Xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh, hiện đại và bền vững

Trong hai ngày 17 và 18/11, tại Hà Nội, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo - Giải pháp chiến lược cho hệ thống y tế thông minh”.

Đại diện Tập đoàn FPT chia sẻ thông tin ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tại hội thảo.
Đại diện Tập đoàn FPT chia sẻ thông tin ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tại hội thảo.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Nguyễn Lê Phúc cho biết: trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một động lực mạnh mẽ để xây dựng một hệ thống y tế sẵn sàng cho tương lai. Nhận thức được tầm quan trọng nêu trên, Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng thời, Chính phủ cũng đã ban hành Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu trở thành quốc gia đổi mới mạnh mẽ về AI trong những năm tới.

fpt3.jpg
Các đại biểu trải nghiệm hệ sinh thái y tế số của FPT trưng bày tại triển lãm bên lề hội thảo.

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Bộ Y tế xác định ứng dụng AI trong y tế là một trong những giải pháp trọng tâm, chiến lược để hỗ trợ nhằm hiện đại hóa hệ thống y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và an toàn người bệnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Do vậy, ngành y tế đã ứng dụng AI tương đối sớm như trong một số lĩnh vực như: AI trong chẩn đoán hình ảnh X-quang, CT, MRi..; tối ưu hóa phác đồ điều trị; AI hỗ trợ điều trị ung thư; AI còn được ứng dụng trong quản lý hồ sơ bệnh án điện tử; AI vào hệ thống khám, chữa bệnh từ xa; AI để nâng cao hiệu quả quản lý bệnh viện; AI trong dự báo dịch bệnh; AI trong phân tích, tổng hợp số liệu thống kê y tế… Nhờ vậy, bước đầu đã mang lại kết quả khả quan, giúp giảm tải thủ tục hành chính, tối ưu hóa vận hành bệnh viện, nâng cao trải nghiệm, chất lượng điều trị cho người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, Phó Cục trưởng Nguyễn Lê Phúc cho biết thêm.

Chia sẻ thông tin tại hội thảo, Tiến sĩ Trần Tùng, Giám đốc tư vấn giải pháp chuyển đổi số Y tế FPT IS (Tập đoàn FPT) cho biết, với vai trò là đơn vị công nghệ với hơn 23 năm đồng hành cùng ngành y tế Việt Nam, FPT vinh dự góp mặt tại sự kiện, mang đến những góc nhìn chuyên sâu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trong chăm sóc sức khỏe toàn trình khép kín từ tại nhà đến nhà thuốc đến bệnh viện, đồng thời giới thiệu các giải pháp công nghệ chủ lực đang song hành cùng ngành y tế.

Đối với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các nền tảng số trong chăm sóc sức khỏe toàn trình, các công nghệ như IoMT, hồ sơ bệnh án điện tử, 5G, dữ liệu lớn, blockchain hay hệ thống bệnh viện thông minh đang mở ra khả năng kết nối, giám sát và quản lý y tế theo thời gian thực. Đặc biệt, AI được xem là yếu tố then chốt cho chẩn đoán hình ảnh, hỗ trợ điều trị cá thể hóa, tự động hóa quy trình bệnh viện, dược lâm sàng và phòng bệnh, đồng thời tạo nền tảng phát triển telehealth và chăm sóc từ xa.

Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả, ngành y tế cần hạ tầng dữ liệu đồng bộ, hành lang pháp lý đầy đủ, bảo đảm an toàn bảo mật và phát triển nguồn nhân lực. Do vậy, FPT khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế trong hành trình xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh, hiện đại và bền vững.

Tiến sĩ Trần Tùng cho biết thêm, hệ sinh thái bệnh viện thông minh của FPT đã đồng hành cùng hàng trăm bệnh viện và cơ sở y tế toàn quốc với các giải pháp về quản lý bệnh viện FPT.eHospital. Theo đó, hệ sinh thái quản lý toàn diện bệnh viện FPT.eHospital bao gồm các nhóm hệ thống giải pháp như quản lý khám, chữa bệnh (HIS), nhóm quản lý xét nghiệm (LIS), nhóm quản lý chẩn đoán hình ảnh (RIS), lưu trữ và giao tiếp hình ảnh (PACS), nhóm bệnh án điện tử (EMR), nhóm kiểm soát tài chính và điều hành, nhóm tích hợp và kết nối, nhóm quản trị và nhóm ứng dụng mới thông minh.

fpt2.jpg
Máy đo huyết áp liên tục, không cần lấy máu của FPT được nhiều đơn vị quan tâm trưng bày tại triển lãm bên lề hội thảo.

Đặc biệt, hệ thống quản lý bệnh án điện tử - FPT.EMR được FPT xây dựng như một phần mềm độc lập, giúp các cơ sở y tế quản lý toàn bộ thông tin điều trị của người bệnh trên cùng một hệ thống, hướng tới mô hình bệnh viện không giấy tờ, bệnh viện thông minh.

Ngoài ra, trong vòng 6 tháng năm 2025, FPT cùng 70 bệnh viện trên toàn quốc, trong đó có nhiều bệnh viện đầu ngành triển khai thành công bệnh án điện tử. Từ đặc thù của từng cơ sở, đội ngũ chuyên gia FPT xây dựng lộ trình triển khai linh hoạt, giúp các bệnh viện có được lời giải trong chuyển đổi bệnh án giấy sang bệnh án điện tử, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của các đơn vị.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.