Robot trị liệu cho người già

Paro là một robot có thiết kế hình con hải cẩu bằng bông (trong ảnh), giúp thực hành trị liệu tương tác. Theo UPI, Paro do kỹ sư người Nhật Bản Takanori Shibata tạo ra vào năm 2004, ban đầu nhằm mang lại niềm vui cho những người cao tuổi và được nâng cấp thiết kế để giảm căng thẳng, hỗ trợ trị liệu cho các bệnh nhân mắc chứng mất trí nhớ và các rối loạn nhận thức khác.
0:00 / 0:00
0:00
Robot trị liệu cho người già

Kỷ lục lặn sâu trong hồ băng

VĐV David Vencl (Czech) đã ghi tên mục vào Sách kỷ lục thế giới Guinness khi lặn sâu tới 52,1m trong hồ băng mà không cần đồ lặn. World Record Academy cho biết, Vencl chỉ mất 1 phút 54 giây để xác lập kỷ lục lặn sâu trong hồ băng này.

Đường phố Paris ngập rác

Được coi là “kinh đô ánh sáng” của nước Pháp, thu hút hàng triệu lượt du khách trên thế giới, song Thủ đô Paris những ngày gần đây đang ngập trong rác thải. Le Point cho biết, khoảng 4.500 tấn rác chất đống khắp các tuyến phố do nhân viên vệ sinh đình công để phản đối cải cách chế độ hưu trí.

Nghiên cứu mới trên chuột

Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature cho biết, các nhà khoa học Mỹ lần đầu tạo ra chuột con từ tế bào gốc của hai con chuột đực, bằng cách chuyển tế bào gốc từ đuôi của chuột đực thành “tế bào gốc đa năng cảm ứng”, có thể phát triển thành nhiều loại tế bào hoặc mô khác nhau.

Máy chụp CT tự động thông minh

Robot trị liệu cho người già ảnh 1

Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một máy chụp cắt lớp vi tính (CT) di động thông minh có khả năng hỗ trợ cho các bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Không giống như các máy CT cồng kềnh phổ biến hiện nay, máy CT mới này cao 135cm và nặng 260kg, có bức xạ thấp, tiêu thụ năng lượng ít và có nhiều chức năng như đối thoại giữa người và máy, di chuyển dễ dàng tới gần giường bệnh....