Xây dựng đội ngũ nhân lực công nghệ cao vững chuyên môn-nghiêm kỷ luật

Binh chủng Thông tin liên lạc và Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC) vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược, đặt trọng tâm vào ba trụ cột: đào tạo-phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học-chuyển giao công nghệ; hợp tác, phát triển hạ tầng viễn thông.

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Binh chủng Thông tin liên lạc và Tập đoàn Công nghệ CMC.
Lễ ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Binh chủng Thông tin liên lạc và Tập đoàn Công nghệ CMC.

Theo thỏa thuận giữa Binh chủng Thông tin liên lạc và CMC, hợp tác được cấu trúc trên ba trụ cột: Đào tạo-phát triển nguồn nhân lực theo khung năng lực số gắn chuẩn quốc tế và yêu cầu nhiệm vụ quân sự; Nghiên cứu khoa học-chuyển giao công nghệ với các chủ đề trọng tâm như AI-IoT, cloud, an toàn-an ninh mạng; Hợp tác, phát triển hạ tầng viễn thông.

Cách tiếp cận được hai bên thống nhất là “học-làm-kiểm định” khép kín, rút ngắn khoảng cách từ lớp học đến phòng máy, từ mô hình thử nghiệm đến vận hành thực tế.

Khác với hình thức hợp tác chỉ dừng ở nguyên tắc, thỏa thuận lần này quy định rõ nhóm công tác chung và kiểm đếm theo quý. Mỗi cấu phần đều có chỉ số đầu ra. Hai bên đồng thời thống nhất một chương trình 100 ngày sau lễ ký để chốt khung đào tạo 2026, hoàn thiện thiết kế Digital Lab/Cyber Range và rà soát danh mục hạ tầng viễn thông hợp tác, thực hiện với triết lý chung: “làm thật-đo thật-báo cáo thật”.

Ở trụ cột đào tạo, hai bên phối hợp các khóa chuyên sâu (chuyển mạch, truyền số liệu, SOC, Data Center, AI, IoT, 5G), tập huấn ngắn hạn về cloud, big data, an ninh mạng; mời chuyên gia CMC tham gia giảng dạy; mở rộng thực tập-học kỳ doanh nghiệp cho học viên, giảng viên. Mỗi mô-đun được “định lượng” bằng bài lab, dự án thực tế và KPI nghề nghiệp để học xong có thể làm ngay.

Với nghiên cứu và phát triển (R&D)-chuyển giao, trọng tâm là Digital Lab đồng chủ trì (AI, IoT, Cloud, An ninh mạng) và thao trường mạng (Cyber Range) để diễn tập SOC, Red Team/Blue Team, chuẩn hóa phản ứng sự cố, rút ngắn vòng đời đưa giải pháp từ phòng lab ra môi trường thật. Về hạ tầng viễn thông, thỏa thuận tiếp tục kế thừa và mở rộng các hạng mục đã có, ưu tiên an toàn-bảo mật và tính liên thông.

bcttll-2-copy.jpg
Đại tá Vũ Ngọc Khương, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng Thông tin liên lạc đánh giá cao ý nghĩa hợp tác tại sự kiện.

Theo ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch điều hành Tập đoàn công nghệ CMC, thỏa thuận đặt nền tảng để hợp tác được đo lường bằng kết quả chứ không dừng ở cam kết trên giấy. Môi trường quân đội với kỷ luật tự giác, nghiêm minh là “phòng thí nghiệm tác phong” độc đáo cho doanh nghiệp công nghệ vận hành chuẩn quốc tế. Thỏa thuận này không chỉ mở hợp tác kỹ thuật mà còn định hình phong cách thực thi cho các dự án có độ tin cậy cao.

bcttll3.jpg
Tập đoàn Công nghệ CMC chúc mừng 74 năm ngày thành lập Trường Sĩ quan Thông tin
(11/11/1951-11/11/2025).

Là địa điểm tổ chức sự kiện ký kết, Trường Sĩ quan Thông tin đóng vai trò đầu mối then chốt của hệ sinh thái đào tạo-nghiên cứu và phát triển của Binh chủng Thông tin liên lạc, là “cầu nối” giữa học thuật và thực tiễn. Mô hình liên kết Binh chủng-Nhà trường-Doanh nghiệp tạo thành “chu trình khép kín” từ học-làm-kiểm định, nâng chất lượng đào tạo và giúp giải pháp công nghệ bám sát yêu cầu nhiệm vụ.

Hợp tác giữa 2 bên chú trọng yếu tố con người với các cơ chế luân chuyển-thực tập hai chiều, chuyển giao kinh nghiệm dự án thực tế, đồng thời chuẩn hóa tác phong và kỷ luật vận hành. Mục tiêu cuối cùng là hình thành đội ngũ nhân lực vững chuyên môn-chuẩn kỷ luật, đáp ứng yêu cầu cao về an toàn, bảo mật và hiệu quả ở quy mô lớn.

Ngay trước lễ ký, gần 100 lãnh đạo, quản lý cấp cao của CMC tham gia hoạt động ba ngày quân ngũ tại Trường Sĩ quan Thông tin. Đây là hoạt động cụ thể hóa nội dung hợp tác giữa hai bên, đặt đội ngũ quản trị công nghệ của doanh nghiệp vào môi trường kỷ luật-kỷ cương của quân đội, qua đó rèn luyện tác phong và phương pháp làm việc đáp ứng yêu cầu vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

untitled.jpg
Tập thể lãnh đạo, quản lý cấp cao của CMC tham gia hoạt động 3 ngày quân ngũ trước khi bước vào Hội nghị chiến lược tại Cam Ranh, Khánh Hòa.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế do Trường đại học Intracom phối hợp các đơn vị tổ chức. (Ảnh: NHẬT MINH)

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Trường đại học Intracom phối hợp Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Viện khoa học và Bổ trợ Tư pháp (Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam), Tạp chí Vận động, Nghiên cứu và Giáo dục (JARE)… tổ chức hội thảo quốc tế “Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: nhandan.vn)

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có vai trò thống nhất và chuẩn hóa thông tin nhân sự trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, từ đó có cái nhìn toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhằm đưa ra các quyết định quản lý và sử dụng nhân sự một cách khoa học, hợp lý.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…