Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025, tọa đàm “Văn hóa tuân thủ pháp luật” đã được tổ chức tại Hà Nội hướng tới xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật của mọi người dân, tổ chức.

Các đại biểu tham dự tọa đàm “Văn hóa tuân thủ pháp luật”.
Các đại biểu tham dự tọa đàm “Văn hóa tuân thủ pháp luật”.

Ngày 6/11, tại Hà Nội, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội phối hợp Báo Kinh tế và Đô thị, Đảng ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tây Hồ và Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm “Văn hóa tuân thủ pháp luật” và phát động cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật”.

Thời gian qua, Trung ương đã ban hành 4 Nghị quyết được xem là "Bộ tứ trụ cột" để đưa đất nước bứt phá, phát triển trong kỷ nguyên mới, trong đó có Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 66).

Nghị quyết này đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thiện thể chế pháp luật trong giai đoạn mới, trong đó có việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là đề ra nhiệm vụ xây dựng, hình thành văn hóa tuân thủ pháp luật và Bộ Tư pháp được giao là cơ quan chủ trì nhiệm vụ này.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, việc kiến tạo và duy trì văn hóa tuân thủ pháp luật không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là yếu tố nền tảng bảo đảm sự vận hành hiệu quả của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

toa-dam-van-hoa-tuan-thu-phap-luat-1.jpg
Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương phát biểu khai mạc tọa đàm.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho biết, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 đã quy định ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là Ngày Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thông qua Hiến pháp đầu tiên năm 1946.

Bà Hương chia sẻ, Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt, được thực hiện khi đất nước triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025. Thành phố Hà Nội đã lựa chọn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay với chủ đề “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật của mọi người dân, tổ chức”, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ, đồng hành, tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp; triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả Luật Thủ đô nhằm xây dựng Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại”, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay của Hà Nội chính là một hành động thiết thực nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 66, trong đó đã nhấn mạnh yêu cầu xây dựng “văn hóa tuân thủ pháp luật” trong nhân dân.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn thành phố đã và đang được triển khai rộng khắp ở toàn địa bàn, gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương và thành phố về xây dựng, thi hành pháp luật, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phòng, chống tham nhũng, bảo vệ môi trường, trật tự, an toàn xã hội và thực hiện Luật Thủ đô (sửa đổi).

Với phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, Hà Nội đặt mục tiêu biến Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ là sự kiện tuyên truyền thường niên, mà trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, lan tỏa văn hóa pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Thủ đô trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.

Để tiếp tục đưa Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào cuộc sống và hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam hằng năm thực sự thiết thực, ý nghĩa trên địa bàn Thành phố, cũng như xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong xã hội, bà Hương mong muốn các cơ quan Trung ương, Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tới Thành phố, các cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, trong đó tập trung vào sáu nội dung quan trọng.

Trong đó, chú trọng thực hiện tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời tiếp tục quán triệt và tiếp tục thể chế hóa, thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và triển khai đồng bộ Luật Thủ đô để đưa ra chính sách tạo động lực cho Hà Nội phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, xứng đáng là là trái tim của cả nước, là trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế.

phat-dong-cuoc-thi-viet-van-hoa-tuan-thu-phap-luat.jpg
PGS,TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, phát động cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật”.

PGS,TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, nhấn mạnh, văn hóa tuân thủ pháp luật là một hệ thống các giá trị, chuẩn mực và thực hành xã hội, phản ánh mức độ tôn trọng và chấp hành pháp luật một cách tự giác, có trách nhiệm và gắn liền với niềm tin nội tâm về công lý và trật tự xã hội. Đây không chỉ đơn thuần là việc "không vi phạm pháp luật" mà còn là sự chủ động sống, hành động và thậm chí là kiến tạo một môi trường mà ở đó sự tuân thủ pháp luật được xem như một phần bản sắc văn hóa của xã hội. Điều này thể hiện sự trưởng thành trong ý thức pháp lý của cộng đồng, nơi pháp luật được coi là một phần hữu cơ của đời sống.

Theo ông Lợi, tọa đàm là cơ hội để cùng trao đổi sâu hơn về những điểm mới trong Nghị quyết 66, cùng nhìn nhận lại vai trò, trách nhiệm của các bên-từ cơ quan quản lý nhà nước và báo chí-trong việc đưa nghị quyết vào thực tiễn. Đây cũng là dịp để chúng ta chia sẻ kinh nghiệm, tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy việc xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, vì một xã hội “Thượng tôn pháp luật”.

Ông Nguyễn Thành Lợi cũng thay mặt Ban tổ chức phát động cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025. Cuộc thi viết nhằm lựa chọn ra được những tác phẩm xuất sắc được thực hiện với chủ đề xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật. Đây cũng là kênh để nhân dân thể hiện những hiểu biết về kiến thức pháp luật và giám sát việc thực thi pháp luật trên địa bàn Hà Nội. Qua đó, lan tỏa lối sống “thượng tôn pháp luật” của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; đặc biệt trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

phat-dong-cuoc-thi-viet-van-hoa-tuan-thu-phap-luat-1.jpg
Các đại biểu nhấn nút phát động cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật”.

Bài dự thi là các tác phẩm viết (không hạn chế số lượng chữ), phóng sự ảnh, chùm ảnh hoặc video, phát thanh (không quá 7 phút), dưới dạng phản ánh, ghi chép, bút ký, ký sự, chân dung nhân vật…; không hạn chế số lượng tác phẩm của mỗi tác giả/nhóm tác giả.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 6/11/2025 đến hết 6/12/2025. Bài dự thi gửi qua đường bưu chính tính theo dấu bưu điện.

Người dự thi gửi file mềm tác phẩm dự thi qua email vanhoatuanthuphapluat25@gmail.com. Bản cứng gửi về Báo Kinh tế và Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Hà Nội.

Cơ cấu giải thưởng gồm có 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 15 giải Khuyến khích. Thời gian công bố và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 12/2025.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) với đa số đại biểu tán thành (92,81%). (Ảnh: DUY LINH)

Mở rộng phạm vi xã hội hoá một số lĩnh vực giám định tư pháp

Luật quy định theo hướng mở rộng thêm phạm vi thành lập Văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực, chuyên ngành, trong đó riêng chuyên ngành giám định ADN, tài liệu, kỹ thuật số và điện tử, dấu vết đường vân chỉ được thực hiện đối với tố tụng dân sự, hành chính.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2. Với Phiếu lý lịch tư pháp số 1, chỉ được yêu cầu cung cấp trong trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc nghị định, nghị quyết của Chính phủ quy định.

[Video] Hơn 20.000 người được đặc xá năm 2025

[Video] Hơn 20.000 người được đặc xá năm 2025

Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2025, khẳng định đây là chủ trương lớn thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 4/12, Công an Thanh Hóa cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động, đồng loạt đấu tranh triệt phá đường dây sử dụng máy tính, phương tiện điện tử, mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhóm người Hàn Quốc điều hành lừa đảo bị Interpol truy nã bắt tại Đà Nẵng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bắt nhóm người Hàn Quốc điều hành đường dây lừa đảo tại Campuchia bị Interpol truy nã

Tối 4/12, lực lượng chức năng Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an tiến hành các thủ tục bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế cho cơ quan chức năng Hàn Quốc. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã di lý các đối tượng này về nước để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng. (Ảnh: DUY LINH)

Tạo cơ chế giải quyết tranh chấp vượt trội, công bằng, hiệu lực, hiệu quả theo thông lệ quốc tế

Việc xây dựng Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế nhằm tạo cơ chế giải quyết tranh chấp vượt trội, công bằng, hiệu lực, hiệu quả theo thông lệ quốc tế, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, lợi ích của quốc gia, thu hút đầu tư nước ngoài vào Trung tâm tài chính quốc tế.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Bước chuyển quan trọng góp phần tạo thuận lợi thương mại và tăng cường hiệu lực quản lý

Ngày 4/12, Cục Hải quan tổ chức họp báo chuyên đề nhằm giới thiệu, giải thích những điểm mới của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Các văn bản này được đánh giá là bước chuyển quan trọng nhằm chuẩn hóa, minh bạch hóa các chính sách thuế, góp phần tạo thuận lợi thương mại, tăng cường hiệu lực quản lý.

Công an Đà Nẵng bắt tạm giam giám đốc công ty nhiều lần tổ chức khai thác cát trái phép tại sông Vàng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Đà Nẵng bắt tạm giam giám đốc công ty nhiều lần tổ chức khai thác cát trái phép

Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt bị can để tạm giam và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Văn Đức Quý, vì hành vi khai thác khoáng sản (cát) trái phép.

Tăng cường rà soát, giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ

Tăng cường rà soát, giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ

Đại biểu Quốc hội kiến nghị, tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội bổ sung nội dung liên quan đến việc giao các ngành tố tụng tiếp tục rà soát định kỳ đối với các trường hợp vụ án đang tạm đình chỉ và có những đợt cao điểm tiến hành rà soát để khẩn trương phục hồi những vụ án sắp hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trình bày báo cáo. (Ảnh: DUY LINH)

Gần 97% số vụ việc liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai đã được giải quyết

Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn cho thấy, các Tòa án đã giải quyết đạt tỷ lệ 96,71% về số vụ và 92,82% về số bị cáo phạm các tội liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, vượt 8,71% so với chỉ tiêu Quốc hội giao.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Các cơ quan chức năng triển khai công tác cưỡng chế tại hộ bà Phạm Thị Hiền, thôn Quán Thẻ 2, xã Thuận Nam (Khánh Hòa). (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Đường đấu nối cao tốc bắc-nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná

Ngày 2/12, các cơ quan chức năng xã Thuận Nam (Khánh Hòa) đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Phạm Thị Hiền ở thôn Quán Thẻ 2 để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công bảo đảm tiến độ Dự án Đường đấu nối cao tốc bắc-nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná.

Công an tỉnh Hưng Yên hướng dẫn học sinh tự bảo vệ mình trên không gian mạng.

Để trẻ em thực sự an toàn trên nền tảng thương mại điện tử

Hiện nay, có hơn 90% số trẻ em Việt Nam sử dụng internet, tương đương với khoảng 15 triệu “công dân số” lớn lên cùng smartphone, mạng xã hội và các thuật toán AI (trí tuệ nhân tạo). Đây vừa là nhóm khách hàng tiềm năng lớn, vừa tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật trên mạng xã hội nếu không được bảo vệ và định hướng phù hợp.

Một nạn nhân chất độc da cam đang điều trị bệnh dài hạn. Nhiều trường hợp phát sinh thêm bệnh thuộc Danh mục 17 bệnh của Bộ Y tế nhưng chưa được giám định lại theo quy định hiện hành. (Ảnh: Báo Nhân Dân/Minh Châu)

Đề nghị bổ sung quy định giám định lại cho nạn nhân chất độc da cam khi phát sinh thêm bệnh

Báo Nhân Dân nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc, cựu chiến binh và nạn nhân chất độc da cam/dioxin về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 131/2021/NĐ-CP. Nhiều ý kiến đề nghị dự thảo bổ sung quy định cho phép giám định lại khi người phơi nhiễm chất độc hóa học phát sinh thêm bệnh mới thuộc Danh mục 17 bệnh do Bộ Y tế ban hành.