Robot dỗ trẻ em

Hãng sản xuất ô-tô Nissan Motor và thương hiệu sản phẩm trẻ em Akachan HonpoCo đã giới thiệu nguyên mẫu của hai robot hỗ trợ trông giữ trẻ trên các phương tiện di chuyển.
0:00 / 0:00
0:00
Robot dỗ trẻ em

Theo Japan Times, hai robot hình thú nhồi bông có tên “Iruyo” (trong ảnh) sẽ được lập trình để thay mặt cha mẹ đang lái xe an ủi em bé ở ghế sau và cho cha mẹ biết em bé đang thức hay ngủ.

Hình ảnh mới từ kính viễn vọng James Webb

Theo Reuters, kính viễn vọng không gian James Webb mới đây ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp, với nhiều chi tiết đáng chú ý về 19 thiên hà xoắn ốc nằm tương đối gần dải ngân hà, qua đó cung cấp manh mối mới về sự hình thành các vì sao, cũng như cấu trúc và sự tiến hóa của thiên hà qua chi tiết cấu trúc của các đám mây bụi và khí.

Quán rượu đầu tiên ở Saudi Arabia

Theo Reuters, Saudi Arabia sắp có quán rượu đầu tiên ở Thủ đô Riyadh, chuyên phục vụ các nhà ngoại giao không theo đạo Hồi. Khách hàng muốn mua rượu sẽ phải đăng ký qua ứng dụng di động, nhận mã xác nhận từ Bộ Ngoại giao Saudi Arabia và phải tôn trọng hạn mức mua hàng theo tháng.

Phát hiện công cụ săn bắn cổ đại tại Mexico

Các nhà khảo cổ học nước này vừa phát hiện một số công cụ săn bắn có niên đại lên đến 1.900 năm tuổi trong quần thể hang động Cueva del Tesoro ở bang miền trung Queretaro. Daily Mail cho biết, công cụ tìm thấy bao gồm một thanh giáo dài, hai phi tiêu gỗ mảnh dài và hai gậy gỗ. Đây là những dụng cụ mà người xưa dùng để thực hiện các hoạt động săn bắn và canh tác nông nghiệp.

Tìm thấy bức tranh quý bị đánh cắp

Robot dỗ trẻ em ảnh 1

Theo Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), bức tranh có tựa đề “The Schoolmistress” (trong ảnh) của họa sĩ người Anh John Opie, bị đánh cắp tại bang New Jersey (Mỹ) năm 1969, vừa được tìm thấy và trả lại cho gia đình chủ sở hữu sau hơn nửa thế kỷ lưu lạc. Trước đó, từ năm 1930, một người đã mua bức tranh với giá 7.500 USD. Sau đó, bức tranh bị đánh cắp và buôn bán trái phép.