Yên Bái còn 5 trường học chưa đủ điều kiện cho học sinh đến lớp

Đến ngày 16/9, do ảnh hưởng của bão số 3, toàn tỉnh Yên Bái còn 5 trường và một điểm trường chưa đi học được.
Trường tiểu học Nguyễn Thái Học bị ngập sâu trong nước, nay đã trở lại hoạt động bình thường. (Ảnh: THANH SƠN)
Trường tiểu học Nguyễn Thái Học bị ngập sâu trong nước, nay đã trở lại hoạt động bình thường. (Ảnh: THANH SƠN)

Đến ngày 16/9, do ảnh hưởng của bão số 3, toàn tỉnh Yên Bái còn 5 trường và một điểm trường chưa đi học được, bao gồm: Trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái; một điểm trường mầm non xã Việt Thành, huyện Trấn Yên; 2 trường tiểu học Hồng Thái và Yên Ninh, thuộc thành phố Yên Bái; trường liên cấp tại xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên và trường xã Nga Quán, huyện Trấn Yên.

Tại trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái, hiện bùn đất ngập sâu gần 1m, đang được các lực lượng hót dọn.

Các lực lượng khẩn trương hót dọn bùn đất tại sân trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt. (Ảnh: THANH SƠN)

Các lực lượng khẩn trương hót dọn bùn đất tại sân trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt. (Ảnh: THANH SƠN)

Trong sáng nay, khắc phục mọi khó khăn sau khi nước rút, gần 1.300 học sinh của trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã trở lại trường học bình thường. Hiệu trưởng nhà trường Đinh Thị Thu Phương cho biết, do thời tiết mưa to nên tại 32 lớp học đã không tiến hành chào cờ đầu tuần, dành thời gian để cô và trò cùng thăm hỏi, chia sẻ với nhau về những ảnh hưởng và thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Các chiến sĩ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) vận chuyển nước uống phục vụ lực lượng san gạt tại trường THPT Lý Thường Kiệt. (Ảnh: THANH SƠN)

Các chiến sĩ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) vận chuyển nước uống phục vụ lực lượng san gạt tại trường THPT Lý Thường Kiệt. (Ảnh: THANH SƠN)

Do ảnh hưởng của bão số 3, trường Tiểu học Nguyễn Thái Học ngập sâu trong nước gần 2m. Với tinh thần chủ động, khẩn trương, nhà trường đã huy động các lực lượng cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường cùng phụ huynh đến dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, khử khuẩn, đủ điều kiện đón học sinh trở lại.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.