Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

Những năm tháng đầu đời đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển sau này của mỗi người. Chính vì vậy, thành phố Hà Nội quan tâm đổi mới giáo dục mầm non nhằm giúp trẻ được phát triển một cách toàn diện. Trong đó, các trường đang tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm".
Ngày hội thể thao tại Trường mầm non Hạt dẻ cười (phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội).
Ngày hội thể thao tại Trường mầm non Hạt dẻ cười (phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội).

Hôm nay, cô giáo Phùng Thị Hồng Hạnh (Trường Mầm non Tuổi thơ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) lên lớp trong trang phục của một chú hề vui nhộn. Cô mang theo những quả bóng với những mầu sắc khác nhau khiến bạn nhỏ nào cũng thích thú. Nội dung bài học là nhận biết mầu vàng, nhưng không hề khô khan, khi các con được vui đùa với những quả bóng mầu sắc, được tham gia vào cuộc thi bỏ bóng đúng vào những giỏ cùng mầu. Các cô giáo còn tạo những khu vực được dán mầu sắc khác nhau, rồi tổ chức trò chơi chạy vào đúng vị trí theo mầu sắc được gọi. Vừa học, vừa chơi, vừa vận động trong nền nhạc sinh động khiến các con hứng thú tham gia. Hay trong một giờ Mỹ thuật khác, cô và trò Trường Mầm non Tuổi thơ không học trong lớp mà cùng nhau ra vườn trường, ngồi trên những tấm thảm như một buổi picnic. Các con được nhặt những chiếc lá vàng, hái những bông hoa với nhiều mầu sắc, hình dạng khác nhau và cùng nhau sử dụng chúng để sáng tạo nên bức tranh độc đáo của riêng mình.

Tại Trường mầm non Hạt dẻ cười (phường Thạch Bàn, quận Long Biên), một Ngày hội thể thao được diễn ra tưng bừng và đầy niềm vui. Cả ngôi trường đã biến thành một nhà thi đấu rực rỡ. Các em nhỏ được thi, biểu diễn nhiều môn vận động như nhảy, võ thuật, thi bò qua ống, đua xe ô-tô đồ chơi, vượt chướng ngại vật, đua xe thăng bằng, đá bóng khéo... Thông qua cuộc thi, các em đã học cách vận động, phối hợp tay chân để điều khiển đồ vật, cách giao tiếp và chơi với các bạn… Chơi mà học, học mà chơi, trong đó, các con chính là trung tâm của mọi hoạt động và tận hưởng niềm vui mà các cô giáo đã tạo ra. Khuôn mặt bạn nhỏ nào cũng hào hứng, hạnh phúc khi nhận được món quà và tự hào đeo chiếc huy chương lên cổ khi tham gia cuộc thi thể thao.

Cô giáo Nguyễn Thu Trang, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi thơ (quận Hoàng Mai) cho biết, ngoài 19 phòng học được trang bị đầy đủ, nhà trường còn có tám phòng chức năng hỗ trợ học tập, hai sân chơi phía dưới và ba khu vực sân chơi cát, sân chơi nước ở trên tầng. Các phòng chức năng như âm nhạc, mỹ thuật, nấu ăn, vận động, vi tính... giúp các con được trải nghiệm với nhiều điều mới lạ. Các con được tập nấu những món ăn đơn giản, được tập chơi các loại nhạc cụ khác nhau, được vui chơi với cát, với nước... "Chúng tôi đề cao vai trò lấy trẻ làm trung tâm trong mọi tổ chức và hoạt động của nhà trường nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện: Trí tuệ, sáng tạo, độc lập, tự tin, khả năng hợp tác, hội nhập và giàu tình yêu thương"-cô giáo Nguyễn Thu Trang nhấn mạnh.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Ðào tạo Hà Nội, hiện thành phố có 1.147 trường mầm non và 2.503 cơ sở giáo dục mầm non độc lập đã được cấp phép. Tổng số trẻ mầm non đang được chăm sóc, giáo dục tại các nhà trường và các cơ sở giáo dục mầm non độc lập là hơn 510.000 trẻ. Tiếp nối những kết quả đạt được của giai đoạn 2016-2020, ngành Giáo dục Thủ đô đang triển khai và nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025", nhằm phát huy tính tích cực của trẻ, giúp trẻ chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nội dung các môn học.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (Bộ Giáo dục và Ðào tạo) Nguyễn Bá Minh cho rằng, để xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả, chất lượng, cần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí thực hiện. Các nhà trường cần hợp tác các tổ chức, cá nhân để thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ cũng như tăng cường sự phối hợp, tham gia của cha mẹ học sinh tại gia đình và nhà trường. Quan điểm chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Ðào tạo là khuyến khích giáo viên cho trẻ sử dụng tối đa đồ dùng, đồ chơi theo danh mục. Các nhà trường bảo đảm cho tất cả trẻ mầm non đều được tiếp cận với môi trường giáo dục an toàn, thân thiện. Ðược học thông qua chơi, thực hành, trải nghiệm sẽ giúp trẻ hình thành, phát triển các kỹ năng cần thiết phù hợp với lứa tuổi, cần thiết trong cuộc sống, hướng tới tương lai.

Một điểm quan trọng nữa trong việc triển khai xây dựng trường học lấy trẻ làm trung tâm là các Ban Giám hiệu nhà trường phải luôn tôn trọng, lắng nghe và giao quyền chủ động cho đội ngũ giáo viên trong việc xây dựng và phát triển các mô hình, chương trình giáo dục. Ban Giám hiệu nhà trường cần xem xét, hỗ trợ, định hướng cho giáo viên chủ động tận dụng mọi thời điểm trong chế độ sinh hoạt một ngày, không gian ngoài trời, các phòng chức năng, các hoạt động chuyên âm nhạc, thể chất, tạo hình, các sự kiện, lễ hội, tham quan, dã ngoại... để tổ chức các hoạt động giáo dục một cách hiệu quả ■

Có thể bạn quan tâm

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.