Mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 50% xã, phường không ma túy

Các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy có xu hướng hoạt động xuyên quốc gia, liên tuyến, liên tỉnh; phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và phương thức giao dịch, vận chuyển “phi tiếp xúc” để che giấu hoạt động phạm tội.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký quy chế phối hợp về phòng, chống ma túy. (Ảnh: C04)
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký quy chế phối hợp về phòng, chống ma túy. (Ảnh: C04)

Chiều 7/9, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04-Bộ Công an) phối hợp Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) và Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) tổ chức Hội nghị trao đổi thông tin giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương quý II/2026.

Trong quý II/2026, tình hình tội phạm về ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến biên giới, đường biển, hàng không, chuyển phát nhanh và địa bàn nội địa. Các đường dây có xu hướng hoạt động xuyên quốc gia, liên tuyến, liên tỉnh; phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và phương thức giao dịch, vận chuyển “phi tiếp xúc” để che giấu hoạt động phạm tội.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, số người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai gần 300.000 người. Vi phạm pháp luật về ma túy trong một bộ phận công nhân, người lao động, chủ thầu, cai thầu có chiều hướng gia tăng; một số nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trong ngành giải trí và cả cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về ma túy, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Trước tình hình trên, các lực lượng chuyên trách đã tăng cường phối hợp, trao đổi, xác minh, xử lý thông tin; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng lực lượng, nâng cao hiệu quả hiệp đồng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh thành công 17.633 vụ, bắt giữ 35.380 đối tượng, thu giữ 99,8kg heroin, 30kg cocaine, 407kg cần sa, 953kg và gần 900.000 viên ma túy tổng hợp, 1,16 tấn ketamine, 50 tấn caffeine và 116kg các loại ma túy khác.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ 26 vụ, 1.067 đối tượng; trong đó phối hợp lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển đấu tranh 8 vụ.

Lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy của Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp Công an, Hải quan, Cảnh sát biển phát hiện, bắt giữ 487 vụ/915 đối tượng, thu giữ 1,6 tấn ma túy các loại, 49 tấn caffeine và phá nhổ 958 cây thuốc phiện.

Lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy của Cảnh sát biển phối hợp đấu tranh 74 vụ án, bắt giữ 561 đối tượng, thu giữ hơn 15kg heroin, gần 1,2 tấn ma túy tổng hợp, gần 70g cần sa; bàn giao 52 hồ sơ vụ án hình sự về ma túy cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an theo quy định.

Lực lượng Hải quan chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 95 vụ/233 đối tượng, thu giữ khoảng 677kg ma túy các loại.

Nổi bật, các lực lượng phối hợp đấu tranh, bắt giữ đường dây vận chuyển trái phép ma túy trên biển, thu giữ hơn 1,1 tấn ma túy tổng hợp. Đây là vụ án phối hợp đấu tranh trên biển có lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay, được lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng biểu dương, ghi nhận, khẳng định hiệu quả phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng chuyên trách.

1788770968451-1205289100422960559-g3546740444766762541-a4e1264f5a9a620a38bb72f41beaeaed-7978.jpg
Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: C04)

Thời gian tới, các lực lượng chuyên trách tiếp tục nâng cao chất lượng nắm tình hình, chủ động nhận diện, phòng ngừa nguy cơ phát sinh tội phạm từ sớm, từ xa; phối hợp điều tra cơ bản chung trên tuyến biên giới, tăng cường trao đổi thông tin từ Trung ương đến địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân.

Nhất là đồng bào dân tộc, ngư dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống ma túy; phối hợp cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cơ quan thông tin đại chúng xây dựng thế trận phòng, chống ma túy vững chắc từ cơ sở, tạo “lá chắn” từ biên giới, trên biển, góp phần ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào Việt Nam.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, hiệp đồng chặt chẽ, không để bị động, bất ngờ, các lực lượng chuyên trách tiếp tục thống nhất hành động, nắm chắc tình hình, kiểm soát chặt các tuyến, địa bàn trọng điểm, đấu tranh triệt phá đến cùng các đường dây, tổ chức tội phạm về ma túy; góp phần thu hẹp nguồn cung, ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Thực hiện thắng lợi mục tiêu phòng, chống ma túy đến năm 2030 có ít nhất 50% xã, phường không ma túy.

Có thể bạn quan tâm

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. (Ảnh: CTV)

Khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng và 1 chủ doanh nghiệp đưa, nhận hối lộ ở Đắk Lắk

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý, bảo vệ rừng về hành vi “Nhận hối lộ”, khởi tố 1 chủ doanh nghiệp về 2 hành vi “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Sơn La tham gia bào chữa tại tòa án. (Ảnh: TL)

Trợ giúp pháp lý 29 năm: Ngày càng chuyên nghiệp, gần dân

Trải qua 29 năm hình thành và phát triển, công tác trợ giúp pháp lý từng bước khẳng định vai trò là chính sách  nhân văn của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật của người nghèo, người có công với cách mạng và các nhóm yếu thế trong xã hội.

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.

Các lực lượng phối hợp tuần tra, bám sát địa bàn ở cơ sở. (Ảnh: ĐẶNG THANH)

Công an Đồng Tháp giữ bình yên cho quê hương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự các ngày lễ lớn, Công an tỉnh Đồng Tháp liên tiếp ghi dấu nhiều thành tích nổi bật trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ vững cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tổ tuần tra, kiểm soát tiến hành kiểm tra giấy tờ tàu cá ngư dân đang hành nghề trên biển. (Ảnh: VĂN THƯỜNG)

Cảnh sát biển 2 ra quân cao điểm chống khai thác IUU

Ngày 3/9, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 2 cho biết, những ngày đầu Tháng cao điểm chống khai thác IUU, Tàu cảnh sát biển 4038, Hải đội 212, Hải đoàn 21 tập trung tăng cường tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Tây Nam, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành pháp luật, góp phần ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp.

Quang cảnh Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật diễn ra ngày 26/8 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo. (Ảnh: H.T)

Tổng rà soát hệ thống pháp luật: Đề xuất bãi bỏ toàn bộ 5.926 văn bản

Tính đến ngày 30/6, các cơ quan Trung ương và địa phương đã xác định 45.793 văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát; đề xuất phương án xử lý đối với 13.077 văn bản. Trong đó, 5.926 văn bản được đề xuất bãi bỏ toàn bộ, góp phần tiếp tục hoàn thiện, tinh gọn hệ thống pháp luật.