Lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trên môi trường số

Sau tuần thi đầu tiên, Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” đã thu hút hơn 900 nghìn lượt tham gia, cho thấy sức hút và khả năng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, xã hội.

Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật”. (Ảnh: TL)
Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật”. (Ảnh: TL)

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (9/11/1946-9/11/2026), kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2026) và hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026, Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Hiến pháp và pháp luật".

Gần 1 triệu lượt tham gia sau tuần thi đầu tiên

Cuộc thi được tổ chức nhằm phổ biến, nâng cao hiểu biết về Hiến pháp và pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong toàn thể nhân dân; góp phần xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong xã hội, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, hướng đến mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong kỷ nguyên mới; đồng thời, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường khai thác, sử dụng Cổng Pháp luật quốc gia trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; từng bước hình thành thói quen tìm hiểu, tiếp cận pháp luật trên môi trường số của người dân và doanh nghiệp.

Cuộc thi hướng tới tạo một sân chơi trí tuệ, bổ ích, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân tự giác tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật trên môi trường số, qua đó từng bước hình thành thói quen tiếp cận, khai thác thông tin pháp luật trên môi trường số.

Tính đến 11 giờ sáng ngày 10/9, cuộc thi đã ghi nhận 903.132 lượt tham gia. Việc nhiều người chủ động tham gia nhiều lần cho thấy Cuộc thi không chỉ tạo sự quan tâm ban đầu mà còn duy trì được sự tương tác, tìm hiểu thường xuyên của người dự thi.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang dẫn đầu về số lượng tham gia với 139.981 lượt tham gia, tiếp đến là thành phố Hà Nội với 83.710 lượt tham gia, Thành phố Hải Phòng với 73.955 lượt tham gia… Sự tham gia tích cực của các địa phương cho thấy Cuộc thi đang được hưởng ứng rộng rãi, không chỉ ở các cơ quan, đơn vị mà còn trong cộng đồng dân cư.

Tại các cơ quan, đơn vị, cuộc thi cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực. Bộ Công an ghi nhận 51.123 lượt tham gia, tiếp đến là Bộ Giáo dục và Đào tạo với 24.552 lượt tham gia, Bộ Quốc phòng với 18.482 lượt tham gia, Bộ Y tế với 8.177 lượt tham gia, Bộ Tài chính với 3.201 lượt tham gia, Bộ Tư pháp với 1.706 lượt tham gia.

Đa dạng đối tượng, đưa pháp luật đến gần người dân trên môi trường số

Đặc biệt, cuộc thi đã thu hút người tham gia đến từ 53 dân tộc. Đây là một trong những điểm nhấn cho thấy phạm vi tiếp cận rộng rãi của Cuộc thi.

Bên cạnh các dân tộc có số lượng người tham gia đông như Kinh, Tày, Thái, Mường, Nùng, Mông, Khmer, Hoa..., hệ thống cũng ghi nhận sự tham gia của nhiều dân tộc thiểu số khác như: Si La, Ơ Đu, Rơ Măm, Pu Péo, Cờ Lao, Pà Thẻn, Lô Lô, Bố Y, La Hủ, Chứt, Mảng, Khơ Mú, Gié Triêng, Bru-Vân Kiều,...

Cùng với đó, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của nhiều nhóm đối tượng đặc thù. Theo số liệu ghi nhận, tính đến sáng ngày 10/9, cuộc thi có 9.705 người dân tộc thiểu số, 5.971 người tham gia hòa nhập cộng đồng, 711 người khuyết tật và 612 người cao tuổi tham gia.

Cuộc thi góp phần đưa Hiến pháp và pháp luật đến gần hơn với đời sống, khuyến khích mỗi người dân chủ động học tập, tìm hiểu và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, qua đó góp phần xây dựng xã hội thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.

Trước đó, Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải cho 5 thí sinh xuất sắc đạt giải tuần 1, diễn ra từ 0h00 ngày 20/8/2026 đến 24h00 ngày 26/8/2026.

Để tham gia Cuộc thi, thí sinh có thể truy cập Cổng Pháp luật quốc gia tại địa chỉ phapluat.gov.vn, lựa chọn chuyên mục/banner “Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” để đăng ký và tham gia thi.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Công an Cà Mau nâng chất công tác pháp chế, phục vụ người dân

Ngày 11/9, Đoàn kiểm tra của Bộ Công an do Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Công an tỉnh Cà Mau để thông báo dự thảo kết luận kiểm tra công tác pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp.

Hiện trường khai thác khoáng sản trái phép. (Ảnh: NGỌC KHUÊ)

An Giang: Khởi tố bị can khai thác đất trái phép dưới lòng kênh

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Tỉnh (sinh năm 1987, ngụ xã Bình Giang, tỉnh An Giang) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại Phiên họp Ban soạn thảo Đề án “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới”. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo nền tảng phát triển trong kỷ nguyên mới

Trước những yêu cầu mới của đất nước, hệ thống pháp luật cần được đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ, từ tư duy xây dựng chính sách đến tổ chức thi hành. Mục tiêu không chỉ là tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực mà còn xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, khả thi, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Lớp tập huấn việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các nghị định liên quan do thành phố Hà Nội tổ chức. (Ảnh: Tiến sĩ HOÀNG THU TRANG)

Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên không gian mạng

Thực tiễn triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 cho thấy, về cơ bản, quyền dân chủ của công dân được bảo đảm đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. (Ảnh: CTV)

Khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng và 1 chủ doanh nghiệp đưa, nhận hối lộ ở Đắk Lắk

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý, bảo vệ rừng về hành vi “Nhận hối lộ”, khởi tố 1 chủ doanh nghiệp về 2 hành vi “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký quy chế phối hợp về phòng, chống ma túy. (Ảnh: C04)

Mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 50% xã, phường không ma túy

Các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy có xu hướng hoạt động xuyên quốc gia, liên tuyến, liên tỉnh; phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và phương thức giao dịch, vận chuyển “phi tiếp xúc” để che giấu hoạt động phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành các quyết định tố tụng đối với Võ Tuấn Thành. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long: Khởi tố nhóm dùng còng số 8 khống chế, bắt giữ đòi nợ

Ngày 7/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Võ Tuấn Thành (sinh năm 1991), Lê Quốc Trung (sinh năm 1989), Bùi Duy Tân (sinh năm 2004) và Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2004), cùng ngụ tại phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi “bắt, giữ người trái pháp luật”.