Xuất khẩu nông sản thích ứng những quy định mới từ Trung Quốc

Ngày 26/7, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp Văn phòng SPS Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Xuất khẩu nông sản thực phẩm Việt thích ứng bối cảnh tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt về phòng, chống dịch Covid-19, thực thi Lệnh 248 và 249 của Trung Quốc.
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có đại diện Sở Công thương, Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk cùng đông đảo các doanh nghiệp, Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh nông-lâm-thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tại Hội nghị, Thạc sĩ Vũ Thị Hải Yến, Văn phòng SPS Việt Nam đã thông tin chi tiết về biện pháp quản lý an toàn thực phẩm nông sản thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc (Lệnh 249); cảnh báo vi phạm về an toàn thực phẩm nông sản thực phẩm khi nhập khẩu vào Trung Quốc.

Theo đó, Lệnh 249 của Trung Quốc ban hành ngày 12/4/2021 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Lệnh 249 quy định bảo đảm an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu, bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của con người, động vật và thực vật.

Thực phẩm nhập khẩu lần đầu tiên vào Trung Quốc phải thực hiện đánh giá rủi ro; công bố danh mục thực phẩm được phép nhập khẩu; chỉ định cửa nhập khẩu; thực hiện kiểm dịch và phê duyệt đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc diện phải kiểm dịch; thực hiện quản lý và đăng ký doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu vào Trung Quốc; kiểm nghiệm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc...

Vì vậy, các doanh nghiệp khi xuất khẩu nông sản thực phẩm vào Trung Quốc cần quan tâm bảo đảm trách nhiệm chính đối với sản phẩm do mình sản xuất; thông tin về hồ sơ doanh nghiệp phải được cập nhật kịp thời và chính xác; đồng thời cần quan tâm đến quy định yêu cầu của thị trường như các chỉ tiêu, nhãn hiệu và đóng gói thực phẩm, đặc biệt là chú trọng công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc sản phẩm...

Đại diện Cục Bảo vệ thực vật thông tin về việc đăng ký doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc (Lệnh 248), thực phẩm nông sản nguồn gốc thực vật...

Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc thông tin về tiềm năng thị trường Trung Quốc đối với nông sản thực phẩm Việt Nam xuất khẩu. Viện Cây ăn quả miền nam thông tin về quản lý dịch hại tổng hợp trong xuất khẩu trái cây tươi gồm trái sầu riêng và chanh leo vào thị trường Trung Quốc. Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch thông tin về giải pháp sơ chế, bảo quản trái cây tươi gồm trái sầu riêng và chanh leo xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.

Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn thông tin về quy định thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Lạng Sơn và biện pháp tạo thuận lợi hàng hóa thương mại nông sản trong bối cảnh tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 của Hải quan Trung Quốc...

Tại Hội nghị, đại diện Cục chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Cục Bảo vệ thực vật, Văn phòng SPS Việt Nam cũng đã giải đáp những thắc mắc của các doanh nghiệp, hợp tác xã về đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu vào Trung Quốc theo Lệnh 248 và 249; đề xuất các giải pháp giúp doanh nghiệp, Hợp tác xã thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng, chanh leo vào thị trường Trung Quốc...

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk Vũ Đức Côn cho biết, việc tổ chức hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng với tỉnh Đắk Lắk. Bởi trên địa bàn tỉnh hiện có 213.336ha cà-phê, 34.333ha cao su, 27.702ha điều, 32.848ha hồ tiêu... và 42.957ha cây ăn quả như sầu riêng, bơ, cam, quýt, bưởi, mít, nhãn, vải, chuối, chanh leo...

Trong đó, cây sầu riêng là một trong những cây ăn quả chủ lực của tỉnh, là cây có giá trị kinh tế cao hơn nhiều so các loại cây trồng khác. Hiện nay, diện tích trồng sầu riêng trên toàn tỉnh ước đạt 15.100ha, chiếm 35% tổng diện tích cây ăn quả của cả tỉnh, sản lượng ước đạt 170.000 tấn. Thời điểm thu hoạch chính vụ các giống sầu riêng địa phương từ tháng 6 đến 8, các giống Dona, Ri6 thu hoạch từ tháng 7 đến 10 hằng năm.

Sầu riêng và bơ, 2 loại trái cây thơm ngon nổi tiếng Đắk Lắk được trưng bày, giới thiệu tại Hội nghị.

Sầu riêng và bơ, 2 loại trái cây thơm ngon nổi tiếng Đắk Lắk được trưng bày, giới thiệu tại Hội nghị.

Nhận thấy tiềm năng và cơ hội to lớn trong việc xuất khẩu chính ngạch sầu riêng vào thị trường Trung Quốc, trong thời gian qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk đã chủ động làm việc, kiến nghị với Cục Bảo vệ thực vật quan tâm hướng dẫn để triển khai công tác cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Kết quả đến nay, đã phối hợp tổ chức kiểm tra trực tuyến với Tổng cục Hải quan Trung Quốc đối với vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng tạo tiền đề cho việc ký kết Nghị định thư xuất khẩu sầu riêng chính ngạch; xây dựng và thiết lập được 24 cơ sở đóng gói trên địa bàn toàn tỉnh; cấp 21 mã số vùng trồng trên các loại cây trồng, với tổng diện tích là 710,7ha; thiết lập 38 vùng trồng sầu riêng với tổng diện tích hơn 1.500ha đã được Cục Bảo vệ thực vật gửi sang phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc; tổ chức 40 lớp tập huấn thu hút khoảng 2.000 người tham gia về vùng trồng, cơ sở đóng gói và các quy định của thị trường nhập khẩu... cho các đối tượng là cán bộ quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức Hội nghị “Triển khai Nghị định thư giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc; hướng dẫn thiết lập, cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng xuất khẩu” tại Đắk Lắk cho các tỉnh miền trung và Tây Nguyên...

Tuy nhiên, đối với cây chanh leo, việc xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn do Nghị định thư chanh leo xuất khẩu sang Trung Quốc chưa được ký kết. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk kiến nghị, đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục mở cửa thị trường xuất khẩu đối với các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh như: cà-phê, tiêu, sầu riêng, bơ... Tiếp tục đàm phán, hoàn thiện các yêu cầu mà phía Trung Quốc đưa ra để Nghị định thư chanh leo xuất khẩu sang Trung Quốc được ký kết.

Hiện nay, toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 1.055ha cây chanh leo, trong đó diện tích cho sản phẩm 884ha, năng suất đạt 159,11tạ/ha, sản lượng thu hoạch 14.703 tấn. Hiện nay thị trường tiêu thụ chanh leo chủ yếu là thị trường nội địa, chưa có trong danh mục xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung hướng dẫn hướng dẫn các doanh nghiệp, vùng trồng và cơ sở đóng gói triển khai công tác thiết lập mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói để chuẩn bị sẵn sàng cho công tác xuất khẩu chính ngạch chanh leo khi Nghị định thư giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc được ký kết.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.