Xuất khẩu "thơm, cay"

Tỉnh Quảng Trị đang đẩy mạnh xuất khẩu tiêu khô trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ sang thị trường Hoa Kỳ và các nước châu Âu. Đây là mặt hàng đem lại giá trị kinh tế cao. Tiêu khô có mùi vị thơm, cay, nhiều công dụng trong ẩm thực, đời sống. Xuất khẩu tiêu khô được nhiều người gọi là xuất khẩu món hàng thơm, cay đặc trưng của miền đất nắng gió này.
Thu hoạch tiêu hữu cơ phục vụ xuất khẩu ở huyện Vĩnh Linh.
Thu hoạch tiêu hữu cơ phục vụ xuất khẩu ở huyện Vĩnh Linh.

Hạt tiêu khô của Quảng Trị là đặc sản nổi tiếng xưa nay. Nhà bác học Lê Quý Đôn từ thế kỷ 18 từng nhắc đến trong tác phẩm “Phủ Biên tạp lục” rằng nhiều thương gia nước ngoài đến Quảng Trị qua biển Cửa Việt để đến Tổng Bái Ân, Cam Lộ mua bán, trao đổi hạt tiêu khô mang về nước, xem như “vàng đen”. Tiêu khô Quảng Trị hiện được đánh giá có chất lượng thơm ngon nhất cả nước, hạt tiêu chắc, thơm, cay, dung trọng của loại tiêu đen trung bình đạt đến 650gam/lít.

Tiên phong trồng tiêu hữu cơ xuất khẩu

Ngoài Quảng Trị với diện tích trồng tiêu khá lớn, thì chỉ có một số tỉnh trồng được cây tiêu. Nhờ đặc tính của hạt tiêu rất chất lượng cho nên nhiều bạn hàng luôn mong muốn mua được hạt tiêu khô của Quảng Trị phục vụ xuất khẩu. Để hội nhập với thị trường thế giới ngày càng sâu rộng, nhiều năm qua Quảng Trị có chương trình phát triển tiêu hữu cơ xuất khẩu hiệu quả. Nhiều người phấn khởi, gọi vui là xuất khẩu thơm, cay. Xã Gio An ở miền tây huyện Gio Linh là vùng đất thuộc Tổng Bái Ân xưa, nay là thủ phủ trồng tiêu của tỉnh Quảng Trị. Đây là đơn vị cấp xã của tỉnh tiên phong trồng tiêu hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế với diện tích 85/100ha, năng suất năm cao nhất ước đạt 3 tấn tiêu khô/ha. Giá tiêu khô năm 2024 lúc cao nhất lên gần 200 nghìn đồng/kg, tổng giá trị mang lại cho người dân Gio An từ bán tiêu khô hơn 20 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gio An Lê Phước Hiếu cho biết, cây tiêu của xã đều trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ của Hoa Kỳ nên sản phẩm xuất khẩu được các thị trường khó tính chấp nhận, giá cao hơn giá thị trường từ 10-20% tùy thời điểm, người trồng tiêu có thu nhập ổn định. Tiêu khô và hành trình từ đặc sản truyền thống quê hương trở thành sản phẩm hữu cơ có tên trên bản đồ hàng hóa quốc tế là câu chuyện dài thể hiện rõ ý chí, nghị lực của con người Gio An. Địa phương đã thành lập Hợp tác xã sản xuất, thương mại dịch vụ Ông Voi nhằm cung cấp nguồn giống bảo đảm chất lượng cho người trồng tiêu cũng như liên kết thu mua sản phẩm.

Tiêu khô và hành trình từ đặc sản truyền thống quê hương trở thành sản phẩm hữu cơ có tên trên bản đồ hàng hóa quốc tế là câu chuyện dài thể hiện rõ ý chí, nghị lực của con người Gio An.

Để trở thành vùng nguyên liệu tiêu hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế là một quá trình xây dựng, thiết lập hồ sơ theo dõi quy trình canh tác kỹ lưỡng, tổ chức nhiều lần đánh giá mức độ an toàn qua các mẫu đất, nước, lá và hạt tiêu rất bài bản, khoa học. Với diện tích cây tiêu đã được cấp giấy chứng nhận hữu cơ, người dân phải tiếp tục tuân thủ một cách nghiêm ngặt quy trình sản xuất mà doanh nghiệp yêu cầu bởi giấy chứng nhận chỉ có giá trị trong vòng một năm.

Người trồng tiêu ở Gio An rất mừng vì sản lượng hạt tiêu hữu cơ xuất khẩu các năm liên tục tăng. Cách đây 8 năm, lần đầu tiên xuất khẩu chỉ có 15 tấn, đến năm 2019 là 30 tấn, năm 2024 đạt hơn 100 tấn. Trồng cây tiêu hữu cơ xuất khẩu không chỉ đạt hiệu quả kinh tế cao, mà còn mang lại những giá trị lớn về môi trường sống bởi quy trình canh tác hữu cơ, tôn trọng tự nhiên mà họ đang áp dụng.

Sự thành công ở xã Gio An đã truyền cảm hứng cho nhiều địa phương ở Quảng Trị liên kết trồng tiêu hữu cơ xuất khẩu. Giám đốc Hợp tác xã sản xuất kinh doanh hồ tiêu Vĩnh Linh Lê Tuấn Tửu cho biết, diện tích tiêu hữu cơ của hợp tác xã đạt 30ha, sắp tới sẽ tăng lên 50ha. Người dân không sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, phân bón hóa học để trồng tiêu; thực hành các biện pháp canh tác bảo vệ môi trường, tích cực chăm sóc vườn tiêu, chấp hành tốt việc bảo đảm quy trình thu hoạch, tiêu được phơi trên bạt sạch, quạt sạch trước khi đóng gói bảo quản.

Ông Nguyễn Tấn Thủy ở xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh trồng 5 sào tiêu hữu cơ cho biết, không chỉ gia đình mình, những người trồng tiêu khác cũng đều vui mừng trước sự giúp đỡ của Hợp tác xã sản xuất kinh doanh hồ tiêu Vĩnh Linh trong việc hướng dẫn người dân trồng tiêu vừa hiệu quả kinh tế, nâng cao giá trị của vườn tiêu vừa bảo đảm môi trường sống an toàn.

Nâng tầm đặc sản

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị Nguyễn Hồng Phương cho biết, nhằm mở rộng diện tích tiêu hữu cơ phục vụ xuất khẩu, ngành tiếp tục chỉ đạo các xã Gio An, Hải Thái, Gio Sơn, Phong Bình, Trung Sơn của huyện Gio Linh và các xã ở miền đông huyện Vĩnh Linh, vùng Cùa của huyện Cam Lộ lập hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận vùng trồng tiêu hữu cơ theo tiêu chuẩn NOP của Hoa Kỳ; đẩy nhanh việc cung ứng giống tiêu, hỗ trợ kỹ thuật giúp các xã cải tạo vườn, xây dựng vườn mẫu, phấn đấu xây dựng miền tây huyện Gio Linh trở thành vùng hồ tiêu hữu cơ lớn nhất Quảng Trị.

Theo bà Nguyễn Hồng Phương, câu chuyện xuất khẩu tiêu hữu cơ từ nhiều năm trước được Quảng Trị quan tâm đặc biệt nhằm mang lại lợi nhuận cao cho người trồng tiêu. Trong Chương trình “Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ” do Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức năm 2018, Quảng Trị đã giới thiệu sản phẩm hạt tiêu do Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị liên kết với nông dân sản xuất, xuất khẩu. Tại chương trình, bà HeiDi Kuhn, Giám đốc tổ chức Roots of Peace nếm thử mùi vị hạt tiêu, cho rằng đây là một trong những loại tiêu tốt nhất thế giới. Tổ chức Roots of Peace của bà đã có dự án phát triển nông thôn bền vững giúp nông dân Quảng Trị trồng cây tiêu hữu cơ.

Bà HeiDi Kuhn mong muốn biến những hố bom, bãi mìn trên đất Quảng Trị thành những vườn tiêu sai quả, tạo mọi điều kiện để mặt hàng tiêu khô hữu cơ Quảng Trị có mặt ngày càng nhiều hơn nữa ở thị trường Hoa Kỳ, là gia vị xuất hiện thường xuyên trong các bữa ăn tại các gia đình, nhà hàng.

Một kết quả rất vui là dưới sự chứng kiến của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, Tập đoàn Noble House Spice của Hoa Kỳ đã ký biên bản ghi nhớ với Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị cam kết cùng nhau hỗ trợ phát triển nhãn hiệu tiêu Quảng Trị xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Hai bên cùng bảo đảm cho tiêu Quảng Trị được quảng bá rộng rãi về chất lượng và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; hỗ trợ nông dân trong việc phát triển cây tiêu bền vững. Trên cơ sở liên kết này, Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị đang phối hợp với ngành chức năng địa phương hướng dẫn người dân trồng tiêu đạt tiêu chí hữu cơ phục vụ xuất khẩu.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu tiêu khô lớn nhất của Việt Nam, cho nên việc Quảng Trị phát triển tiêu hữu cơ xuất khẩu là hướng đi rất đúng, phù hợp với thị trường và người tiêu dùng thế giới.

Bà Nguyễn Hồng Phương

Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 20/8/2024 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hữu cơ, canh tác tự nhiên, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao liên kết theo chuỗi giá trị, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển ngành nông nghiệp xanh, bền vững. Trong đó, cây tiêu là một trong những cây công nghiệp dài ngày, có vị trí quan trọng hàng đầu trong các loại cây chủ lực, truyền thống của tỉnh Quảng Trị, hiện có hơn 2.300ha cây tiêu trồng tập trung ở các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ và Hướng Hóa.

Bà Nguyễn Hồng Phương cho biết, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu tiêu khô lớn nhất của Việt Nam, cho nên việc Quảng Trị phát triển tiêu hữu cơ xuất khẩu là hướng đi rất đúng, phù hợp với thị trường và người tiêu dùng thế giới. Tuy nhiên, so với đặc sản tiêu khô Quảng Trị hiện có thì khối lượng xuất vào thị trường này thời gian qua đang ở mức khiêm tốn. Để đẩy mạnh xuất khẩu tiêu khô, tỉnh tập trung nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nhằm tạo lợi thế cạnh tranh so với các vùng trồng khác, đồng thời đáp ứng được các yêu cầu của thị trường quốc tế, giúp mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Thời gian qua, tỉnh có nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất tiêu khô, đẩy mạnh sản xuất hữu cơ, phấn đấu đưa diện tích tiêu hữu cơ đến năm 2030 đạt 500ha. Cùng với đó, tỉnh xác định tăng diện tích trồng tiêu ở những vùng đã được quy hoạch để bảo đảm đưa diện tích đạt khoảng 2.700ha, canh tác theo hướng bền vững.

Nhằm không ngừng nâng tầm cho đặc sản tiêu khô, Quảng Trị đã nhận được sự ủng hộ của Chính phủ Pháp xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm. Cùng với mục đích chứng minh cho chất lượng sản phẩm hạt tiêu Quảng Trị, việc làm này còn khẳng định chất lượng của một trong những mặt hàng nông sản hàng đầu của Việt Nam trên thị trường trong nước và thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.