Trang chủ Trung du và miền núi phía Bắc Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Từ xu hướng trở thành một tiêu chuẩn phát triển

446 tòa nhà tại Việt Nam đạt chứng nhận EDGE- tiêu chuẩn công trình xanh do Tập đoàn tài chính quốc tế IFC, thành viên nhóm Ngân hàng thế giới cấp. Đây là con số tính đến hết ngày 30/6 năm nay. Điều đáng nói, số lượng tòa nhà đạt chứng nhận EDGE giữ vị trí số 1, chiếm hơn 51% tổng số công trình xanh tại Việt Nam được cấp chứng nhận quốc tế.

Tổ hợp trụ sở Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Khánh Hòa nhìn từ trên cao. Ảnh: NAM ANH
Tổ hợp trụ sở Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Khánh Hòa nhìn từ trên cao. Ảnh: NAM ANH

Nếu như chứng nhận EDGE chú trọng giảm thiểu tiêu thụ năng lượng, nước và lượng carbon chứa trong vật liệu xây dựng thì chứng nhận LEED (do Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ/USGBC cấp) dành thêm chỉ tiêu đánh giá cho không gian sống, bên cạnh ba yếu tố tương tự tiêu chí của chứng nhận EDGE. Chứng nhận LEED giữ vị trí số 2 về mức độ phổ biến áp dụng cho các tòa nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam, tiếp sau đó là các chứng nhận Greenmark (Singapore, phổ biến hơn với căn hộ riêng lẻ), WELL (Mỹ), BREEAM (Anh)…

Riêng tại Việt Nam, từ tháng 3/2009, Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (hiện được vận hành theo mô hình doanh nghiệp xã hội) đã được Bộ Xây dựng chính thức công nhận và tiếp đó, trở thành thành viên Mạng lưới Hội đồng Công trình xanh thế giới/ WorldGBC. Chứng nhận LOTUS ở nhiều cấp độ khác nhau của Hội đồng Công trình xanh Việt Nam hiện đã được cấp cho 804 công trình, 200 sản phẩm, gần 100 dự án với tổng số hơn 1,5 triệu m2 sàn.

Điều đáng nói, các chứng nhận công trình xanh, dù ở tầm mức quốc tế hay trong nước, đều được ngày càng nhiều ngân hàng trong nước và chi nhánh các ngân hàng thương mại quốc tế xem là tiêu chí để áp dụng chương trình cho vay ưu đãi (tín dụng xanh), bao gồm cả ưu đãi từ Ngân hàng Nhà nước.

Một vài con số thống kê thú vị về tiết kiệm năng lượng và nước tại tòa nhà mới nhất đạt Chứng nhận EDGE tại Hà Nội, tòa nhà văn phòng, số 63, phố Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, đã cho thấy nhiều lợi ích to lớn từ nỗ lực đạt chứng nhận xanh của những con người đang sở hữu và sử dụng công trình này. Đó là: Tiết kiệm 37,24% năng lượng; tiết kiệm 43,88% lượng nước sử dụng; giảm 100% lượng carbon hàm chứa trong vật liệu xây dựng (trong khi các mức cơ sở của EDGE là 20%).

Điều đáng mừng hơn nữa là đến nay, Việt Nam lần đầu có công trình mang tính chất biểu tượng địa phương (Tổ hợp Trụ sở Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Khánh Hòa) trở thành công trình trụ sở cấp tỉnh đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn EDGE. Đây là chỉ dấu cho thấy chứng nhận xanh không còn chỉ là xu hướng mà đã trở thành một tiêu chuẩn được các chủ đầu tư, sở hữu và vận hành công trình coi trọng.