Theo AP, người đứng đầu LHQ cho biết sẽ bắt đầu làm việc với một cơ quan tư vấn AI cấp cao vào cuối năm nay để thường xuyên xem xét các thỏa thuận quản trị AI và đưa ra những khuyến nghị về cách mà AI có thể phù hợp với nhân quyền, pháp quyền và lợi ích chung. Ông Guterres nhấn mạnh: “Những cảnh báo nguy cấp về dạng AI mới nhất đang được đưa ra. Công nghệ này đang phát triển mạnh từ khi những nhà phát triển sáng tạo ra nó. Chúng ta phải xem xét và đối phó những cảnh báo đó một cách nghiêm túc. Tôi ủng hộ ý tưởng về việc thành lập một cơ quan quản lý AI dựa trên mô hình của IAEA”.
IAEA gồm 176 quốc gia thành viên có trụ sở tại Vienna (Áo), được thành lập vào năm 1957, có nhiệm vụ thúc đẩy việc sử dụng an toàn, bảo mật và hòa bình các công nghệ hạt nhân, theo dõi các vi phạm có thể xảy ra đối với Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Như vậy, việc coi cơ quan giám sát AI ngang tầm IAEA có nghĩa là trí tuệ nhân tạo, một mặt vừa có ích song mặt khác lại nguy hiểm như việc sử dụng năng lượng hạt nhân vào chế tạo vũ khí.
Câu chuyện về AI nổi lên rõ rệt kể từ khi ChatGPT được ra mắt hồi đầu năm nay và trở thành ứng dụng AI được tải và sử dụng nhiều nhất từ trước tới nay. ChatGPT có thể đưa ra mọi câu trả lời của người sử dụng ở dạng thức khoa học và thậm chí rất sáng tạo, song ứng dụng này cũng trở thành tâm điểm lo ngại về tính năng lừa đảo deepfake và phát tán thông tin sai lệch trong nhiều lĩnh vực.
Đề xuất được gửi tới Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres từ một số giám đốc điều hành công nghệ trong ngành AI. Ông Guterres cho biết có kế hoạch thành lập một ban cố vấn khoa học, bao gồm các chuyên gia AI và những nhà khoa học hàng đầu từ các cơ quan của LHQ. Động thái này cho thấy tổ chức đa phương lớn nhất thế giới luôn trong tư thế “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, bởi một khi mất kiểm soát AI thì hậu quả là khôn lường.