Reuters đưa tin, cuộc xung đột tại Trung Đông đang gây áp lực lớn lên nền kinh tế Iran. Sức ép kinh tế mà người dân nước này phải gánh chịu thậm chí đã chạm mức đỉnh lịch sử. Báo cáo mới nhất từ Ngân hàng Trung ương Iran cho hay, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 5 đã tăng tới 77,2% so cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, giá cả các mặt hàng và dịch vụ thiết yếu hằng ngày như thuốc chữa bệnh, vé taxi, thuốc lá hay cước phí liên lạc đã tăng tới 113,8%.
Viện Nghiên cứu Kinh tế Bamdad - tổ chức nghiên cứu kinh tế độc lập chuyên sâu phân tích về các vấn đề vĩ mô và lạm phát, nổi bật với các báo cáo đánh giá về cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng tại Iran - xác nhận đây là tỷ lệ lạm phát phi mã nghiêm trọng nhất tại Iran kể từ năm 1942, thời điểm quốc gia này bị tàn phá vì nạn đói và Chiến tranh thế giới thứ hai. Các cơ sở kinh doanh và ngành công nghiệp dầu mỏ của Tehran đã bị tàn phá nặng nề do các đợt không kích. Lệnh phong tỏa hàng hải từ Mỹ triệt hạ nguồn thu ngoại tệ cốt lõi từ xuất khẩu dầu thô. Đồng nội tệ rial mất giá trầm trọng, từ mức 32.000 rial đổi 1 USD vào năm 2015 nay được giao dịch ở mức hơn 1,7 triệu rial đổi 1 USD.
Giới phân tích cảnh báo, áp lực “bão giá” quá lớn có thể gây bất ổn xã hội nếu người dân bị đẩy vào tình cảnh không thể nuôi sống gia đình. Các chuyên gia nhận định, lạm phát hằng năm tại Iran có thể sớm chạm ngưỡng 80%, trong khi "sức chịu đựng tối đa của xã hội Iran chỉ ở mức dưới 25%".