Xét xử bị cáo Trần Quí Thanh và các đồng phạm về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

Sáng 23/4, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử ông Trần Quí Thanh, cựu Giám đốc và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Trần Quí Thanh (áo đen) tại phiên tòa.
Bị cáo Trần Quí Thanh (áo đen) tại phiên tòa.

Tại phiên xét xử này, bị cáo Trần Ngọc Bích được tại ngoại. Phiên xét xử này, các bị cáo bị cáo buộc ép những người vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng tài sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, các bị cáo cho vay lấy lãi nhưng không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà buộc bên vay làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản có giá trị thấp hơn thực tế. Đối với tiền lãi vay thì các bị cáo hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án, bất động sản và hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi sẽ trả lại tài sản.

Tuy nhiên, khi bên vay thực hiện việc trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận thì các bị can nêu nhiều lý do để từ chối việc thanh toán, không trả lại tài sản hoặc tạo ra các lý do khiến bên vay không thể thực hiện được để chiếm đoạt tài sản.

Với phương thức này, từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, các bị cáo đã thực hiện 4 hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của 4 bị hại (2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất 452 của ông Nguyễn Văn Chung; 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông). Theo thống kê, số tài sản bị chiếm đoạt có giá trị là hơn 1.048 tỷ đồng.

Tại phiên xét xử, bị hại Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai có đơn xin xét xử vắng mặt. Bà Oanh có đại diện theo ủy quyền và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại phiên tòa.

Trong đơn gửi hội đồng xét xử, bà Đặng Thị Kim Oanh trình bày nguồn gốc hai dự án khu dân cư Minh Thành ở huyện Long Thành và dự án khu dân cư Nhơn Thành ở huyện Nhơn Trạch. Đồng thời khẳng định hợp đồng chuyển nhượng hai dự án này là không đúng với bản chất sự việc mà các bị cáo đã “vẽ” ra nhằm che giấu thỏa thuận vay tiền với lãi suất cao từ các bị cáo nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Cũng theo bà Oanh, dù đã trả nợ cả gốc lẫn lãi số tiền vay cho ông Trần Quí Thanh nhưng hai dự án này vẫn tiếp tục bị ông Thanh chiếm đoạt và chưa trả lại cho bà theo thỏa thuận ban đầu.

Trong đơn gửi tòa án, bà Đặng Thị Kim Oanh kiến nghị, tòa buộc các bị cáo phải hoàn trả một lần, đầy đủ và toàn bộ 100% cổ phần, dự án tại hai dự án nêu trên cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai, đồng thời bồi thường số tiền 531 tỷ đồng vì do việc ngưng trệ của hai dự án này khiến Công ty Kim Oanh Đồng Nai mất “cơ hội kinh doanh” trên thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.