Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho Thượng tọa Thích Thanh Phong và Thượng tọa Thích Tâm Hải

Chiều tối 10/2, đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và trao Bằng khen đến các vị Thượng tọa.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho Thượng tọa Thích Thanh Phong và Thượng tọa Thích Tâm Hải.
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho Thượng tọa Thích Thanh Phong và Thượng tọa Thích Tâm Hải.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đến Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Trụ trì Chùa Vĩnh Nghiêm và Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị nổi bật của thành phố.

Phát biểu tại buổi thăm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự đóng góp thiết thực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố cùng hai vị Thượng tọa.

Đồng chí nhấn mạnh, những năm qua, mỗi cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Thành phố Hồ Chí Minh luôn có sự tham gia tích cực của đông đảo chức sắc, tín đồ Phật giáo; nhất là trong việc thực hiện chính sách dành cho người có công và chính sách bao phủ an sinh xã hội của thành phố.

Đặc biệt, trong những lúc thiên tai, bão lũ, tinh thần “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” lại được lan tỏa mạnh mẽ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố cùng các vị chức sắc đã tích cực vận động tăng ni, phật tử chung sức cùng thành phố hỗ trợ kịp thời cho các địa phương bị ảnh hưởng, đúng với tinh thần “Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước, vì cả nước”. Những hành động cụ thể này giúp phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp Tết đến Xuân về, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc hai vị Thượng tọa luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục có nhiều chương trình phụng sự, đóng góp cho giáo hội và thành phố.

Thông qua 2 Thượng tọa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến chức sắc, chức việc, tín đồ Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố.

Đáp từ, Thượng tọa Thích Thanh Phong bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, ghi nhận của lãnh đạo thành phố khi trao tặng phần thưởng cao quý cho hai cá nhân.

Theo Thượng tọa Thích Thanh Phong, đây không chỉ dành cho cá nhân mà còn là thành quả chung của toàn thể Giáo hội, của tăng ni, Phật tử đã đồng hành cùng các chương trình tuyên truyền, lan tỏa tinh thần "đạo pháp đồng hành cùng dân tộc".

Thượng tọa Thích Thanh Phong bày tỏ mong muốn trong năm 2026 sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo thành phố để Phật giáo thành phố tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Thượng tọa Thích Thanh Phong chúc lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng toàn thể người dân thành phố dồi dào sức khỏe, tiếp tục chung tay xây dựng để Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, xứng đáng với sự kỳ vọng của người dân thành phố cũng như nhân dân cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.