Diễn đàn trẻ em lần thứ 5

Trẻ em lên tiếng về bạo lực, xâm hại

Lần đầu tiên một Diễn đàn trẻ em quy mô lớn, thu hút 200 trẻ em đến từ 48 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia. Diễn đàn là cơ hội để các em nói lên tiếng nói của bản thân về nhiều nhóm vấn đề liên quan “Bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em”.

Trẻ em thảo luận, trình bày về các vấn đề bạo lực và xâm hại trẻ em tại diễn đàn.
Trẻ em thảo luận, trình bày về các vấn đề bạo lực và xâm hại trẻ em tại diễn đàn.
Bị bạo lực, trẻ tìm đâu lối thoát?

Trong ba ngày gần cuối tháng 8, các em đã thảo luận về các vấn đề: Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực trẻ em; Trẻ em với vấn đề phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và tảo hôn; Trẻ em với vấn đề phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; Trẻ em với vấn đề phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Đây cũng chính là những vấn đề “nóng” hiện nay.

Em Trần Phương Ly, học sinh lớp 9 ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) mong muốn những thông điệp các em mang đến diễn đàn sẽ được các ngành chức năng lắng nghe, cùng hành động cho một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em. Ly nói: “Nơi em sống là một vùng quê miền núi, mọi người vẫn sống theo các tục lệ cũ nên các bạn của em còn phải chịu cảnh bạo lực gia đình rất nhiều”. Em cho biết, do kinh tế khó khăn, hiểu biết của người dân ở vùng nông thôn còn hạn chế, nhiều người bạn của em thường xuyên bị bố mẹ quát mắng. Có bạn còn bị bố uống rượu say rồi đánh mắng, chửi bới, cho nhịn đói, thậm chí có bạn còn bị dìm dưới nước vì không nghe lời.

Thông qua diễn đàn, Ly cùng các bạn cũng nêu một số kiến nghị: “Cha mẹ cần làm gương cho con, không gây bạo lực với con cái. Cha mẹ cần thấu hiểu, đặt mình vào vị trí của con để lắng nghe. Cha mẹ cũng không nên sử dụng chất kích thích vì nó không tốt cho sức khỏe, có thể dẫn tới hành vi bạo lực gia đình. Khi đã gây ra bạo lực thì cần phải lắng nghe, xin lỗi con và giúp con vượt qua áp lực từ hành vi bạo lực”.

Trong buổi đối thoại với đại diện các bộ, ngành, em Nguyễn Thị Thanh Hoà, học sinh lớp 9 Trường THCS Hải Hòa (Hải Lăng, Quảng Trị) đặt câu hỏi: “Tình trạng trẻ em bị bạo hành vẫn thường xuyên diễn ra, vậy các cô chú, bộ ngành có biện pháp nào để ngăn chặn?”. Về vấn đề này, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn trẻ em lần thứ 5 cho biết, pháp luật của chúng ta đã quy định khá cụ thể việc xử lý với hành vi bạo lực trẻ em. Với những trường hợp bạo lực gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý hình sự. Trường hợp vi phạm nhẹ thì bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, số ca gây bạo lực bị xử lý hành chính là không nhiều, mức xử phạt còn nhẹ.

Ông Nam hướng dẫn: Trẻ em, những người quan tâm trẻ em như cha mẹ, giáo viên, bác sĩ chữa trị cho các em có thể gọi tới đường dây 18001567 để tố cáo về các trường hợp trẻ em bị bạo lực hoặc xâm hại. Ngoài ra, các em và những người liên quan có thể gửi tố cáo về công an, UBND cấp xã, phường để được can thiệp ngay lập tức. Ông Nam cũng cho biết, Nghị định 56 quy định rất đầy đủ quy trình hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, bạo lực. Các cơ quan phải giải quyết vụ việc, ít nhất là 12 giờ sau khi vụ việc đó được báo cáo.

Hướng tới các biện pháp tích cực

Sau ba ngày thảo luận, các em đều thống nhất, bạo lực trẻ em thường xảy ra ở cả ba môi trường là gia đình, nhà trường và mạng xã hội. Nhiều em chung kiến nghị: để xoá bỏ tình trạng bạo lực trẻ em thì các bậc cha mẹ cần nâng cao quyền tham gia của trẻ em trong gia đình.

Theo ông Đặng Hoa Nam: “Để xóa bỏ bạo lực trong gia đình, các em mong muốn cha mẹ được tập huấn, tư vấn về kỹ năng nuôi dạy, giáo dục con cái”. Đồng quan điểm, tuy nhiên Thiếu tướng, giáo sư, tiến sĩ Bùi Minh Giám - Phó Tổng Cục trưởng Chính trị (Bộ Công an) nêu thêm một số giải pháp: “Điều đầu tiên phải là phòng ngừa cho chính các em, tiếp đó mới là tăng cường các kỹ năng phòng ngừa cho gia đình, bố mẹ, người nuôi dạy trẻ để giúp các em tránh xa bạo lực. Bên cạnh đó, cũng cần xây dựng một quy trình xử lý nhanh, chính xác các hành vi bạo lực trẻ em để nếu sự việc đã xảy ra sẽ được xử lý kịp thời”.

Em Trần Hải Linh, đến từ tỉnh Trà Vinh đặt câu hỏi: “Chính quyền cần làm gì để thay đổi tư tưởng của bố mẹ trong việc dạy con, bởi còn khá nhiều gia đình vẫn thích dạy con theo kiểu: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Về vấn đề này, bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết: Hiện nay, Hội Phụ nữ đang thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ cha mẹ chăm sóc trẻ em một cách tích cực, khoa học mà không cần tới các biện pháp gần với bạo lực. Bên cạnh đó, Hội cũng tuyên truyền để gia đình các em hiểu, thực thi các luật liên quan bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Có thể bạn quan tâm