Dự buổi lễ có các đồng chí: nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh: Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Văn Nên; các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch nước: Trương Mỹ Hoa, Đặng Thị Ngọc Thịnh; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Quốc phòng.
Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu 7 đã báo cáo thành tích các cá nhân được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Ghi nhận những đóng góp to lớn của các cá nhân góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 7 cá nhân.
Cụ thể, phong tặng cho 3 đồng chí gồm: Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; Trung tướng Lê Thành Tâm, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu 7 và Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7.
Truy tặng danh hiệu cho 4 đồng chí gồm: Trung tướng Nguyễn Thới Bưng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Bùi Thanh Vân, nguyên Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Lê Nam Phong, nguyên Hiệu trưởng Trường sĩ quan Lục quân 2 và Thiếu tướng Võ Minh Như, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 7.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Quốc phòng khẳng định, trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, cha ông ta đã viết nên những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc. Đến thời đại Hồ Chí Minh, chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã được thể hiện sâu sắc và toàn diện, đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ghi vào lịch sử dân tộc như một trang chói lọi nhất.
Chiến công mà các đồng chí được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân hôm nay là nhờ sự dũng cảm, can trường của từng đồng chí và sự hy sinh, đóng góp rất lớn từ gia đình, đồng đội, sự giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự đùm bọc, che chở của nhân dân, trực tiếp là đồng bào, chiến sĩ vùng đất miền Đông gian lao mà anh dũng, cái nôi của kháng chiến Nam Bộ.
“Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ chiến sĩ toàn quân, tôi trân trọng tôn vinh những cống hiến, hy sinh của các đồng chí đã dành cho đất nước, quân đội và đơn vị”, Thứ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh.
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mong các thế hệ đi trước tiếp tục quan tâm thương yêu, giúp đỡ để cán bộ, chiến sĩ hôm nay luôn vững vàng, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, viết tiếp trang sử vẻ vang trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đã phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Lưu Phước Lượng khẳng định, đây là nguồn cổ vũ động viên lớn lao đối với các gia đình. “Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng vinh quang này trước hết thuộc về nhân dân, các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí, đồng đội đã giúp chúng tôi lập nên những chiến công. Xin chân thành cảm ơn các đồng đội, vinh quang này góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam”.