Ronaldo ra mắt Al-Nassr

Cristiano Ronaldo vừa có màn ra mắt CLB mới Al-Nassr, tuyên bố về sự cạnh tranh tại giải Saudi Arabia và tham vọng tiếp tục giành vinh quang trong sự nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
Ronaldo ra mắt Al-Nassr

“Tôi cảm thấy rất tốt và tự hào về quyết định này trong đời mình. Công việc của tôi ở châu Âu đã xong, tôi đã giành được tất cả. Tôi đã phá vỡ mọi kỷ lục và tôi cũng muốn chinh phục những cột mốc mới tại đây”, Ronaldo tuyên bố trong buổi họp báo ra mắt Al-Nassr.

Ronaldo ký hợp đồng với đại diện Saudi Arabia đến tháng 6/2025, có mức lương hơn 200 triệu euro mỗi mùa. Ngôi sao người Bồ Đào Nha, người sẽ 38 tuổi sau một tháng nữa (5/2) nói rằng, anh “là một cầu thủ độc nhất”, nên “hợp đồng cũng là duy nhất là điều bình thường”.

Hợp đồng giữa hai bên được ký chính thức hôm 30/12 vừa qua, sau một tháng xuất hiện tin đồn anh liên hệ với Al-Nassr sau khi cắt đứt quan hệ với Man United. Ronaldo chỉ trích CLB và HLV Erik ten Hag, trước khi tấn công HLV Fernando Santos trong thời gian Bồ Đào Nha thi đấu ở World Cup 2022.

“Tôi nhận được những lời đề nghị từ Brazil, Bồ Đào Nha, Mỹ, Australia. Nhưng tôi đã hứa với Al-Nassr”, anh giải thích về lựa chọn của mình nhưng không nói nhiều hơn. Sân Mrsool Park ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia tràn ngập hiệu ứng ánh sáng và âm nhạc để chào đón CR7.

Ronaldo cùng gia đình tới Riyadh vào đêm 2/1. Anh vượt qua cuộc kiểm tra y tế và bắt đầu tập luyện với CLB mới, đội hiện dẫn đầu bảng giải vô địch Saudi Arabia (hơn đối thủ Al-Shabab một điểm, nhưng đá hơn một trận).

Cầu thủ từng năm lần giành Quả bóng vàng nhấn mạnh: “Tôi cảm thấy rất vui khi được ở đây. Đây không phải là kết thúc của tôi vì giải đấu Saudi Arabia có tính cạnh tranh cao và mọi người không biết điều đó”.