Trang chủ Trung du và miền núi phía Bắc Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Tập trung vốn cho những công trình trọng điểm

Chỉ sau hơn nửa năm, với khoảng hơn 63.501 tỷ đồng được giải ngân, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về giải ngân đầu tư công. Không chỉ vậy, Hà Nội còn đặt kỳ vọng nguồn vốn đầu tư quan trọng này sẽ kích hoạt các nguồn lực xã hội và tạo hiệu ứng lan tỏa đối với toàn bộ nền kinh tế.

Dự án cầu Hồng Hà đang được tăng tốc thi công và cơ bản bám sát tiến độ đề ra. Ảnh: Nguyễn Hữu
Dự án cầu Hồng Hà đang được tăng tốc thi công và cơ bản bám sát tiến độ đề ra. Ảnh: Nguyễn Hữu

Năm 2026, Thủ tướng Chính phủ giao Hà Nội kế hoạch vốn đầu tư công khoảng 126.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ chủ động nâng quy mô phân bổ lên khoảng 156.000 tỷ đồng, Hà Nội đã tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng từ nguồn giải ngân vốn đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Nguồn vốn này được tập trung vào các dự án hạ tầng giao thông, đô thị có tính kết nối và lan tỏa lớn, đặc biệt hệ thống cầu vượt sông Hồng, các tuyến vành đai và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Cụ thể, cầu Tứ Liên được xem là một trong những dự án trọng điểm đang có tiến độ tích cực. Hai dự án cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở cũng đang tăng tốc thi công và đều cơ bản bám sát tiến độ đề ra. Đối với các tuyến vành đai, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được đẩy nhanh. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đang đầu tư hàng loạt dự án thoát nước và hồ điều hòa như: Thụy Phương Mễ Trì, Cự Khối, Phú Đô… nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao khả năng chống ngập và phát triển đô thị bền vững.

Ngay từ đầu năm, Hà Nội đã xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Thành phố ban hành nhiều kế hoạch, chỉ thị, phân công rõ trách nhiệm cho từng chủ đầu tư, từng dự án, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện. Nhờ đó, đến ngày 30/6/2026, Hà Nội đã giải ngân khoảng 63.501 tỷ đồng, tương đương 52,92% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 42,3% kế hoạch thành phố giao nếu không tính tiết kiệm 5% dự toán chi đầu tư ngân sách để bổ sung nguồn đầu tư công trình đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo chỉ đạo của Trung ương.

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được, theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, nhờ vậy mà Hà Nội giữ vị trí số một cả nước về cả giá trị tuyệt đối và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong sáu tháng đầu năm 2026. Không chỉ thúc đẩy giải ngân, Hà Nội còn đặt kỳ vọng đầu tư công sẽ đóng vai trò “vốn mồi”, kích hoạt các nguồn lực xã hội và tạo hiệu ứng lan tỏa đối với toàn bộ nền kinh tế. Kết quả này phản ánh hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành cũng như việc thường xuyên kiểm tra tiến độ, tháo gỡ khó khăn đối với từng dự án. Song, khối lượng công việc trong thời gian tới vẫn còn rất lớn và đòi hỏi sự quyết liệt hơn nữa của các cấp, các ngành. Đặc biệt dòng vốn này ưu tiên tối đa cho các dự án trọng điểm, có khả năng tạo giá trị gia tăng ngay trong năm 2026, với phương châm là “chuẩn bị đến đâu, triển khai ngay đến đó”.

Mới đây, ngày 15/7/2026, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2027 với tổng nguồn vốn dự kiến hơn 404.289 tỷ đồng, tăng khoảng 248.289 tỷ đồng so năm 2026. Để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân trong thời gian tới, UBND TP Hà Nội xác định rõ, yêu cầu đặt ra không chỉ là giải ngân vốn, mà phải hoàn thành khối lượng công việc, đưa công trình vào sử dụng và sớm phát huy hiệu quả.

Mức giải ngân đầu tư công của thành phố Hà Nội cao hơn mức bình quân cả nước tới 17,4 điểm phần trăm và vượt hơn 1.345 tỷ đồng so chỉ tiêu căn cứ bộ chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) tháng 6.