Trang chủ Trung du và miền núi phía Bắc Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Tin tức

Trao bảng tượng trưng hỗ trợ sữa cho học sinh tại Trường Mầm non Măng Non.
Trao bảng tượng trưng hỗ trợ sữa cho học sinh tại Trường Mầm non Măng Non.

• Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trao 9.570 hộp sữa Fami (khoảng 266 thùng) cho học sinh Trường mầm non Măng Non (xã Ia Đal), với tổng giá trị 44 triệu đồng. Trường mầm non Măng Non xã Ia Đal hiện có 292 học sinh, hơn 76% là trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số. Nguồn sữa hỗ trợ giúp nhà trường có thêm điều kiện bổ sung dinh dưỡng cho học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động thuộc Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động và “Giọt đắng yêu thương 50.000++” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi triển khai.

• Nhằm tiếp sức cho học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trước thềm năm học mới 2026-2027, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng) tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu - Cùng con viết tiếp ước mơ” năm 2026. Tại chương trình, Ban Thường vụ Hội LHPN xã Hòa Tiến đã trao những phần quà thiết thực với tổng kinh phí 103,5 triệu đồng, từ sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cho 59 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trao 3 suất học bổng, tổng trị giá 3 triệu đồng cho 3 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vừa trúng tuyển đại học.

• Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng) ra mắt Mô hình “Ngày thứ 6 nghe dân nói”. Mô hình được tổ chức định kỳ 6 tháng/lần, luân phiên tại các thôn trên địa bàn xã, nhằm tạo thêm một kênh để người dân trực tiếp nói lên những ý kiến của mình, từ những vấn đề thiết thân trong đời sống đến những kiến nghị liên quan phát triển địa phương. Những nội dung thuộc thẩm quyền sẽ được trao đổi, giải đáp trực tiếp; những vấn đề cần sự phối hợp hoặc vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, phản ánh đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Mỗi buổi sinh hoạt còn kết hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; giới thiệu, nhân rộng những mô hình tự quản, cách làm hiệu quả tại khu dân cư.

• Tỉnh Gia Lai hiện có tổng diện tích rừng trồng sản xuất gỗ lớn đạt 10.497,9 ha, vượt chỉ tiêu 10.007 ha do Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao tại Quyết định số 31/QĐ-BNN-LN về kế hoạch phát triển rừng trồng gỗ lớn giai đoạn 2024-2030. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu duy trì và phát triển mới hơn 20.170 ha rừng gỗ lớn, bình quân mỗi năm khoảng 4.000 ha.
Đáng chú ý, hơn 15.000 ha trong số này dự kiến do hộ, cá nhân trực tiếp thực hiện, thay vì chỉ trông chờ vào các doanh nghiệp lớn như trước đây. UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng Kế hoạch phát triển rừng trồng cây gỗ lớn kết hợp phát triển kinh tế dưới tán rừng giai đoạn 2026-2030, dự kiến trình UBND tỉnh trong quý III/2026.