Xuân nhân ái - Tết sẻ chia

Nhiều năm nay, trước thềm xuân mới, phường Nguyễn Du (Hai Bà Trưng, Hà Nội) tổ chức trao quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình tặng quà “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” năm 2025 tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, mang đến một mùa xuân mới đầm ấm và vui vẻ cho mọi người dân trên địa bàn.
Tặng quà các hộ gia đình trong chương trình "Xuân nhân ái - Tết sẻ chia 2025.
Tặng quà các hộ gia đình trong chương trình "Xuân nhân ái - Tết sẻ chia 2025.

Đầu giờ sáng, nhiều người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã có mặt tại Trường THCS Tây Sơn tham dự Chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia”. Tuổi đã gần 80, bà Đặng Thị Nguyệt ở Mai Hắc Đế xúc động khi nhận được quà Tết phường Nguyễn Du trao tặng. Món quà tuy trị giá không lớn nhưng ấm áp nghĩa tình, quan tâm đến những mảnh đời khó khăn. Hằng tháng không có lương hưu, chỉ làm việc nhà giúp đỡ con cái, các con kinh tế không mấy dư dả, bà phải chi tiêu dè sẻn, tiết kiệm. Nhưng bù lại, bà con khối phố, phường quan tâm, giúp đỡ, bà Nguyệt thấy ấm lòng. Buổi tối, bà tích cực tham gia bảo vệ dân phố đóng góp cho phong trào chung của phường.

Lần nào đi nhận quà Tết phường Nguyễn Du trao tặng, bà Trần Thị Vân ở phố Triệu Việt Vương cũng rơm rớm nước mắt. Cháu ngoại bị tự kỷ, năm nay 17 tuổi, bố chạy xe grap, mẹ không có việc làm, dù đã già yếu nhưng bà cũng gắng sức chăm sóc, mong cháu chóng khỏi bệnh. Món quà là nguồn động viên, tiếp thêm nghị lực để bà vơi bớt phần nào cơ cực, vất vả lúc tuổi già.

Hằng năm, nhiều mảnh đời khó khăn được phường Nguyễn Du quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ. Mỗi nhà mỗi cảnh, ai nấy đều mong muốn có một cái Tết no ấm, đủ đầy, quên đi nỗi nhọc nhằn của cuộc sống thường ngày. Cùng cháu đến nhận quà, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy chia sẻ, con gái là mẹ đơn thân, hai cháu ngoại học lớp 3 tăng động, giảm chú ý, dù cho đi học hòa nhập, nhưng lực học rất kém, hay quên. Thấu cảm với hoàn cảnh của con, bà ở nhà chuyên tâm nội trợ chăm cháu.

“Quà tặng thể hiện sự quan tâm tới các hộ gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tôi rất vui mừng, xin chân thành cảm ơn tấm lòng thơm thảo của phường và các nhà hảo tâm chăm lo để mọi người, nhà nhà đều có Tết”, bà Thủy trải lòng.

Chị Nguyễn Thị Hảo, Tổ trưởng Tổ vệ sinh môi trường Urenco 3 trên địa bàn phường Nguyễn Du bộc bạch, được phường quan tâm tặng quà, các thành viên trong tổ hồ hởi, phấn khởi. Công việc thu dọn rác ngày thường đã vất vả, ngày lễ Tết lượng rác tăng gấp đôi, chị em luôn cố gắng. Gần 30 suất quà được trao tặng là nguồn động viên, khích lệ mọi người làm việc chuyên cần, tinh thần trách nhiệm cao hơn, giữ phố phường sạch đẹp.

Công nhân vệ sinh môi trường nhận quà Tết.
Công nhân vệ sinh môi trường nhận quà Tết.

Chương trình “Xuân nhân ái- Tết sẻ chia” là hoạt động thường niên, có ý nghĩa rất thiết thực và nhân văn của phường Nguyễn Du cùng cộng đồng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm, động viên kịp thời đến các hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán để mọi người, mọi nhà được an vui đón Tết. Đây cũng là thông điệp của sự đoàn kết, chia sẻ với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”, phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nguyễn Du và các tổ chức chính trị-xã hội cùng các tổ chức thiện nguyện, các nhà hảo tâm trên địa bàn luôn quan tâm chăm lo đời sống cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ không nơi nương tựa để đem đến một mùa xuân mới thật đầm ấm và vui tươi cho mọi người dân trên địa bàn phường.

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Tết Ất Tỵ năm nay, phường tặng quà 188 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, kinh phí trích từ quỹ “Vì người nghèo”. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nguyễn Du cũng đón nhận sự tham gia ủng hộ, đóng góp nhiều cá nhân, gia đình, các nhà tài trợ, các nhà chùa trao tặng 2 tấn gạo và tiền mặt.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lê Khánh Giang cho biết, trong công tác an sinh xã hội tại địa phương, phường Nguyễn Du luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của mọi tầng lớp, cộng đồng. Phường tuy không còn hộ nghèo nhưng vẫn còn nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Công tác chăm lo Tết đã duy trì nền nếp hàng chục năm qua, tích cực kêu gọi xã hội hóa, huy động các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ chung sức để có thêm nhiều suất quà trao tặng, động viên kịp thời để mọi người đón xuân mới bình an, hạnh phúc.

Với những tình cảm và những hành động cụ thể thiết thực của phường Nguyễn Du và các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm, Bí thư Đảng ủy phường Trần Thị Tuyết Lan bày tỏ các gia đình, cá nhân được nhận quà tặng nhân dịp Tết Ất Tỵ sẽ ấm lòng hơn và là nỗ lực vượt qua những khó khăn hiện tại, vươn lên trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.