủ tướng Đức Olaf Scholz mới đây tuyên bố, ông muốn duy trì đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tìm ra cách giải quyết khủng hoảng tại Ukraine hiện nay.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: CHAPPATTE
Biếm họa: CHAPPATTE

Theo AFP, Thủ tướng Scholz nhấn mạnh, bất chấp sự khác biệt trong vấn đề Ukraine, ông sẽ tiếp tục đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin với mong muốn nắm bắt cơ hội tìm ra cách giải quyết cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Đức cũng cho biết, đã nhiều lần điện đàm với Tổng thống Putin sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Liên quan vấn đề năng lượng, Thủ tướng Olaf Scholz cho hay, dù Đức không có bất cứ lệnh trừng phạt nào đối với lĩnh vực khí đốt nhưng Moscow hiện đã dừng chuyển cho Berlin, một phần liên quan các sự cố trên hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc.

Các nhà lãnh đạo Đức từng không ít lần bày tỏ thái độ muốn duy trì đối thoại với Nga, kể cả khi cùng các nước phương Tây tham gia áp đặt các biện pháp trừng phạt Moscow liên quan cuộc xung đột tại Ukraine, trong đó có lĩnh vực năng lượng. Trước đến nay, Đức chủ yếu nhập khí đốt từ Nga qua các đường ống dưới biển hoặc trên đất liền. Sau khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra, nguồn cung khí đốt từ Nga sang Đức đã bị giảm dần và cắt bỏ hoàn toàn kể từ tháng 9 vừa qua, khiến mùa đông không chỉ ở Đức mà trên toàn châu Âu càng trở nên lạnh giá do thiếu nguồn cung năng lượng, trong khi phải mua khí đốt từ các nguồn cung thiếu ổn định với giá cắt cổ.

Trong bối cảnh đó, tuyên bố muốn duy trì hợp tác đối thoại để giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine dường như chỉ là cái cớ hợp pháp để Đức nối lại tuyến vận chuyển khí đốt đang bị Nga siết chặt. Tuy nhiên, điều này là khó có thể xảy ra do Đức tiếp tục đóng vai trò chủ chốt trong kế hoạch áp giá trần lên khí đốt nhập khẩu từ Nga của Liên minh châu Âu (EU). Kế hoạch này sẽ gây rối loạn thị trường năng lượng của châu Âu và khiến EU khó khăn hơn trong việc mua nhiên liệu, nếu Nga và các nhà cung cấp khí đốt chuyển sang bán ở những nơi không bị áp giá trần.

Giới quan sát nhận định rằng, chiến thuật “vừa đấm, vừa xoa” của Đức đối với Nga đang tỏ ra không hiệu quả, ngược lại có tác động tiêu cực lên thị trường năng lượng và khiến các van khí đốt từ Nga sẽ bị khóa lại hoàn toàn.