Xử lý nghiêm việc xây dựng trái phép tại thành phố Tuyên Quang

Trên địa bàn phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang) xảy ra nhiều vụ việc người dân tự ý xây dựng nhà ở, các công trình như bể bơi, sân bóng đá, kè đá... không đúng với quy hoạch và chưa được cấp phép xây dựng. Những công trình này được xây dựng trên đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa và cả đất rừng sản xuất với diện tích lên đến hàng nghìn mét vuông.
Bà Nguyễn Thị Đăng xây dựng nhà ở, kè chắn đá trái phép trên đất trồng lúa.
Bà Nguyễn Thị Đăng xây dựng nhà ở, kè chắn đá trái phép trên đất trồng lúa.

Qua xác minh, kiểm tra của các cơ quan chức năng thành phố Tuyên Quang, tại tổ 2, phường Mỹ Lâm, bà Nguyễn Thị Đăng (có hộ khẩu tại tổ 14, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang) đã xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ và các công trình không có giấy phép xây dựng như: xây kè đá chắn đất, làm đường đi, dựng nhà khung thép trên đất trồng lúa với tổng diện tích 407,2m2; xây dựng các công trình trên đất rừng sản xuất, diện tích 256,3m2; xây dựng nhiều công trình chưa có phép: bể cá, sân bê tông, kè chắn đất với diện tích 390,3m2; nhà cấp 4.

Những công trình do bà Nguyễn Thị Đăng đã xây dựng trong thời gian từ tháng 8/2020 và đã cơ bản hoàn thiện.

Cũng tại tổ 1, phường Mỹ Lâm, bà Trần Thị Kim Thắng (đăng ký hộ khẩu tại tổ 16, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang), vi phạm xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt trong phân khu xây dựng số 3 tỷ lệ 1/2000 thuộc khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang.

Cụ thể, xây dựng các công trình không đúng quy định như: nhà bảo vệ có diện tích 27m2; nhà nghỉ dưỡng 1 tầng diện tích 99m2; sân bóng đá cỏ nhân tạo diện tích 134m2. Xây dựng các công trình trên đất trồng cây lâu năm không đúng quy định như: xây dựng nhà nghỉ dưỡng, bể bơi, sân bóng đá cỏ nhân tạo; nhà chờ, nhà bếp, ao cá, tường rào, sân bê tông, đường đi nội bộ, kè đá. Tổng diện tích vi phạm là 2.443,58m2. Điều đáng nói, các công trình mà bà Trần Thị Kim Thắng đã hoàn thiện và sẵn sàng đón khách.

Khu nghỉ dưỡng homestay của bà Trần Thị Kim Thắng tại tổ 1, phường Mỹ Lâm vi phạm nhiều quy định trong xây dựng và sử dụng đất.

Khu nghỉ dưỡng homestay của bà Trần Thị Kim Thắng tại tổ 1, phường Mỹ Lâm vi phạm nhiều quy định trong xây dựng và sử dụng đất.

Cũng tại tổ 1, phường Mỹ Lâm, vào tháng 9/2022, bà Cao Thị Hậu (đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 16, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang) đã xây dựng trái phép 7 nhà lắp ghép khung thép với diện tích 391,38m2 và đã bị Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 55 triệu đồng và buộc tháo dỡ các công trình vi phạm.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Trung Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mỹ Lâm, cho biết, khi phát hiện những vụ việc trên, Ủy ban nhân dân phường cũng đã báo cáo lên Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang. Những trường hợp này đều là đang xây dựng các khu du lịch homestay và họ đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, họ chưa hoàn thiện thủ tục cấp phép xây dựng nhưng vẫn cứ làm.

Phường Mỹ Lâm đã cử cán bộ xuống lập biên bản, yêu cầu dừng việc xây dựng, thậm chí còn thu cả đồ xây dựng. Nhưng họ vẫn cố tình xây dựng vào những ngày nghỉ, lực lượng cán bộ của phường thì ít, không thể quản lý hết.

Diện tích đất của bà Cao Thị Hậu tại tổ 1, phường Mỹ Lâm xây dựng 7 nhà khung thép trái phép đã bị buộc dỡ bỏ.

Diện tích đất của bà Cao Thị Hậu tại tổ 1, phường Mỹ Lâm xây dựng 7 nhà khung thép trái phép đã bị buộc dỡ bỏ.

Đối với trường hợp vi phạm về đất đai, thành phố đã thành lập tổ kiểm tra, xác minh những hành vi vi phạm. Đối với hành vi vi phạm trên đất trồng lúa và đất rừng sản xuất, sẽ đề xuất xử lý vi phạm hành chính và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Ông Phạm Văn Vượng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tuyên Quang

Ông Đỗ Đình Đạt, Trưởng phòng Quản lý đô thị, thành phố Tuyên Quang khẳng định: "Chúng tôi kiên quyết kiểm tra, ngăn chặn và tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố xử lý hành vi vi phạm hành chính những công trình xây dựng không đúng quy hoạch, không đúng giấy phép xây dựng theo đúng quy định".

Bên cạnh đó, rất cần sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền tại cơ sở, ngay khi phát hiện những vụ việc vi phạm trên địa bàn cần ngăn chặn ngay từ ban đầu, tránh phát sinh thêm vi phạm xây dựng trái phép. Chính quyền cơ sở cần vào cuộc tập trung, quyết liệt, trách nhiệm hơn nữa, bảo đảm kỷ cương thi hành công vụ trong cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý xây dựng.

Người dân khu vực tổ 1 và tổ 2 phường Mỹ Lâm phản ánh, các vụ vi phạm về xây dựng và sử dụng đất đai trái với quy định nổi cộm thời gian qua trên địa bàn phường đều là của những cán bộ đã về hưu và những người có hiểu biết về pháp luật. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Đăng là nguyên trưởng phòng của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang; bà Trần Thị Kim Thắng là nguyên Chánh Văn phòng Sở Công thương.

Trước những vi phạm trong xây dựng nêu trên, các cơ quan chức năng của tỉnh Tuyên Quang cần có những biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Hiện trường khai thác khoáng sản trái phép. (Ảnh: NGỌC KHUÊ)

An Giang: Khởi tố bị can khai thác đất trái phép dưới lòng kênh

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Tỉnh (sinh năm 1987, ngụ xã Bình Giang, tỉnh An Giang) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại Phiên họp Ban soạn thảo Đề án “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới”. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo nền tảng phát triển trong kỷ nguyên mới

Trước những yêu cầu mới của đất nước, hệ thống pháp luật cần được đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ, từ tư duy xây dựng chính sách đến tổ chức thi hành. Mục tiêu không chỉ là tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực mà còn xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, khả thi, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Lớp tập huấn việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các nghị định liên quan do thành phố Hà Nội tổ chức. (Ảnh: Tiến sĩ HOÀNG THU TRANG)

Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên không gian mạng

Thực tiễn triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 cho thấy, về cơ bản, quyền dân chủ của công dân được bảo đảm đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. (Ảnh: CTV)

Khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng và 1 chủ doanh nghiệp đưa, nhận hối lộ ở Đắk Lắk

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý, bảo vệ rừng về hành vi “Nhận hối lộ”, khởi tố 1 chủ doanh nghiệp về 2 hành vi “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký quy chế phối hợp về phòng, chống ma túy. (Ảnh: C04)

Mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 50% xã, phường không ma túy

Các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy có xu hướng hoạt động xuyên quốc gia, liên tuyến, liên tỉnh; phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và phương thức giao dịch, vận chuyển “phi tiếp xúc” để che giấu hoạt động phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành các quyết định tố tụng đối với Võ Tuấn Thành. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long: Khởi tố nhóm dùng còng số 8 khống chế, bắt giữ đòi nợ

Ngày 7/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Võ Tuấn Thành (sinh năm 1991), Lê Quốc Trung (sinh năm 1989), Bùi Duy Tân (sinh năm 2004) và Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2004), cùng ngụ tại phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi “bắt, giữ người trái pháp luật”.

Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Sơn La tham gia bào chữa tại tòa án. (Ảnh: TL)

Trợ giúp pháp lý 29 năm: Ngày càng chuyên nghiệp, gần dân

Trải qua 29 năm hình thành và phát triển, công tác trợ giúp pháp lý từng bước khẳng định vai trò là chính sách  nhân văn của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật của người nghèo, người có công với cách mạng và các nhóm yếu thế trong xã hội.