Đắk Lắk cưỡng chế giải tỏa 10 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Chiều 10/5, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban nhân dân phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Thân Thị Thu Hằng cho biết, Ủy ban nhân dân phường Thành Nhất phối hợp các phòng, ban, đơn vị liên quan của TP Buôn Ma Thuột đã tiến hành cưỡng chế giải tỏa 10 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại hẻm 293/24/1 Nguyễn Thị Định thuộc buôn Ky, phường Thành Nhất. 

Đoàn công tác của phường Thành Nhất và TP Buôn Ma Thuột tiến hành cưỡng chế giải tỏa các căn nhà xây dựng trái phép tại hẻm 293/24/1 Nguyễn Thị Định.
Đoàn công tác của phường Thành Nhất và TP Buôn Ma Thuột tiến hành cưỡng chế giải tỏa các căn nhà xây dựng trái phép tại hẻm 293/24/1 Nguyễn Thị Định.

Đây là 10 căn nhà trong hàng chục căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trên địa bàn phường Thành Nhất trong thời gian qua, gây bức xúc dư luận và do việc để tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp diễn ra tràn lan khiến Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thành Nhất bị cách chức.

“Việc giải tỏa được tiến hành bắt đầu từ sáng 10/5 cho đến khi hoàn thành mới thôi, nhằm khắc phục hậu quả tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp đã được Ủy ban nhân dân TP Buôn Ma Thuột kết luận trước đó. Việc cưỡng chế giải tỏa ban đầu bị các hộ dân xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp chống đối quyết liệt, nhưng sau khi được các cán bộ trong đoàn cưỡng chế tuyên truyền, giải thích, vận động nên các hộ dân đã nhận ra những sai phạm của mình và hợp tác với đoàn cưỡng chế tháo dỡ công trình”, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban nhân dân phường Thành Nhất Thân Thị Thu Hằng thông tin.

Đắk Lắk cưỡng chế giải tỏa 10 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp -0
 Các căn nhà xây dựng trái phép tại hẻm 293/24/1 Nguyễn Thị Định thuộc buôn Ky, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2022, Ủy ban nhân dân TP Buôn Ma Thuột đã quyết định cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thành Nhất đối với bà Lê Thị Loan và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thành Nhất đối với ông Vũ Tiến Thành kể từ ngày 1/4/2022.

Bà Lê Thị Loan bị cách chức do thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo quản lý sử dụng đất đai; thiếu kiểm tra, giám sát trật tự xây dựng, dẫn đến không kịp thời phát hiện và lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai để xảy ra nhiều trường hợp người dân xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp, tự ý mở đường, phân lô chia tách thành nhiều thửa đất nhỏ, lẻ dẫn đến hình thành các khu dân cư trên đất nông nghiệp tại buôn Ky, khu vực gần mỏ đá và liên gia 65 thuộc tổ dân phố 7. Từ năm 2017 đến 2021 để xảy ra 63 trường hợp vi phạm, trong đó 60 trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp.

Tương tự, ông Vũ Tiến Thành không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để xảy ra 60 trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban nhân dân phường Thành Nhất Thân Thị Thu Hằng, sau khi hoàn thành kế hoạch cưỡng chế giải tỏa 10 căn nhà xây dựng trái phép tại hẻm 293/24/1 Nguyễn Thị Định thuộc buôn Ky, Ủy ban nhân dân phường Thành Nhất sẽ xây dựng kế hoạch tiếp tục phối hợp các phòng, ban, đơn vị liên quan của TP Buôn Ma Thuột cưỡng chế giải tỏa các căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp từ năm 2017 đến 2021 theo kết luận của Ủy ban nhân dân TP Buôn Ma Thuột, nhằm lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Toàn (từ trái qua).

Khởi tố các đối tượng ném bom xăng vào nhà người phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.