Xử lý 830 tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp

Ngày 12/2, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết công tác triển khai đợt cao điểm xử lý tàu cá vi phạm mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên địa bàn Thành phố.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác IUU.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác IUU.

Tại hội nghị, bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ ngày 1/1/2024 đến 31/12/2025, qua hệ thống giám sát hành trình tàu cá của Cục Thủy sản và Kiểm ngư ghi nhận 1.827 lượt tàu cá có dấu hiệu mất kết nối hành trình tàu cá, vượt ranh giới khai thác thủy sản trên biển.

Trong đó vượt ranh giới khai thác trên biển (tính từ 19/5/2024) là 17 tàu, mất kết nối hành trình tàu cá trên 10 ngày không về bờ 81 tàu, mất kết nối trên 6 giờ đến dưới 10 ngày trên biển là 1.729 lượt tàu.

Thực hiện chỉ đạo tại Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc rà soát, xử lý khép hồ sơ vi phạm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định cần phải rà soát, xử lý các tàu cá mất kết nối hành trình.

Chính vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương, lực lượng đồng loạt vào cuộc rà soát, xử lý tàu cá mất kết nối hành trình. Kết quả tính đến 5/2/2026 đã rà soát, xử lý được 230/830 tàu cá mất kết nối hành trình, còn lại 600 tàu chưa rà soát, xử lý.

Hiện tại, một số địa phương do số tàu cá mất kết nối nhiều nên các tổ công tác vẫn đang tiếp tục thực hiện, dự kiến sẽ hoàn thành để phục vụ các đoàn kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo bà Phạm Thị Na, mặc dù kết quả xử lý còn chậm nhưng với những kết quả đạt được cho thấy nỗ lực của các tập thể lãnh đạo các đơn vị, địa phương.

Đại diện Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng khẳng định sẽ luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất để các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ chung trong công tác chống IUU.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển

SỰ kiện ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11/2/2026 không chỉ đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế của Việt Nam...

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát biểu tại hội nghị.

Thành phố Hồ Chí Minh: Bàn giao danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân sau hiệp thương lần ba

Chiều 10/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho Thượng tọa Thích Thanh Phong và Thượng tọa Thích Tâm Hải.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho Thượng tọa Thích Thanh Phong và Thượng tọa Thích Tâm Hải

Chiều tối 10/2, đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và trao Bằng khen đến các vị Thượng tọa.

Đồng chí Tô Việt Thu, Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, Bí thư Đảng ủy phường Bạc Liêu trao tặng nhà cho đại diện gia đình tân binh Mã Đức Toàn. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Cà Mau: Trao tặng nhà ở cho thanh niên lên đường nhập ngũ

Cấp ủy và chính quyền địa phương phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) đã tổ chức đến thăm, biểu dương và bàn giao nhà cho thanh niên lên đường nhập ngũ, nhằm động viên con em phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ, hăng hái tình nguyện nhập ngũ.