Xây dựng Quân đoàn 34 tinh, gọn, mạnh

Sáng 26/3, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Quân đoàn 34 tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Quân đoàn 3 (26/3/1975-26/3/2025) và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với các đồng chí nguyên cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 và Quân đoàn 4.
Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực - Tư lệnh Quân đoàn 34 đọc diễn văn Lễ kỷ niệm.
Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực - Tư lệnh Quân đoàn 34 đọc diễn văn Lễ kỷ niệm.

Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh; đại diện lãnh đạo các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Bình Định; lãnh đạo một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đoàn 3, nguyên lãnh đạo Quân đoàn 4; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…

Diễn văn do Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, Tư lệnh Quân đoàn 34 đọc tại Lễ kỷ niệm nêu rõ, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Bộ Quốc phòng, ngày 26/3/1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh, Bộ trưởng Quốc phòng ký Quyết định số 54 thành lập Quân đoàn 3.

Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới về chất của các lực lượng vũ trang Tây Nguyên, đồng thời đánh dấu sự ra đời của quân đoàn chủ lực cơ động thứ tư của Quân đội nhân dân Việt Nam; đáp ứng đòi hỏi khách quan của yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trước thời cơ lịch sử giải phóng miền nam thống nhất đất nước. Chỉ sau 10 ngày thành lập, Quân đoàn vinh dự nhận nhiệm vụ tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đảm nhiệm tiến công trên hướng chủ yếu nhất - Tây Bắc Sài Gòn.

Lực lượng của Quân đoàn đã hòa cùng đội quân trùng điệp của cả nước tham gia chiến dịch mang tên Bác với khí thế “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng” nhanh chóng tiêu diệt Sư đoàn 25 ngụy ở căn cứ Đồng Dù, mở toang “cánh cửa thép” án ngữ phía Tây Bắc Sài Gòn; đập vỡ tuyến phòng thủ mạnh nhất của địch từ Gò Dầu Hạ tới Củ Chi...

Đúng 10 giờ 35 phút ngày 30/4/1975, lá cờ của Sư đoàn 10 đã tung bay trên nóc sở chỉ huy không quân ngụy ở Sân bay Tân Sơn Nhất.

Vào lúc 11 giờ 30 phút, lá cờ chiến thắng do tổ cắm cờ của Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10 đã tung bay trên nóc Bộ Tổng tham mưu ngụy. Kết thúc Chiến dịch, Quân đoàn được Bộ tư lệnh Chiến dịch đánh giá “Hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ”.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, Quân đoàn được giao nhiệm vụ tiếp quản, tham gia xây dựng chính quyền, ổn định đời sống nhân dân; truy quét Fulro, làm nhiệm vụ quốc tế và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới. Bằng công sức, trí tuệ, mồ hôi và xương máu của mình, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đã xây đắp và tô thắm 12 chữ vàng truyền thống vẻ vang “Quyết thắng, Sáng tạo, Đoàn kết, Thống nhất, Nghiêm túc, Tự lực”.

Ra đời và lớn lên từ cao nguyên hùng vĩ, mang sức mạnh và truyền thống kiên cường, bất khuất của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên, Quân đoàn 3 đã lập nên những chiến công hiển hách, những chiến thắng vang dội từ Nam ra Bắc và làm nhiệm vụ quốc tế. Chặng đường nửa thế kỷ, là chặng đường chiến đấu và xây dựng của một Binh đoàn chủ lực cơ động của Bộ gắn liền với lịch sử hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả...

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó Chính ủy Quân đoàn 34 đọc báo cáo tại buổi lễ.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó Chính ủy Quân đoàn 34 đọc báo cáo tại buổi lễ.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, ngày 20/12/1979, Quân đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân"; được tặng thưởng: 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 57 Huân chương Quân công, 242 Huân chương Chiến công các hạng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác; được Nhà nước Campuchia tặng thưởng Huân chương Ăng Co;

81 tập thể và 51 cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong đó có 9 tập thể: Sư đoàn 10, Sư đoàn 320, Lữ đoàn XT 273, Trung đoàn BBCG48, Trung đoàn BB24, Trung đoàn BB866, 1 tiểu đoàn và 2 đại đội được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lần thứ hai; Lữ đoàn Công binh 7 và Trung đoàn BB66 được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lần thứ ba trong thời kỳ đổi mới.

Ngày 10/12/2024, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã ký Quyết định số 5989/QĐ-BQP thành lập Quân đoàn 34 trên cơ sở các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đoàn 3 - Binh đoàn Tây Nguyên và Quân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long. Đây là một chủ trương lớn, là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, phát triển của Quân đội Việt Nam, là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng Quân đội “Tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại”.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng ghi nhận và biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của Quân đoàn 3; đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 nêu cao trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, tiếp nối và phát huy xứng đáng truyền thống của các đơn vị tiền thân.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm và hành động cho mọi cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn để lập nhiều thành tích, chiến công vẻ vang hơn nữa trong trang sử mới của Quân đoàn 34.

Đồng thời tiếp tục chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểuˮ; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đoàn; tiến hành đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đoàn tinh, gọn, mạnh, gắn với đổi mới, đột phá nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, đào tạo và chất lượng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, bảo đảm cho Quân đoàn thực sự là đơn vị chủ lực, cơ động chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình mới...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho các thân nhân gia đình.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho các thân nhân gia đình.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Quốc phòng Lê Huy Vịnh đã trao bằng truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân đối với 6 đồng chí nguyên là cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3, Quân đoàn 4.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.