Tập trung những ý tưởng hay
Làng Học sinh - sinh viên sáng tạo ra đời nhằm mục đích thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp và đổi mới trong lĩnh vực giáo dục. Làng tạo ra môi trường thuận lợi, khuyến khích người trẻ trình bày ý tưởng, đồng thời cung cấp tài nguyên, hỗ trợ kiến thức mang tính định hướng, giúp học sinh và sinh viên tự tin trình bày ý tưởng mới, tập trung chất xám tạo ra các sản phẩm và dịch vụ khởi nghiệp có tính cạnh tranh cao. Làng sẽ đặc biệt quan tâm đến những dự án khởi nghiệp mang lại tác động, đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng.
TS Thái Doãn Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Ban cố vấn Làng Học sinh - sinh viên sáng tạo cho biết, đây là cộng đồng kết nối mạng lưới trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng và THPT trên cả nước; đồng thời tăng cường vai trò, ảnh hưởng của học sinh - sinh viên Việt Nam trên các diễn đàn trong nước và quốc tế. Làng là cơ hội để các bạn trẻ gặp gỡ, giao lưu, và học hỏi từ những chuyên gia, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp thành công trong lĩnh vực khởi nghiệp.
Bà Lê Thị Thanh Tâm, phụ trách đối ngoại Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) trở thành Trưởng làng Học sinh - sinh viên sáng tạo. Cùng với đó là sự chung tay của các trường, đại diện nhiều doanh nghiệp, sở ngành, tổ chức trên cả nước. Làng hoạt động theo mô hình xã hội hóa, sử dụng nguồn lực cộng đồng mạng lưới liên kết, đặt mục tiêu hướng tới việc kết nối các trung tâm mạng lưới nhằm tận dụng thế mạnh cộng hưởng và trao giá trị thiết thực cho học sinh, sinh viên trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Đồng thời hỗ trợ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong giáo dục, khởi nghiệp. Làng sẽ nhận được sự bảo trợ từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Ban Chỉ đạo Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo quốc gia Techfest năm 2023 cũng như sự đồng hành từ các doanh nghiệp.
Nhiều cơ hội cho người trẻ
Không đợi đến khi hình thành Làng Học sinh - sinh viên sáng tạo, vài năm trở lại đây, rất nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tìm kiếm, hỗ trợ và thúc đẩy các dự án khởi nghiệp mang tính sáng tạo, khả thi từ sinh viên. Bên cạnh sự sáng tạo của sinh viên, điều các trường quan tâm nhất hiện nay là tạo được các kênh kết nối hiệu quả để từng bước hiện thực hóa dự án bằng sản phẩm chất lượng, nổi bật trên thị trường. Các môn học về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cũng xuất hiện ngày càng nhiều trong chương trình chính khóa của các trường đại học, cung cấp kiến thức chuyên môn bổ ích cho sinh viên.
“Khởi nghiệp” và “Kỹ năng - Tư duy sáng tạo” hiện đang là hai môn học chính khóa được rất nhiều sinh viên Trường đại học Nguyễn Tất Thành yêu thích. Còn tại Trường đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ sau một thời gian ngắn tổ chức dạy thí điểm, môn “Ðổi mới sáng tạo và khởi nghiệp” đã chính thức được đưa vào chương trình chính khóa với thời lượng 30 tiết. Trong đó, hơn 50% thời gian dành cho thực hành dự án và nghiên cứu thị trường thực tế. Bên cạnh đó, các trường phối hợp với nhiều đơn vị, doanh nghiệp mạnh về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo để thiết kế chương trình giảng dạy sát với nhu cầu thực tế, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên triển khai các dự án.
Việc thành lập các trung tâm, vườn ươm khởi nghiệp cũng được nhiều trường đại học quan tâm trong vài năm trở lại đây. Cùng với đó là các cuộc thi, sân chơi mang tính liên kết, mở rộng giúp sinh viên các trường, các tỉnh, thành phố chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm, giao lưu, học hỏi lẫn nhau để tiến bộ hơn trong quá trình hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp. Rất nhiều cuộc thi đã tạo được sức hút, khuyến khích bạn trẻ thử sức với các dự án đầy tâm huyết. Trong đó, rất nhiều ý tưởng được chuyên gia, đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao về tính độc đáo, mức độ đầu tư và khả năng cạnh tranh trên thị trường.