Thắng trên thế thua

Kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử tại Thụy Điển vừa được công bố cho thấy hai đảng liên minh lớn đều không chiếm được đa số phiếu bầu để tự thành lập chính phủ. Điều đáng quan ngại là trong khi liên minh cầm quyền thu được kết quả yếu kém, thì phe cực hữu ở nước này lại trên đà thăng tiến.

Biếm họa của MARIAN KAMENSKY
Biếm họa của MARIAN KAMENSKY

Với 99% số khu vực bầu cử được kiểm phiếu, liên minh trung tả do đảng Dân chủ - Xã hội cầm quyền của Thủ tướng Stefan Lofven dẫn đầu giành được khoảng 40,6% tổng số phiếu, so 40,3% số phiếu của liên minh trung hữu đối thủ, cách biệt tương đương một ghế tại Quốc hội. Đáng chú ý là đảng cực hữu Dân chủ Thụy Điển (SD) giành được khoảng 18%-19% số phiếu, so 12,9% số phiếu tại cuộc tổng tuyển cử năm 2014.

Cuộc bầu cử lập pháp vừa diễn ra tại Thuỵ Điển thu hút sự chú ý đặc biệt tại châu Âu và được xem là cuộc bầu cử quan trọng nhất tại nước này trong nhiều năm qua, đặc biệt là từ năm 2015, Chính phủ Thụy Điển cho phép 163.000 người di cư nhập cảnh quốc gia có 10 triệu dân này. Hiện nay, vấn đề nhập cư vẫn là chủ đề gây tranh cãi gay gắt của các quốc gia Liên hiệp châu Âu (EU), giữa một bên ủng hộ mở cửa với người nhập cư và bên kia là phe phản đối vì lo ngại bất ổn về an ninh và xã hội.

Lợi dụng tình hình đó, các đảng cực hữu với quan điểm chống nhập cư đã giành nhiều thắng lợi trong các cuộc bầu cử tại nhiều quốc gia châu Âu như Đức, Áo, Đan Mạch, Pháp, Italia và Hungary thời gian qua. Đến nay, Thụy Điển cũng không phải ngoại lệ. Từ năm 2015, người tị nạn đã gây ra nhiều tranh cãi và rạn nứt trong xã hội Thuỵ Điển do bất đồng văn hóa, làm tăng các rủi ro về an ninh khiến không ít cử tri lo ngại về tình trạng lạm dụng các ưu đãi về an sinh xã hội.

Chính vì thế, những bất mãn xã hội này đã khiến tỷ lệ ủng hộ đảng cực hữu SD tăng cao và cho thấy xu hướng chính trị tại Thụy Điển đang ngày càng thiên về cánh hữu. Giới quan sát cho rằng, kết quả “thắng trên thế thua” vừa qua cho thấy, nếu liên minh cầm quyền không kịp thời đưa ra những đối sách hợp lý, thì phe cánh hữu sẽ còn tiếp tục thăng tiến và đe dọa phá vỡ cấu trúc chính trị với mô hình nhà nước phúc lợi và cởi mở mà Thuỵ Điển phát triển thành công trong nhiều thập kỷ qua.