Xây dựng Trường đại học Sư phạm Huế trở thành trường đại học trọng điểm

Sinh viên Trường đại học Sư phạm Huế.
Sinh viên Trường đại học Sư phạm Huế.

Trong những ngày tháng tư lịch sử này, hòa chung không khí của đồng bào cả nước chào mừng 32 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng, các thế hệ cán bộ, viên chức và sinh viên Trường đại học Sư phạm Huế kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ngôi trường sư phạm giữa lòng cố đô Huế lịch sử và anh hùng.

Cách đây 50 năm, Trường đại học Sư phạm Huế (ÐHSP) ra đời. Trong 18 năm dưới chế độ cũ, ÐHSP Huế là một địa chỉ đào tạo chủ yếu để đáp ứng nhu cầu giáo viên cho các tỉnh ven biển miền trung và Tây Nguyên. Từ giảng đường này, hàng chục nghìn cô giáo, thầy giáo đã về tận những làng quê xa xôi, góp phần nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân. Ngôi trường bên sông Hương, giữa lòng thành Huế này cũng là lá cờ tiên phong của phong trào học sinh, sinh viên miền nam đấu tranh chống chế độ Mỹ, ngụy, đòi tự do, dân chủ và độc lập dân tộc. Bằng tuổi trẻ và nhiệt huyết cách mạng, sinh viên ÐHSP Huế các thế hệ đã bước tiếp bước, luôn đi đầu trong các cuộc đấu tranh chống lại chế độ Mỹ, ngụy, góp phần cùng đồng chí, đồng bào miền nam và cả nước làm nên Ðại thắng mùa Xuân năm 1975.

Sau ngày giải phóng, ngoài việc tiếp tục đào tạo các lớp sinh viên đang học tại trường và chuẩn bị tuyển sinh khóa đầu tiên sau giải phóng, ÐHSP Huế tập trung xây dựng bộ máy lãnh đạo cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường, các tổ chức đoàn thể và thêm tám khoa đào tạo giáo viên THPT, gồm: toán, lý, hóa, sinh, văn, sử, địa và ngoại ngữ. Ðảng bộ ÐHSP Huế  phát huy vai trò lãnh đạo của mình, đề ra các giải pháp phát triển cho nhà trường qua các thời kỳ, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu đổi mới đào tạo, đổi mới công tác quản lý giáo dục.

Năm 1994, Trường ÐHSP Huế trở thành một trong bảy thành viên của Ðại học Huế. Xác định đào tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhà trường đã tập trung và đầu tư thích đáng cho công tác này. Sau bảy năm thực hiện Chỉ thị 15 của Bộ trưởng Giáo dục  và Ðào tạo về đổi mới phương pháp dạy và học, ÐHSP Huế thu được những kết quả  quan trọng, chất lượng đào tạo được nâng lên rõ rệt. Giảng viên và sinh viên đều thích ứng với cách dạy và học mới theo công thức 5-3-2 (50%  dạy lý thuyết; 30% thảo luận, làm bài tập; 20% giải đáp thắc mắc). Từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và xây dựng thương hiệu đào tạo, trường chủ trương phát triển quy mô và loại hình đào tạo một cách hợp lý trên năng lực đội ngũ, cơ sở vật chất của trường và nhu cầu xã hội. Qua nhiều năm nỗ lực phấn đấu, đến nay, ÐHSP Huế  có được một hệ đào tạo đại học chính quy với 15 ngành. Mỗi năm tuyển sinh từ 1.200 đến 1.300 sinh viên. Tổng số sinh viên các hệ đào tạo của ÐHSP Huế hằng năm lên tới mười nghìn người với các lớp học nằm ở hơn 20 tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh trở vào. Ðặc biệt, với loại hình chuyên tu, ÐHSP Huế  phối hợp với tỉnh Khánh Hòa từ năm 1992, với TP Hồ Chí Minh từ năm 1994 và nhiều tỉnh khác cho những năm sau đó. Riêng TP Hồ Chí Minh, ÐHSP Huế đào tạo nâng chuẩn cho hơn mười nghìn giáo viên đạt trình độ đại học sư phạm đang công tác tại các trường THCS và hơn ba nghìn giáo viên đạt chuẩn cho các tỉnh khác trong vùng. Từ năm 1994, ÐHSP Huế bắt đầu đào tạo sau đại học và hiện tại đang tổ chức đào tạo 27 chuyên ngành Thạc sĩ và sáu chuyên ngành Tiến sĩ. Quy mô đào tạo hằng năm khoảng 600 học viên cao học và nghiên cứu sinh. Cũng từ năm học 2006-2007 này, ÐHSP Huế triển khai đề án: "Hỗ trợ đào tạo sau đại học cho các tỉnh khó khăn Tây Nam Bộ, Ðông Nam Bộ và Tây Nguyên". Hiện tại trường bắt đầu đào tạo khóa đầu tiên của ngành Vật lý theo chương trình và giáo trình tiên tiến với sự liên kết của Trường đại học Virginia (Hoa Kỳ).

Một nhiệm vụ quan trọng khác của ÐHSP Huế là nghiên cứu khoa học, tập trung vào các đề tài thuộc ba lĩnh vực: Khoa học xã hội - nhân văn, khoa học tự nhiên và khoa học giáo dục. Riêng các đề tài về khoa học giáo dục chiếm gần 63%, gắn liền với nội dung đổi mới giáo dục phổ thông, đại học và sau đại học, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo. Chỉ tính từ năm 2001 đến nay, cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường đã thực hiện 28 đề án nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên, 100 đề tài cấp bộ, 180 đề tài cấp trường và 207 đề tài cấp khoa. Các đề tài về khoa học cơ bản giải quyết các vấn đề có tính cấp thiết và ý nghĩa thực tiễn của chuyên ngành trên cả hai phương diện lý thuyết và thực nghiệm. Các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng giải quyết các vấn đề liên quan  sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên - Huế và các tỉnh khu vực miền trung. Các đề tài về khoa học giáo dục tập trung giải quyết vấn đề về đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục...

Sau 50 năm trưởng thành, ÐHSP Huế đã tạo được một dáng vóc bề thế, uy tín cả về chất lượng, quy mô đào tạo và cơ sở vật chất. Hiện tại, ÐHSP Huế đã có một đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng với 381 người, trong đó có 245 giảng viên, 18 PGS, 74 TS, 107 thạc sĩ...

Chiến lược phát triển của ÐHSP Huế đã được Ðại hội Ðảng bộ nhà trường khóa 12 xác định, là tiếp tục đa dạng hóa và mở rộng quy mô đào tạo một cách hợp lý trên cơ sở nhu cầu xã hội. Mở rộng một số chuyên ngành đào tạo mới, tăng dần quy mô đào tạo sau đại học để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục phổ thông từ nay đến năm 2010 nhằm cung cấp nguồn nhân lực cho các ngành kinh tế xã hội đáp ứng yêu cầu CNH, HÐH đất nước. Mở rộng đào tạo, nhất là đào tạo sau đại học ra các tỉnh miền trung, Tây Nguyên và đồng bằng Nam Bộ. Theo đó, quy mô đào tạo sẽ tăng mạnh cả về loại hình, ngành nghề và số lượng sinh viên. 

PHÁT huy truyền thống của một ngôi trường có bề dày 50 năm vẻ vang cùng đất nước, cán bộ, viên chức và sinh viên ÐHSP Huế hôm nay quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Ðảng và nhân dân giao phó và kỳ vọng. Quyết tâm ấy đã được khẳng định thông qua Nghị quyết của Ðại hội Ðảng bộ ÐHSP Huế lần thứ 12: "Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ và sinh viên. Tiếp tục đổi mới có hiệu quả phương pháp giảng dạy theo hướng nâng cao tính tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, quản lý hành chính, nghiên cứu khoa học. Xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, nghiệp vụ. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo... phấn đấu xây dựng trường trở thành trung tâm sư phạm chất lượng cao, góp phần xây dựng Ðại học Huế trở thành đại học trọng điểm".

Có thể bạn quan tâm

Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 của Hà Nội (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hà Nội: Công bố các địa điểm tổ chức thi vào lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại 224 điểm thi (đối với hệ không chuyên) và 27 điểm thi (hệ chuyên) đặt tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn.

Đến cuối tháng 4 vừa qua, tại điểm trường Mô Rai, giá trị thi công chỉ đạt khoảng 25,5%. Đây là dự án chậm tiến độ nhất so với các dự án cùng khởi công trong đợt 1 vào giữa tháng 11/2025.

Quảng Ngãi kiên quyết thay thế nhà thầu yếu kém trong thi công trường nội trú liên cấp vùng biên

Theo kế hoạch, tháng 7/2026, việc xây dựng 4 trường nội trú liên cấp vùng biên tại 4 xã: Dục Nông, Sa Loong, Rờ Kơi, Mô Rai (Quảng Ngãi) hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, vẫn còn dự án chậm tiến độ. Do vậy, cùng với đẩy nhanh tiến độ thi công, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư kiên quyết xử lý, thay thế nhà thầu yếu kém. 

Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng cùng các đồng chí trong Chi bộ Trường trung học phổ thông Phú Riềng tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên mới.

Tuổi 18 tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Hai em học sinh của Trường trung học phổ thông Phú Riềng (xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai) là những đoàn viên ưu tú vừa tròn 18 tuổi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn và là bước trưởng thành về nhận thức và lý tưởng của các em học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường.

(Ảnh minh họa: THỦY NGUYÊN)

Ban hành Chuẩn chương trình đào tạo về đường sắt trình độ đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chuẩn chương trình đào tạo về đường sắt trình độ đại học, nhằm hướng tới phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống đường sắt hiện đại như: đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt điện khí hóa và đường sắt tốc độ cao.

Học sinh tiểu học tìm hiểu về truyền thống Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trường tiểu học Kim Đồng)

Phấn đấu hoàn thành 1.000 phòng học mới

Nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về cơ sở vật chất trường lớp phục vụ năm học mới, Thành phố Hồ Chí Minh đang huy động tối đa nguồn lực, triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt hoàn thành 1.000 phòng học mới, trong thời gian cao điểm từ nay đến tháng 9/2026.

Lựa chọn ngành nghề ban đầu với học sinh trung học phổ thông có thể đúng, nhưng không còn đủ để định hình một hành trình nghề nghiệp dài hạn.

Chọn nghề giữa làn sóng AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang tạo nên những đổi thay mạnh mẽ ở các ngành nghề, trong khi hệ thống giáo dục, đào tạo nghề ở nước ta cũng đang bước vào một giai đoạn cấu trúc lại. Hai “làn sóng” ấy ảnh hưởng không nhỏ đến cách vận hành của thị trường lao động, đặt người học trước nhiều lựa chọn mới và không ngừng biến đổi.

Giờ học của học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Nhiều nhiệm vụ năm học đáp ứng yêu cầu

Năm học 2025-2026 chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ khép lại. Trong giai đoạn nước rút, toàn ngành giáo dục tiếp tục nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt chú trọng tăng cường các điều kiện bảo đảm về cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ nhà giáo và đổi mới phương pháp dạy học.

Nhiều hoạt động tri của sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tri ân người có công trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Ngày chiến thắng 30/4 không chỉ là ký ức

Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) năm nay vượt ra khỏi ý nghĩa của một lần trở về ký ức, trở thành phép thử đối với giáo dục: làm thế nào để những giá trị của quá khứ không dừng lại ở cảm xúc.