Bộ Quốc phòng Lào tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày 30/12, tại thủ đô Vientiane, Bộ Quốc phòng Lào tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).
Các đại biểu tham dự Lễ Mít-tinh. (Ảnh: Hải Tiến)
Các đại biểu tham dự Lễ Mít-tinh. (Ảnh: Hải Tiến)

Tham dự sự kiện có Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; Đại tá Võ Văn Thống, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào, cùng đông đảo các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội nhân dân Lào.

Tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã chia sẻ 2 nội dung, gồm: Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong suốt chặng đường 80 năm qua; Quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào.

Các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: Hải Tiến)

Các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: Hải Tiến)

Theo Đại sứ Nguyễn Minh Tâm, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn phấn đấu thực hiện mục tiêu vì hòa bình, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội và phát triển đất nước, với phương châm tự vệ, tích cực, chủ động, kiên quyết ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh; phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng-an ninh, đối ngoại; phối hợp chặt chẽ hoạt động quốc phòng-an ninh với hoạt động đối ngoại, kiên trì thực hiện chính sách Quốc phòng “4 không”: (i) Không tham gia liên minh quân sự; (ii) Không liên kết với nước này để chống lại nước kia; (iii) Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; (iv) Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Tập trung xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Về hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lào, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho biết đây là lĩnh vực hợp tác được Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước xác định là trụ cột trong tổng thể mối quan hệ giữa hai nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị của mỗi nước. Hai bên đã hỗ trợ lẫn nhau có hiệu quả trong việc thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, phối hợp đấu tranh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm buôn bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. (Ảnh: Hải Tiến)

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. (Ảnh: Hải Tiến)

Bên cạnh đó, nhiều dự án hợp tác kinh tế, xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh giữa quân đội hai nước đã phát huy tốt hiệu quả, mang lại cuộc sống ổn định, no ấm cho người dân hai nước, đặc biệt ở khu vực biên giới và vùng sâu vùng xa.

Phát biểu cảm ơn về những chia sẻ của Đại sứ Nguyễn Minh Tâm, Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, Bộ trưởng Quốc phòng Lào cho biết, Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Lào luôn nhận thức sâu sắc rằng mọi thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của Lào trước đây cũng như sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay đều gắn liền với sự đoàn kết và giúp đỡ quý báu của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là Quân đội nhân dân Việt Nam anh em.

Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, Bộ trưởng Quốc phòng Lào. (Ảnh: Hải Tiến)

Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, Bộ trưởng Quốc phòng Lào. (Ảnh: Hải Tiến)

Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone nhấn mạnh, Lào luôn coi tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam là truyền thống tốt đẹp, hiếm có, vừa là yếu tố quan trọng quyết định chiến thắng trong sự nghiệp cách mạng của mỗi nước, vừa là tài sản quý giá nhất của hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào kiên quyết bảo vệ tài sản quý giá nói trên như giữ gìn “con ngươi trong mắt mình” và sẽ tiếp tục kiên định trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam ngày càng phát triển, mãi mãi xanh tươi.

Tại sự kiện cũng diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt mang lại nhiều cảm xúc, với vở kịch tái hiện lại hình ảnh quân tình nguyện Việt Nam và bộ đội Pathet Lào cùng chung chiến hào chiến đấu chống kẻ thù chung; ca ngợi tình đoàn kết gắn bó keo sơn và tình đồng chí, anh em giữa quân tình nguyện Việt Nam và bộ đội Pathet Lào, sẵn sàng che chở đạn bom cho nhau, sẵn sàng hy sinh vì nền độc lập dân tộc của mỗi nước. Chương trình nghệ thuật cũng bao gồm những bài hát ca ngợi Đảng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người đã giúp mang lại độc lập dân tộc cho cả Việt Nam và Lào.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.