Đây là quyết định khó khăn của chính quyền “đất nước hình chiếc ủng” và một số nước châu Âu, bởi mái nhà chung EU vốn luôn tự hào về quyền tự do đi lại được quy định trong Hiệp ước Schengen. Thủ tướng Italy, Giorgia Meloni nhấn mạnh, việc đình chỉ Hiệp ước Schengen là cần thiết do căng thẳng ngày càng leo thang ở Trung Đông, dòng người di cư gia tăng dọc tuyến Balkan và trên hết vì lý do an ninh quốc gia.
Về phía Slovenia, Bộ trưởng Nội vụ Bostjan Poklukar đã nhận được thông báo về quyết định này, đồng thời nhấn mạnh với phía Italy rằng, đây chỉ là biện pháp tạm thời và phải được thực hiện một cách cân đối. Theo ông, nên duy trì các biện pháp kiểm soát biên giới theo hướng thân thiện với công dân Slovenia để không phá vỡ sự giao lưu văn hóa, các mối quan hệ bạn bè và gia đình của những người sống dọc biên giới.
Quyết định đóng cửa biên giới được Italy áp đặt trong bối cảnh làn sóng người di cư đang ồ ạt đổ vào châu Âu, trong đó quốc gia nằm bên bờ Địa Trung Hải này thường là điểm cập bến đầu tiên của dòng người di cư từ Trung Đông, Bắc Phi. Ngoài ra, tình trạng bạo lực đáng báo động ở một số nước EU cũng là một nguyên nhân khiến Italy đóng cửa biên giới. Ngày 17/10, cảnh sát Italy đã bắt giữ hai đối tượng tình nghi tuyển mộ các tay súng cho tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS). Mặc dù Bộ trưởng Ngoại giao Antonio Tajani đã hạ cảnh báo mối đe dọa trước mắt về một cuộc tấn công khủng bố ở Italy, song nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là quốc gia Nam Âu này phải duy trì cảnh giác.
Châu Âu đang rúng động bởi tình trạng bạo lực cực đoan vừa xảy ra ở Pháp và Bỉ có liên quan người nhập cư. Một tay súng gốc Tunisia bắn chết hai người hâm mộ bóng đá ở Brussels, còn kẻ sát hại một giáo viên ở tỉnh Pas-de-Calais, miền bắc nước Pháp là Mohammed Mogouchkov, đến từ khu vực Bắc Kavkaz.