Tự hào về đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh

Năm 2023 là một dấu mốc rất đặc biệt đối với kiều bào tại Pháp: Kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp định Paris và 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp. Nhìn lại chặng đường dài đã qua, kiều bào tại Pháp rất tự hào khi thấy quê hương Việt Nam tiếp tục ghi những mốc son trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển toàn diện đất nước, đồng thời tiếp tục nâng cao vai trò trên trường quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Nguyễn Văn Bổn trân trọng gìn giữ Huy hiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1969. Ảnh: BÁCH GIA
Ông Nguyễn Văn Bổn trân trọng gìn giữ Huy hiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1969. Ảnh: BÁCH GIA

Bao năm nay, vào những ngày cuối năm, ông Nguyễn Văn Bổn, nguyên Chủ tịch đặc trách đối ngoại của Hội người Việt Nam tại Pháp, sắp xếp nhà cửa để đón năm mới. Một trong những công việc được ông dồn tâm nhất là xem lại và chỉnh trang "Góc Việt Nam" trong căn hộ ở Quận 13, Thủ đô Paris. Nơi đó có những hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam mà ông trân trọng sưu tầm, gìn giữ từ những ngày đầu tham gia phong trào yêu nước tại Pháp gần 70 năm trước.

Ông chia sẻ: "Phong trào yêu nước của kiều bào tại Pháp luôn gắn liền với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tôi và nhiều bà con khác vẫn nhớ như in những lời căn dặn của Người khi sang thăm Pháp năm 1946, rồi trong thư gửi kiều bào ở Pháp năm 1969". Từ đó, chúng tôi càng nhận rõ và ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đoàn kết và hội nhập tốt ở nước sở tại và cùng nhau góp sức vào sự nghiệp chung của cả dân tộc.

Tấm gương vĩ đại vì đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn động viên to lớn đối với chúng tôi trong những chặng đường đi theo con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn, để có đóng góp quan trọng trong các dấu mốc lịch sử của dân tộc như ký kết Hiệp định Paris, giải phóng miền nam, rồi tới công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Đó là lý do chúng tôi luôn trân trọng gìn giữ những hình ảnh, tư liệu về Người, đặc biệt là những lời căn dặn: "TỔ QUỐC TRÊN HẾT" và "mỗi kiều bào phải là một đại sứ nhân dân của Việt Nam, thi đua phấn đấu, cùng nhau góp sức vào sự nghiệp chung của cả dân tộc".

Kiều bào tại Pháp rất tự hào khi thấy Việt Nam hôm nay đã có những bước đi đầy đĩnh đạc để vươn ra biển lớn trong hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế, hút được những xung lực tích cực để giữ vững, bảo vệ chủ quyền và phát triển. Chúng ta tự hào bởi đất nước Việt Nam, dù gặp bất cứ khó khăn hay thách thức nào, vẫn vững vàng vượt qua, giữ vững được sự ổn định về chính trị - xã hội, bứt phá rất ấn tượng về kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Việt Nam đã trở thành một điểm sáng về giữ gìn hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Đó là nhờ có đường lối đối ngoại mềm dẻo, linh hoạt. Qua đó cho thấy sự vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là sự kết hợp hài hòa giữa lòng yêu nước, văn hóa dân tộc, truyền thống ngoại giao Việt Nam dựa trên độc lập, tự chủ và bảo đảm lợi ích quốc gia cao nhất và tinh hoa văn hóa, kinh nghiệm ngoại giao toàn cầu. Đảng Cộng sản Việt Nam đã kế thừa triết lý và truyền thống ngoại giao của các thế hệ đi trước để đưa lên một tầm cao mới.

Tự hào về đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh ảnh 1

Một hoạt động văn hóa của cộng đồng kiều bào ta tại Pháp. Ảnh: TTXVN

Tôi rất tâm đắc với ý kiến phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 vào tháng 12/2023. Qua đó cho thấy Việt Nam đã hình thành nên một trường phái đối ngoại, ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam": Gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. Hình ảnh cây tre không chỉ thể hiện sự chủ động ứng phó diễn biến khó lường, mà còn khẳng định ý chí kiên cường trong việc bảo vệ chủ quyền và độc lập, toàn vẹn lãnh thổ. Như vậy, kiều bào rất ủng hộ và vững tin vào khả năng chèo lái đất nước của Đảng ta tiến tới những thắng lợi, thành công mới.

Năm 2023 có rất nhiều hoạt động diễn ra ở Pháp và nhiều nước khác để giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thân thiện, mến khách. Trong năm mới 2024, tôi và kiều bào tại Pháp tin tưởng rằng sức mạnh và giá trị của dân tộc Việt Nam sẽ được phát huy hơn nữa để tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu và thực hiện mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội theo tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng của toàn dân tộc. Chính vì vậy, năm nay sắp xếp lại "Góc Việt Nam" này, tôi thấy rất phấn khởi và càng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Ông Nguyễn Văn Bổn trân trọng gìn giữ Huy hiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1969. Đây là tác phẩm của họa sĩ, nhà điêu khắc Vũ Cao Đàm, được thực hiện sau lần được gặp Bác Hồ ngày 1/7/1946. Trong cuộc gặp ấy, Bác Hồ đã tặng một tấm huy hiệu của Người. Sau đó nhà điêu khắc Vũ Cao Đàm đã nhân ra thành những bức phù điêu đồng có đường kính 6,8 cm, dày 3 mm, rồi trao lại cho phái đoàn để dùng làm quà tặng chính thức trong thời gian Bác Hồ thăm Pháp. Huy hiệu này là một minh chứng cho tình yêu của kiều bào ở nước ngoài hướng về Tổ quốc và Chủ tịch Hồ Chí Minh.