Xử lý nghiêm vi phạm về trật tự xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai

Hiện nay trên địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội) có rất nhiều công trình xây dựng, nhà xưởng,… được xây dựng trái phép, sai phép trên đất nông nghiệp, hành lang thoát lũ của hệ thống đê sông Hồng. Trong số những sai phạm nêu trên, có nhiều sai phạm mới phát sinh, nhưng không được chính quyền địa phương phát hiện và xử lý kịp thời, gây bức xúc dư luận.
Công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở thôn Hưng Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội. (Ảnh MINH MINH)
Công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở thôn Hưng Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội. (Ảnh MINH MINH)

Thời gian qua, Báo Nhân Dân nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc phản ánh về những vi phạm tại huyện Thường Tín khi xây dựng nhà xưởng với diện tích lớn, lấn chiếm hành lang đê và trên đất nông nghiệp tại các xã Tiền Phong, Hà Hồi, Ninh Sở, Thắng Lợi, Hồng Vân; cho thuê thầu đất công để đào ao, hồ sai quy định tại các xã Vân Tảo, Nguyễn Trãi, Thư Phú; cấp và giao đất trái thẩm quyền ở các xã Văn Tự, Tô Hiệu, Thống Nhất…

Cụ thể, tại xã Ninh Sở, nhất là các thôn Xâm Dương, Sở Hạ, Ðại Lộ, Xâm Dương 2 có nhiều hộ dân, công ty, doanh nghiệp tư nhân, như: Hồng Hà, Ái Linh, Ðức Tuấn, Huyền Linh... đã xây dựng nhà xưởng, bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp, lấn chiếm hành lang thoát lũ đê sông Hồng với diện tích rất lớn. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có hộ ông Ðặng Văn Bào ở khu Ðầu Ðồng, thôn Sở Hạ đã tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp và lấn chiếm đất công là đất kênh Kim Ngưu tại một phần thửa đất số 62, tờ bản đồ IV khu Ðầu Ðồng, thôn Sở Hạ để xây dựng công trình kiên cố rộng hơn 600 m2. Hộ ông Lã Văn Linh ở khu Cửa Chùa, thôn Ninh Xá cũng có hành vi vi phạm tương tự với tổng diện tích công trình vi phạm hơn 900 m2...

Trao đổi với chúng tôi về những vấn đề trên địa bàn xã mà bạn đọc phản ánh, Chủ tịch UBND xã Ninh Sở Nguyễn Xuân Ðạo tỏ ra lúng túng, thậm chí né tránh trả lời thẳng vào các câu hỏi. Tuy nhiên, ông Ðạo thừa nhận thẩm quyền giải quyết các vi phạm nêu trên của UBND cấp xã vẫn còn hạn chế. Do vậy, toàn bộ quá trình xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng (TTXD) đã được UBND xã báo cáo lên UBND huyện và kiến nghị tiếp tục giải quyết theo quy định. Hiện xã đã xử lý được 4 trong tổng số 5 trường hợp xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp. Hơn nữa, ông Ðạo được UBND huyện luân chuyển công tác về xã Ninh Sở từ năm 2022, nhiều vi phạm đã tồn tại từ trước đó.

Qua tìm hiểu, ngoài những vi phạm đã nêu ở xã Ninh Sở thì tình trạng vi phạm nghiêm trọng về TTXD, quản lý và sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích cũng xảy ra ở nhiều xã, thị trấn của huyện Thường Tín. Cụ thể, tại xã Văn Bình, thời điểm năm trước có khoảng 40 hộ gia đình vi phạm lấn chiếm đất công và xây dựng trái phép nhà xưởng, kho, nhà kiên cố trên đất nông nghiệp như: Xưởng nhựa rộng 1.000 m2 của hộ ông Nguyễn Tuấn Ðại ở thôn Văn Hội; xưởng sản xuất gỗ rộng 900 m2 của hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Thương, ở thôn Văn Giáp; nhà ở 4 tầng với diện tích 100 m2 của hộ gia đình ông Lê Ðình Tuệ, ở thôn Văn Hội…

Trước những vi phạm nêu trên, lãnh đạo Công an huyện Thường Tín đã phải ban hành văn bản đề nghị Chủ tịch UBND xã Văn Bình cung cấp thông tin xác minh các gia đình nêu trên để phối hợp xử lý, giải quyết. Tại xã Văn Tự, hộ gia đình bà Trịnh Thị Hằng đã ký hợp đồng thuê hơn 3.500 m2 đất trồng lúa ở ruộng Ao Nám của người dân thôn An Lãng rồi tự ý đào ao, mương,… khi chưa được chính quyền cho phép. Ở xã Nguyễn Trãi, hộ ông Lê Văn Tỉnh xây dựng nhà kiên cố với diện tích lớn trên đất công, mua bán bất hợp pháp tại khu chăn nuôi của HTX Lộc Mai Hòe (cũ).

Bên cạnh đó, bạn đọc còn phản ánh, tại xã Vạn Ðiểm, nơi có rất nhiều công ty, doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ nội thất nổi tiếng cũng xảy ra tình trạng vi phạm về TTXD nghiêm trọng. Nhiều diện tích đất nông nghiệp, đất ao vườn,... cũng được tận dụng san lấp, sử dụng làm các kho, xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất cao cấp. Tại xã Hòa Bình, hộ bà Hoàng Thị Sử, ở đội 6, thôn Thụy Ứng lấn chiếm trái phép đất lưu không, ngăn cản lối vào nhà của các hộ dân. Gần đây nhất, hộ gia đình ông H "bua" được xã Hiền Giang cho thuê khoảng 13 mẫu (hơn 47.000 m2) đất nông nghiệp công ích hằng năm tại thôn Hưng Hiền, với kinh phí 80 kg thóc/sào/năm. Hiện toàn bộ diện tích này đã được ông H xây dựng kiên cố như "biệt phủ", gồm các hạng mục công trình nhà ở, hồ nước và sân, vườn được thiết kế tỉ mỉ.

Ðây chỉ là số ít trong số rất nhiều công trình vi phạm trên địa bàn huyện được người dân phát hiện và gửi đơn phản ánh. Mặc dù các vi phạm, sai phạm đã rõ, các quyết định xử phạt hành chính của UBND xã, UBND huyện đã có hiệu lực nhưng nhiều trường hợp vi phạm vẫn chậm hoặc chưa bị xử lý theo quy định. Chính những điều này đã khiến dư luận bức xúc, hoài nghi về hiệu lực, hiệu quả của những người thực thi công vụ.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng, sau khi Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội có kết luận thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đất đai, TTXD ở huyện Thường Tín, huyện đã thành lập ban chỉ đạo và 2 tổ công tác do 2 Phó Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng để xử lý, giải quyết các sai phạm trong các lĩnh vực này.

Trong giai đoạn năm 2022-2025, các ban, ngành của huyện sẽ xử lý gần 300 trường hợp vi phạm về TTXD, quản lý và sử dụng đất đã tồn tại từ trước đến nay. Riêng năm 2023, các ban, ngành của huyện đã phối hợp tổ chức cưỡng chế rất nhiều công trình xây dựng vi phạm. Tuy nhiên, do số lượng công trình vi phạm lớn, cho nên phải từng bước giải quyết theo quy định. Ngoài ra, khi xử lý các vi phạm cũng cần xem xét từng trường hợp cụ thể. Hiện toàn huyện còn khoảng 58 trường hợp vi phạm về TTXD, quản lý và sử dụng đất sai mục đích,...

Thời gian tới, lãnh đạo huyện sẽ quyết liệt xử lý các vi phạm, không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Quá trình xử lý các vi phạm, sai phạm, lãnh đạo huyện sẽ gắn trách nhiệm, vai trò người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương. Trường hợp cán bộ, lãnh đạo các địa phương có biểu hiện né tránh, không tích cực xử lý các sai phạm nêu trên thì lãnh đạo huyện sẽ xử lý theo quy định...

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Một nạn nhân chất độc da cam đang điều trị bệnh dài hạn. Nhiều trường hợp phát sinh thêm bệnh thuộc Danh mục 17 bệnh của Bộ Y tế nhưng chưa được giám định lại theo quy định hiện hành. (Ảnh: Báo Nhân Dân/Minh Châu)

Đề nghị bổ sung quy định giám định lại cho nạn nhân chất độc da cam khi phát sinh thêm bệnh

Báo Nhân Dân nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc, cựu chiến binh và nạn nhân chất độc da cam/dioxin về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 131/2021/NĐ-CP. Nhiều ý kiến đề nghị dự thảo bổ sung quy định cho phép giám định lại khi người phơi nhiễm chất độc hóa học phát sinh thêm bệnh mới thuộc Danh mục 17 bệnh do Bộ Y tế ban hành.

Kết quả thư bạn đọc

Kết quả thư bạn đọc

Báo Nhân Dân nhận được Văn bản trả lời số 20717/UBND-TDNC ngày 24/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nội dung chính như sau: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được văn bản của Báo Nhân Dân về việc chuyển nội dung đơn, thư của bạn đọc (có văn bản và tài liệu liên quan gửi kèm).

Nhiều chuyên gia cho rằng cần có lộ trình phù hợp để người dân làm quen và tự giác thực hiện quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô. (Ảnh: MINH TRANG/Báo Nhân Dân)

Ghế an toàn cho trẻ em trên xe ô tô: Quy định mới và những băn khoăn từ thực tế

Những ngày gần đây, quy định về sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh các ý kiến ủng hộ, nhiều người cũng cho rằng cần xem xét tính hợp lý của quy định và giới hạn phạm vi áp dụng, nhất là đối với các phương tiện làm dịch vụ để phù hợp với thực tiễn.

Kết quả thư bạn đọc

Kết quả thư bạn đọc

Sau khi Báo Nhân Dân phản ánh đơn kiến nghị của đảng viên Vũ Thị Thái Hà, ngày 17/9/2025, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội có Văn bản trả lời số 6537-CV/BTCTU.

Người dân phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị chuẩn bị suất ăn hỗ trợ bà con vùng lũ. (Ảnh: ĐĂNG ĐỨC)

Ấm tình dân tộc, sáng nghĩa đồng bào

Trong đợt mưa lũ lịch sử ở miền trung, một lần nữa, truyền thống tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách” đã được phát huy gắn với những việc làm cụ thể. Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình cảm đồng bào đã thực sự là sức mạnh nội sinh để các địa phương vững vàng trong những thời điểm khó khăn do thiên tai gây ra.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", giai đoạn 2021-2025. (Ảnh: DUY KHIÊM)

“Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”: Tăng cường thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

Với các nội dung hoạt động thiết thực, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân ái vì cộng đồng. Kết quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thư ký Liên hợp quốc và lãnh đạo, đại diện các nước tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tự hào “Công ước Hà Nội”

"Công ước Hà Nội" được ký tại Việt Nam là dấu mốc đáng tự hào, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp của Việt Nam trong giải quyết những vấn đề có tính chất toàn cầu, hướng đến một tương lai ổn định, an toàn và phát triển bền vững.

Các đối tượng lợi dụng việc kêu gọi quyên góp, ủng hộ người dân vùng bão, lũ để đưa ra các thông tin sai sự thật nhằm trục lợi.

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo sau bão, lũ

Chỉ trong thời gian ngắn, cơn bão số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo) liên tiếp đổ bộ vào nước ta đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Mưa lũ sau bão cũng gây ra nhiều tổn thất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân ở nhiều địa phương.

Cần sửa đổi quy định hồ sơ tạm hoãn nhập ngũ theo hướng số hóa, cho phép liên thông dữ liệu số quốc gia. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Gắn cải cách hành chính với chuyển đổi số: Yêu cầu từ thực tiễn

Chuyển đổi số quốc giacải cách hành chính đang là những chủ trương lớn, được Đảng và Nhà nước tập trung triển khai mạnh mẽ nhằm xây dựng một nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Tuy nhiên, trong thực tế, vẫn tồn tại những thủ tục hành chính cứng nhắc, gây lãng phí thời gian và công sức của người dân.

Kết quả thư bạn đọc

Kết quả thư bạn đọc

Báo Nhân Dân đã nhận được Văn bản trả lời số 1738/PCBTCD ngày 29/8/2025 của Ban Tiếp công dân thành phố Hà Nội và Văn bản trả lời số 1216/TBCSKT-P1 ngày 9/6/2025 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an).

Cờ bạc online “núp bóng” các hoạt động giải trí.

Quảng cáo trá hình cho cờ bạc online

Thời gian gần đây, tình trạng nhiều tổ chức, cá nhân, thậm chí là ca sĩ, người nổi tiếng… tham gia quảng cáo cho các nền tảng cờ bạc online “núp bóng” các hoạt động giải trí, dưới nhiều hình thức khác nhau trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.