Xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn minh

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa đồng thời xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu đã nhân lên nhiều phong trào có ý nghĩa nhân văn, góp phần xây dựng đời sống văn minh trên các bản làng vùng cao của tỉnh Lai Châu.

Một tiết mục trong Hội thi Dân vận khéo với chủ đề “Tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu”.
Một tiết mục trong Hội thi Dân vận khéo với chủ đề “Tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu”.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa đồng thời xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu đã nhân lên nhiều phong trào có ý nghĩa nhân văn, góp phần xây dựng đời sống văn minh trên các bản làng vùng cao của tỉnh Lai Châu.

Kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Tỉnh ủy về đấu tranh xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh đã khẳng định, khi nghị quyết bắt nguồn từ thực tế, với cách làm phù hợp, lấy người dân làm trung tâm sẽ là con đường nhanh nhất đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Những điểm sáng được nhân rộng

Bản Hua Than, xã Mường Than (huyện Than Uyên) là đơn vị tiên phong tuyên truyền cho người dân xóa bỏ các hủ tục trong tổ chức lễ tang với nhiều nghi thức rườm rà, ảnh hưởng an toàn sức khỏe cộng đồng. Bí thư Chi bộ Sùng A So là một cán bộ trẻ (sinh năm 1986) luôn có ý thức giữ gìn văn hóa bản địa, đồng thời tích cực vận động người dân thay đổi một số hủ tục không còn phù hợp.

Đồng chí Sùng A So cho biết, bản Hua Than có 100% số dân là đồng bào dân tộc H'Mông sinh sống, có tục lệ để người mất trong nhà từ 3-7 ngày để mời thầy cúng với nhiều hủ tục, cỗ bàn, không an toàn vệ sinh và tốn kém. Là người trẻ tuổi, được tiếp cận thông tin và nhận thấy nhiều nơi có cách làm trang trọng, tiết kiệm, Bí thư Sùng A So đã mang những trăn trở của mình bàn trong chi bộ và đi đến thống nhất vận động người dân trong thôn, bản đổi mới việc tổ chức tang ma.

Xác định việc thay đổi là điều không thể thực hiện trong ngày một, ngày hai, vì vậy, chi bộ chọn cách làm “mưa dầm thấm lâu”, gia đình đảng viên gương mẫu vận động người thân thực hiện trước. Hiệu quả đạt được hơn cả mong đợi, chỉ trong thời gian ngắn, bản Hua Than đã xóa bỏ một số tục lệ cũ và hướng đến xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm và phù hợp. Chi bộ Hua Than trở thành điểm sáng của huyện Than Uyên trong thực hiện Nghị quyết số 15 của Tỉnh ủy.

Đồng chí Hoàng Văn Tuấn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Than Uyên chia sẻ, từ cách làm của bản Hua Than, huyện đã xây dựng thành mô hình Nếp sống văn hóa mới trong đồng bào dân tộc H'Mông và thực hiện thí điểm ở năm bản của xã Phúc Than. Sau một năm triển khai được nhân dân đồng thuận, huyện đã nhân rộng trong tất cả 21 bản có đồng bào dân tộc H'Mông. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục thách cưới, sử dụng súng săn tự chế, tàng trữ và sử dụng vật liệu nổ…

Mô hình “Xóa bỏ tình trạng tảo hôn-xây dựng nếp sống văn minh” tại xã Hố Mít, huyện Tân Uyên cũng trở thành mô hình điểm được nhân rộng. Hố Mít là một trong những địa bàn có tỷ lệ tảo hôn cao nhất tỉnh Lai Châu. Chỉ riêng bản Mít Nọi, giai đoạn 2020-2024, số cặp tảo hôn chiếm hơn 80% trong số các cặp kết hôn, tình trạng này gây nhiều hệ lụy đối với sức khỏe sinh sản cũng như chất lượng sống của cộng đồng, là “rào cản” cho sự phát triển của địa phương. Trước thực trạng nêu trên, Đảng bộ xã Hố Mít quyết tâm vận động, thuyết phục người dân từng bước thay đổi, xóa bỏ hủ tục này.

Bí thư Đảng ủy xã Hố Mít Thào A Sinh cho biết: “Trước thực tế của xã, Đảng ủy đã ra nghị quyết và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng chi bộ thôn, bản, từng đoàn thể tuyên truyền, giám sát, đưa mô hình giáo dục pháp luật và kỹ năng sống cho cộng đồng, nhất là người trẻ; mời cán bộ y tế, giáo viên tư vấn tiền hôn nhân; vận động người dân thực hiện đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật và tổ chức ký cam kết không tảo hôn, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới… Những việc làm này đã giúp người dân dần thay đổi nhận thức, số hộ tảo hôn trong xã đang giảm rõ rệt qua từng năm. Hố Mít đang nỗ lực để trở thành xã đầu tiên xóa nạn tảo hôn, thực hiện tốt quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới”.

Chủ trương đúng, hiệu quả ngay

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu, nhiều hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu của các dân tộc đã tồn tại bao đời, trở thành lực cản đối với phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Kết quả vận động, đấu tranh loại bỏ hủ tục đã lan tỏa những mô hình nhân văn như “Không để trẻ em sinh ra trẻ em” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; thay đổi thói quen lạc hậu như mô hình “Chăn nuôi gia súc có chuồng trại tập trung”, “Bản làng không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” ở huyện Mường Tè.

Nhiều hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu của các dân tộc đã tồn tại bao đời, trở thành lực cản đối với phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Người dân ở huyện Than Uyên đã ký cam kết “5 việc nên làm”, “5 việc không nên làm” hay mô hình “Phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” và “Câu lạc bộ thanh niên nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”, “Nàng dâu họ Giàng cam kết xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu xây dựng nếp sống văn minh” ở huyện Tam Đường, huyện Tân Uyên…

Qua các hình thức tuyên truyền, vận động thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã từng bước thay đổi nhận thức và thói quen lạc hậu, tiếp cận nếp sống mới. Nội dung nghị quyết được lồng ghép trong các buổi họp thôn, bản; phát tin qua loa phát thanh tại khu dân cư, các trang mạng xã hội, chợ phiên; tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng-rôn, khẩu hiệu, tờ rơi; hoặc bằng hình thức sân khấu hóa; hay thông qua người có uy tín, nghệ nhân dân gian... Qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và từng bước tạo chuyển biến tích cực trong cộng đồng.

Đồng chí Lê Chí Công, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu cho biết, thực tiễn triển khai Nghị quyết số 15 đã cùng lúc đạt được nhiều mục tiêu, vừa xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu, vừa tạo nền tảng xây dựng nếp sống văn minh. Kết quả ban đầu đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, đưa đến người dân các mô hình mới tạo sinh kế như phát triển dịch vụ, du lịch cộng đồng gắn bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Triển khai nghị quyết, nhiều cán bộ cấp ủy, công chức cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đã thực hiện “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc) với người dân. Với cách làm “cầm tay chỉ việc”, đội ngũ cán bộ các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến huyện, xã xuống tận thôn, bản hướng dẫn người dân điều chỉnh thói quen sinh hoạt theo nếp sống văn hóa mới.

Đáng chú ý, việc tổ chức hội thi “Dân vận khéo” tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh tại đảng bộ cấp huyện và cấp xã, phường, với 220 câu hỏi-đáp, tổ chức những phiên tòa giả định về tảo hôn, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang đồng hành, cổ vũ và được phát trực tiếp trên các nền tảng số, mạng xã hội, tạo hiệu ứng rất tích cực trong cộng đồng.

Cùng với việc rà soát, xác định các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU các huyện, thành phố triển khai, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức họp nhân dân để thống nhất đưa các hủ tục, phong tục tập quán còn lạc hậu vào quy ước, hương ước thôn, bản, tổ dân phố để xóa bỏ theo lộ trình.

Với tinh thần vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và các đoàn thể ở cơ sở, theo đánh giá Tỉnh ủy Lai Châu, sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 trên địa bàn tỉnh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực. Cán bộ, đảng viên gương mẫu, người dân đồng thuận làm theo đã thay đổi từ nhận thức, từng bước hình thành tư duy mới và có những hành động cụ thể, thiết thực xây dựng nếp sống văn minh. Việc cưới, việc tang, lễ hội và đời sống sinh hoạt đã phát triển theo hướng vừa bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu có chọn lọc văn hóa mới, vừa kiên quyết xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và PGS,TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao bộ sách tặng Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

Giới thiệu bộ sách "Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz"

Bộ sách gồm 24 tập với tổng dung lượng khoảng 15 nghìn trang, tuyển chọn các bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn, thông điệp và nhiều văn kiện quan trọng của Chủ tịch Fidel Castro Ruz trong suốt quá trình hoạt động cách mạng sôi nổi và bền bỉ của ông, được sắp xếp theo từng giai đoạn lịch sử.

Ảnh minh họa. (Ảnh có sử dụng AI)

Xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa theo trình tự, thủ tục rút gọn

Thông báo số 12-TB/BCĐTW ngày 30/7/2026 kết luận Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam xác định phát triển công nghiệp văn hóa thành một động lực tăng trưởng mới và giao nhiệm vụ hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026) theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Nghệ sĩ Nhân dân Văn Hà (bên phải) chụp cùng nhạc sĩ Đỗ Nhuận vào tháng 5/1975. (Ảnh: TƯ LIỆU)

Tiếp nối khát vọng vun đắp âm nhạc bác học Việt Nam

Trong dòng chảy âm nhạc bác học Việt Nam, Nghệ sĩ Nhân dân Văn Hà là một trong những người đặt nền móng cho nghệ thuật opera và nhạc kịch chuyên nghiệp. Hơn nửa thế kỷ sau, những tư duy nghệ thuật và khát vọng của ông vẫn tiếp tục được các thế hệ nghệ sĩ kế thừa. 

Cảnh trong vở "Các cụ gánh còng lưng" (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình) - tác phẩm đạt Huy chương Vàng vở diễn tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm năm 2025.

Đưa sân khấu vào chuỗi giá trị văn hóa

Những năm qua, sân khấu Việt Nam đã có nhiều nỗ lực tìm tòi, đổi mới. Không ít vở diễn được đầu tư công phu, giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật và bản sắc dân tộc, được giới chuyên môn ghi nhận. Tuy vậy, vẫn có khá nhiều vở diễn sức sống của tác phẩm chưa tương xứng với chất lượng sáng tạo.

Nhà thiết kế Hàn Phượng (đứng chính giữa) và dàn nghệ sĩ ra chào khán giả.

Bộ sưu tập áo dài Việt Nam của nhà thiết kế Hàn Phượng mở màn Global Fashion Week All Stars 2026

Tối 31/7, bộ sưu tập mới "Huyền sắc non cao" của nhà thiết kế Hàn Phượng gây chú ý với màn trình diễn của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến, mang đến hành trình nghệ thuật lấy cảm hứng từ thiên nhiên, văn hóa và con người miền núi phía bắc, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của áo dài Việt Nam trên sàn diễn thời trang quốc tế.

Các đại biểu, diễn viên Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng các em tham gia khóa học chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: LINH ĐOAN)

Nuôi dưỡng đam mê kịch nói cho thiếu nhi

Lần đầu tiên, Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp dạy kỹ năng biểu diễn sân khấu học đường cho học sinh trên địa bàn. Sau một khóa học kéo dài gần 2 tháng, các bạn nhỏ đã mở cánh cửa đầu tiên trên hành trình khám phá vẻ đẹp của loại hình nghệ thuật kịch nói.

Cơ chế đặt hàng cần hướng tới tạo ra những sản phẩm văn hóa có sức sống lâu dài.

Đổi mới cơ chế đặt hàng để thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định mục tiêu đẩy mạnh phát triển, đưa công nghiệp văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh của phát triển đất nước. Muốn hiện thực hóa, cơ chế đặt hàng cần thay đổi theo hướng chuyển từ tư duy đầu tư cho tác phẩm sang đầu tư cho tài sản văn hóa.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày diễn văn kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026)

Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).