Xử lý đăng thông tin sai sự thật về cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh

Ngày 30/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về một cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh, diễu hành trên phố Nguyễn Thái Học.

Cơ quan chức năng làm việc với L.T.A
Cơ quan chức năng làm việc với L.T.A

Trước đó, vào tối ngày 27/8, mạng xã hội lan truyền video có nội dung lực lượng bảo đảm an ninh trật tự buổi sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 trên phố Nguyễn Thái Học không cho bác cựu chiến binh 90 tuổi vào xem vì không mua chỗ.

Đây là nội dung sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ và những người có liên quan.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã làm việc với bác N.V.L (cựu chiến binh trong clip), thân nhân đi cùng và những người có liên quan để xác minh vụ việc.

Theo đó, chiều tối ngày 27/8, bác N.V.L được thân nhân đưa đi xem buổi sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành. Khi đi ngang qua số 56 Nguyễn Thái Học, bác có ý định vào sau hàng rào bảo vệ để xem, tuy nhiên lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực này đã hướng dẫn và đưa gia đình bác đi khoảng 90m đến khu vực đẹp hơn, có bố trí ghế ngồi ưu tiên.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã xác định người đăng tải video là L.T.A (sinh năm 2005, trú tại xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội).

Ngày 29/8, làm việc với cơ quan Công an, L.T.A khai nhận do bức xúc vì mâu thuẫn với người phụ nữ mặc áo đen trong video nên đã suy diễn việc không cho bác cựu chiến binh vào xem.

3-7537.jpg
Cựu chiến binh N.V.L được bố trí chỗ ngồi bên ngoài khu vực hàng rào để xem sơ duyệt diễu binh.

L.T.A đã thừa nhận hành vi sai phạm, gỡ bỏ nội dung sai sự thật, đồng thời gửi lời xin lỗi những người có liên quan, lực lượng bảo đảm an ninh trật tự trên phố Nguyễn Thái Học, Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm vì đã đăng thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã lập hồ sơ xử lý L.T.A về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân” quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ.

Qua sự việc này, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, sáng ngày 27/8, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai ra quân xử lý tình trạng chiếm chỗ, mua bán chỗ ngồi trên vỉa hè xem diễu binh, xử lý nhiều trường hợp mua bán chỗ ngồi. Đồng thời, ngay từ trước khi diễn ra các hoạt động, Lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội đã quán triệt các lực lượng làm nhiệm vụ chú ý hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho các cựu chiến binh được xem lễ.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với đối tượng Lê Thành An. (Ảnh: DUY PHƯƠNG)

Đồng Tháp cảnh báo từ những vụ mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép

Mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng mà còn gây mất an ninh trật tự. Vì nhận thức hạn chế hoặc hám lợi, không ít đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn bất chấp hậu quả, để rồi phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm của mình.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây mua bán thuốc pháo và tiền chất sản xuất thuốc pháo tại các tỉnh, thành phố trên cả nước do đối tượng Nguyễn Phú Đại cầm đầu.

Trấn áp tội phạm buôn lậu pháo nổ trái phép

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hoạt động mua bán pháo nổ trái phép đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trước thực trạng trên, lực lượng công an cả nước triển khai cao điểm tấn công trấn áp từ sớm, từ xa, quyết tâm bảo vệ an ninh trật tự xã hội, sự an toàn người dân khi Tết đến, xuân về.

Công an thu giữ 7,5 tỷ đồng liên quan vụ việc.

Công an Thanh Hóa đã thu hồi 7,5 tỷ đồng mất trộm

Ngày 23/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, hiện tạm giữ hình sự Ngô Đức Thành, sinh năm 2003 và Trần Minh Vũ, sinh năm 1989, cùng trú tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp hai gói hàng chứa 7,85 tỷ đồng tiền mặt.

Quy hoạch có tầm nhìn 100 năm sẽ tạo nền tảng cho Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững. (Ảnh: ĐĂNG QUANG)

Tăng cường phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực quy hoạch

Sau khi được Quốc hội thông qua, nhiều nghị định được dự thảo các chính sách sớm đi vào cuộc sống, trong đó có dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Quy hoạch. Quy hoạch là công cụ quản lý then chốt để định hướng phát triển nhưng có nhiều thách thức trong thực thi chính sách, vì thế cần có hướng dẫn cụ thể.