Xét xử vụ án nhận hối lộ để cho người phạm tội ra ngoài trái quy định

Ngày 14/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Về tội “Nhận hối lộ”, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hà Huy Dũng, cựu Trưởng khoa Điều trị bắt buộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 mức án 14 năm 6 tháng tù; bị cáo Vũ Quốc Tiến, cựu Phó Trưởng Khoa Điều trị bắt buộc mức án 7 năm tù.

Cùng vụ án, bị cáo Hoàng Lại Nam nhận mức án 5 năm 6 tháng tù về tội “Đưa hối lộ và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Về tội “Đưa hối lộ”, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Cao Xuân Hùng, Trịnh Trọng Phương Phương, Chu Đình Thực, Vũ Mạnh Cường, Đặng Ngọc Điệp, Thái Huy; Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Văn Thao, Nguyễn Tiến Quyết mức án từ 18-42 tháng tù.

Bị cáo Trần Thanh Tùng bị xử phạt 4 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi của các bị cáo Quyết, Phương, Thực, Huy, Kiên, Nam, Cường, Điệp, Hùng và Thao đã xâm phạm, làm ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn, uy tín của cơ quan, tổ chức, xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Tại thời điểm giám định, các bị cáo đều đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, do đó cần phải bị truy tố, xét xử theo quy định.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 12/2023, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội phát hiện bệnh nhân Hoàng Lại Nam là người bị áp dụng biện pháp “bắt buộc chữa bệnh” tại Khoa Điều trị bắt buộc, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ra khỏi khu vực điều trị trái quy định.

Ngoài trường hợp của Hoàng Lại Nam, Phòng An ninh chính trị nội bộ còn phát hiện bác sĩ, cán bộ khoa Điều trị bắt buộc, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 thường xuyên cho bệnh nhân “bắt buộc chữa bệnh” ra ngoài không đúng quy định.

Trong thời gian điều trị bắt buộc, Cao Xuân Hùng khi được ra ngoài đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chu Đình Thực đã đánh bạc, còn Hoàng Lại Nam nhiều lần xuất cảnh ra nước ngoài…

Khoa Điều trị bắt buộc, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 có chức năng, nhiệm vụ điều trị cho các bệnh nhân là cá nhân bị áp dụng biện pháp tư pháp “bắt buộc chữa bệnh” của các cơ quan tố tụng.

Ông Hà Huy Dũng là bác sĩ, người chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý, chữa trị cho bệnh nhân thuộc Khoa Điều trị bắt buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trực tiếp nhận tiền từ 16 bệnh nhân hoặc từ người nhà bệnh nhân với tổng số hơn 886 triệu đồng để cho các bệnh nhân tâm thần được ra khỏi khu vực điều trị bắt buộc.

Theo lời khai của ông Dũng tại cơ quan điều tra, các cá nhân bắt buộc chữa bệnh hàng tháng sẽ đưa tiền cho bị cáo hoặc đưa cho Vũ Quyết Tiến (Phó Trưởng khoa) hoặc Bùi Ngân Hà (Điều dưỡng trưởng của Khoa Điều trị bắt buộc).

Theo thông lệ, cá nhân bị bắt buộc chữa bệnh do ai phụ trách điều trị thì đưa tiền cho người đó. Hầu hết ông Tiến và bà Hà nhận trực tiếp, còn bị cáo Dũng ít tiếp xúc với bệnh nhân nên các cá nhân bị chữa bệnh bắt buộc tại bệnh viện thường chuyển khoản cho ông Dũng.

Từ khoảng đầu năm 2023-2024, trung bình hàng tháng các ông bà Dũng, Tiến và Hà sẽ nhận được của các cá nhân chữa bệnh bắt buộc khoảng 200 triệu đồng. Số tiền này được chia như sau: ba người Dũng, Tiến, Hà mỗi người nhận 20 triệu đồng/tháng; 30 nhân viên của khoa mỗi người nhận 3-4 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, tiền đó còn được mang đi biếu Giám đốc bệnh viện Nguyễn Mạnh Phát khoảng 20-40 triệu đồng/lần; biếu Phó Giám đốc Nguyễn Tuấn Đại và Phó phòng kế hoạch tổng hợp Nguyễn Đoàn Mạnh khoảng 5-10 triệu đồng/lần vào các dịp lễ, tết.

Theo cơ quan điều tra, ông Tiến, bà Hà có hành vi giúp sức cho ông Hà Huy Dũng và đều được hưởng lợi nên phải cùng chịu trách nhiệm. Hiện bà Hà đang bỏ trốn.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội làm việc tại hội trường thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. (Ảnh: DUY LINH)

Đổi mới quy trình bồi thường, đề cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước

Với nhiều quy định mới, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước hướng tới giảm gánh nặng thủ tục cho người bị thiệt hại, đề cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước và bảo đảm việc giải quyết yêu cầu bồi thường kịp thời, công khai, đúng pháp luật.

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã

Quốc hội nhất trí thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã nói riêng và các Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật từ Trung ương đến cấp xã đều hoạt động kiêm nhiệm, không phát sinh biên chế và bộ máy mới.

Phiên tòa xét xử 51 bị cáo trong vụ án liên quan ma túy xảy ra tại nhà hàng King Club gây xôn xao dư luận hơn 1 năm trước tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: HOÀNG PHÚC)

Quảng Trị: 51 bị cáo trong vụ án ma túy tại King Club bị tuyên phạt hơn 260 năm tù

Sau 1,5 ngày xét xử, ngày 22/8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên án đối với 51 bị cáo trong vụ án xảy ra tại nhà hàng King Club, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Các bị cáo bị xét xử về các tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. 

Cơ quan Công an thi hành quyết định khởi tố, bắt giam bị can. (Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp).

Lập sổ tiết kiệm giả, chiếm đoạt tài sản ở Thanh Hóa

Ngày 21/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1987), nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam-Chi nhánh Thanh Hóa, để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện thành công ca lấy - ghép đa tạng từ một người hiến chết não, "hồi sinh" sự sống và mang lại hy vọng cho 7 bệnh nhân khác nhau. Ảnh: BVXP

Lấp các khoảng trống pháp lý về hiến, lấy ghép mô, tạng

Bộ Y tế vừa hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) và chuyển Bộ Tư pháp thẩm định. Dự án luật đã đề xuất nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những vướng mắc trên thực tế của hoạt động này sau nhiều năm. 

[Video] Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù

[Video] Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù

Sau 2 ngày xét hỏi, sáng 20/8, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ, nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác liên quan trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" chuyển sang phần tranh luận

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan tại phiên tòa. (Ảnh: PHÙNG ANH)

Luật sư bào chữa theo hướng giảm nhẹ hình phạt

Chiều 20/8, tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, phiên xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan và 27 đồng phạm trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" được diễn ra ở phần tranh luận.

Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm; đề cao tính hướng thiện

Việc xây dựng Bộ luật Hình sự (sửa đổi) nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các quan điểm chỉ đạo về đề cao tính hướng thiện, nhân đạo trong xử lý người phạm tội; vừa bảo đảm tính răn đe, nghiêm khắc...