Rà soát quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc

Rà soát quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát quy định về khoảng cách an toàn, mức xử phạt và triển khai các giải pháp giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo Công văn số 8948/VPCP-CN ngày 1/9, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương nghiên cứu, xử lý những vấn đề báo chí phản ánh về vi phạm, tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và việc xử phạt hành vi không bảo đảm khoảng cách an toàn trên đường cao tốc. Bộ Xây dựng được giao phối hợp Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn, mức phạt, điều kiện thực tiễn và các giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn giao thông; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền trong tháng 9/2026.

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ gia tăng bệnh tay chân miệng

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8,5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100 nghìn ca mắc tay chân miệng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Riêng bốn tuần gần đây, mỗi tuần ghi nhận khoảng 3.000 ca, tập trung chủ yếu tại các tỉnh, thành phố lớn, đặc biệt ở khu vực phía nam.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, tay chân miệng thường gặp ở trẻ nhỏ, có khả năng lây lan nhanh trong gia đình, cộng đồng và trường học. Bệnh lưu hành quanh năm và thường gia tăng vào tháng 9-10, trùng thời điểm trẻ trở lại trường, làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Bộ Y tế khuyến cáo các gia đình, cơ sở giáo dục thực hiện “3 sạch”: Ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay sạch; thường xuyên vệ sinh đồ chơi, bàn ghế và các bề mặt trẻ tiếp xúc. Nhà trẻ, trường mầm non cần theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm trẻ có biểu hiện sốt, loét miệng, phỏng nước để kịp thời phối hợp gia đình và cơ quan y tế xử lý, hạn chế lây lan.