Xử lý dứt điểm vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan giải quyết, xử lý dứt điểm vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại khu đất 31.889 m2 (phường An Phú Đông, quận 12). Đây là vụ việc vi phạm kéo dài nhiều năm, gây bức xúc cho người dân, đòi hỏi chính quyền phải có giải pháp giải quyết dứt điểm.

Trong đơn kêu cứu gửi đến Báo Nhân Dân, bà Nguyễn Thị Kim Hai, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Sài Gòn Kim Hảo (Công ty Kim Hảo) trình bày, ngày 25/8/2016, Công ty Kim Hảo trúng đấu giá khu đất có diện tích 31.889 m2 do Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh bán đấu giá nhằm thu hồi khoản nợ được thế chấp tại Ngân hàng Agribank. Việc trúng đấu giá tài sản này đã được Bộ Tư pháp kết luận đúng với quy định của pháp luật tại Kết luận thanh tra số 22/KL-TTR ngày 3/10/2019. Tuy nhiên, sau khi trúng đấu giá, đã thanh toán đầy đủ cho ngân hàng và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty Kim Hảo không thể tiếp cận, khai thác và sử dụng khu đất này vì bị một số cá nhân chiếm giữ trái pháp luật.

Theo UBND Quận 12, từ năm 2018 đến nay, chính quyền địa phương đã xử phạt 14 công trình vi phạm trật tự xây dựng trên khu đất 31.889 m2 tại phường An Phú Đông. Các công trình vi phạm này do hai cá nhân thực hiện. Cụ thể, năm 2018, phường xử phạt và yêu cầu tháo dỡ đối với ba công trình vi phạm xây dựng không có giấy phép do bà Nguyễn Thị Lạc (ngụ tại phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12) thực hiện. Năm 2019, phường tiếp tục xử phạt năm công trình, trong đó bốn công trình do bà Lạc làm chủ đầu tư, một công trình do bà Nguyễn Thị Vân (ngụ tại Phường 7, Quận Gò Vấp) làm chủ đầu tư. Năm 2020, phường tiếp tục phát hiện, xử phạt và yêu cầu tháo dỡ sáu công trình vi phạm cũng đều do bà Nguyễn Thị Lạc thực hiện.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Hai, cho đến thời điểm hiện tại, các công trình vi phạm vẫn chưa được tháo dỡ, doanh nghiệp cũng không thể tiếp cận được tài sản của mình để kinh doanh gây thiệt hại đến uy tín và tài chính.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sở dĩ vụ việc vi phạm kéo dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm vì các sở, ngành, địa phương phải hỏi ý kiến lẫn nhau. Cụ thể, UBND Quận 12 đã có nhiều văn bản xin hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh về xác định số lợi thu bất hợp pháp trên đất vi phạm. Sở Tài nguyên và Môi trường lại kiến nghị UBND thành phố giao thẩm quyền xử phạt hành chính cho Quận 12.

Sở Tư pháp và Sở Xây dựng đồng thuận theo hướng giao cho Quận 12 chủ động xử lý. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc thì có báo cáo xin hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường. Phúc đáp lại các nội dung trên, Quận 12 cho rằng, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có hướng dẫn cụ thể nên khó có căn cứ để xử lý vụ việc.

Sau nhiều cuộc họp, kiến nghị qua lại, 15/5/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản trình UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 500 triệu đồng trong lĩnh vực đất đai đối với bà Nguyễn Thị Vân, diện tích vi phạm là 31.889 m2. Buộc bà Vân phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu; đồng thời, nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp là 474 triệu đồng (số tiền đã được điều chỉnh xuống còn hơn 316 triệu đồng sau rà soát của Quận 12). Đến ngày 5/11/2021, Thanh tra thành phố cũng có báo cáo đề xuất UBND thành phố Hồ Chí Minh sớm ban hành Quyết định xử phạt hành chính theo kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên, sau đó, do vụ việc đã hết thời hạn ban hành quyết định vi phạm hành chính, nên Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiến nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc khục hậu quả do có hành vi vi phạm pháp luật đất đai đối với bà Vân. Trong cuộc họp ngày 5/5/2022, đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành và UBND Quận 12 nhanh chóng xử lý dứt điểm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Điều đáng quan tâm, không chỉ các cơ quan, ban, ngành thành phố Hồ Chí Minh có nhiều văn bản kiến nghị xử lý dứt điểm vụ việc, Bộ Tư pháp cũng đã ban hành Kết luận thanh tra, có văn bản hướng dẫn thành phố xử lý vi phạm hành chính về đất đai. Trong Văn bản số 3712/BCA-CSKT ngày 29/10/2020 báo cáo Thường trực Chính phủ của Bộ Công an cũng khẳng định: Công ty Kim Hảo trúng đấu giá mua khu đất diện tích 31.889 m2 tại phường An Phú Đông.

Bà Nguyễn Thị Vân chỉ là người trông coi khu đất. Tuy nhiên, bà Vân liên tục có nhiều hành vi cản trở không cho Công ty Kim Hảo tiếp cận và thực hiện các thủ tục đăng ký quyền sử dụng và cập nhật biến động đối với khu đất. Kể cả khi Công ty Kim Hảo đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất thì bà Vân tiếp tục chiếm đóng và có các hành vi cản trở công ty triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh.

Đồng thời, bà Vân còn cho thuê khu đất làm bãi đỗ xe, tập kết vật liệu xây dựng. UBND Quận 12 đã tổ chức cuộc họp để giải quyết vụ việc nêu trên. Dù tại cuộc họp, UBND Quận 12 đã yêu cầu bà Vân di dời toàn bộ tài sản ra khỏi khu đất, chấm dứt hành vi chiếm đóng trái phép. Tuy nhiên, đến nay bà Vân vẫn không thực hiện?

Khu đất diện tích 31.889 m2 (phường An Phú Đông) trước thuộc sở hữu của Công ty Nông sản - Tinh dầu Tiến Phước (TNHH). Năm 2007, khu đất trên được cập nhật biến động cho Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Bình Phát, sau đổi thành Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Phát và thế chấp cho Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Chánh để vay 143 tỷ đồng.

Tính đến ngày 3/3/2011, dư nợ của Công ty Bình Phát tại ngân hàng là gần 235 tỷ đồng. Ngày 6/4/2011, Ngân hàng và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh đã ký Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 76 để đấu giá khu đất. Qua 24 lần thông báo đấu giá và 8 lần giảm giá tài sản, ngày 25/8/2016, Công ty Kim Hảo đã trúng đấu giá khu đất này với giá trúng là 173 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.