Xây dựng chế định luật sư công đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Trong bối cảnh hệ thống pháp luật đang không ngừng hoàn thiện, việc nghiên cứu xây dựng về mô hình luật sư công là hết sức cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, bảo vệ lợi ích công; đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận công lý cho người dân…

Ngày 6/8, Trường Đại học Chu Văn An phối hợp Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tham vấn về mô hình luật sư công tại Việt Nam”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thế Liên, Hiệu trưởng Trường đại học Chu Văn An, nguyên Thứ trưởng thường trực Tư pháp cho biết: Chủ đề “Mô hình Luật sư công” là một vấn đề pháp lý đáng chú ý, đang được Bộ Tư pháp nghiên cứu, xây dựng và lấy ý kiến rộng rãi từ các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, Đoàn luật sư cũng như cộng đồng xã hội.

Đây là một vấn đề mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy công bằng xã hội và phát triển nhà nước pháp quyền. Mô hình này góp phần mở rộng khả năng tiếp cận công lý cho người dân, bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý, đặc biệt đối với các nhóm yếu thế…

thay-lien-869.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thế Liên, Hiệu trưởng Trường Đại học Chu Văn An, nguyên Thứ trưởng thường trực Tư pháp phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TH)

Bên cạnh đó, luật sư công còn thực hiện vai trò đại diện hoặc tư vấn pháp lý cho các cơ quan Nhà nước trong các vụ kiện, tranh chấp quốc tế, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thế Liên: Trong bối cảnh hệ thống pháp luật đang không ngừng hoàn thiện và việc xác định những khó khăn, thách thức trong việc xây dựng chế định luật sư công tại Việt Nam hiện nay, việc nghiên cứu, thảo luận về mô hình luật sư công là hết sức cần thiết. Nó không chỉ giúp làm rõ những khái niệm, cơ chế hoạt động mà còn định hình được vai trò, vị trí của luật sư công trong bức tranh toàn cảnh của nền tư pháp Việt Nam.

Báo cáo đề dẫn, Thạc sĩ Đỗ Hoàng Yến, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Thực hành nghề, Trường đại học Chu Văn An nêu rõ: Theo báo cáo, khảo sát của Bộ Tư pháp thì hiện nay các bộ, ngành, địa phương đang có nhu cầu xây dựng một đội ngũ có chuyên môn pháp lý cao và kinh nghiệm để tham gia vào các công việc pháp lý tại khu vực công như: Tư vấn, giải quyết các tranh chấp quốc tế mà Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là một bên tranh chấp; tư vấn pháp lý cho cơ quan Nhà nước; thực hiện các việc công ích như trợ giúp pháp lý cho người yếu thế…Tuy nhiên, quá trình sử dụng đội ngũ luật sư cho các nhóm công việc trên còn nhiều bất cập như cơ chế, chính sách huy động, sử dụng đội ngũ luật sư tư trong việc thực hiện bảo vệ lợi ích công chưa rõ ràng, đội ngũ pháp chế Nhà nước lại không có chứng chỉ hành nghề luật sư nên không thể tham gia tố tụng trong các vụ kiện, đội ngũ trợ giúp viên pháp lý mới chủ yếu sử dụng để tư vấn, trợ giúp cho người yếu thế chứ chưa đủ kinh nghiệm và kỹ năng để tư vấn pháp lý theo yêu cầu của chính quyền các cấp....

Trước bối cảnh, tình hình đó, yêu cầu phải có đội ngũ luật sư công chuyên nghiệp để đại diện pháp lý cho Nhà nước trong các mối quan hệ pháp lý thương mại, đầu tư, hành chính, đất đai, tranh tụng quốc tế và bảo vệ lợi ích công là rất cần thiết.

hthao-luat-su-cong-4006.jpg
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TH)

Tại hội thảo, các nhà khoa học, các chuyên gia pháp luật, đại diện Đoàn luật sư, các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, các doanh nghiệp, hiệp hội... đã thảo luận, tham gia, chia sẻ quan điểm, góc nhìn về phạm vi, mô hình luật sư công, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn của Việt Nam, từ đó đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện thiết chế này.

Để thực hiện hiệu quả chế định luật sư công đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh cải cách tư pháp ngày càng sâu rộng, các ý kiến cho rằng, cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về thể chế, chính sách cũng như chế độ, chính sách đối với đội ngũ luật sư công.

Nhằm thu hút luật sư (nhất là những luật sư giỏi) để tham gia vào việc công cần phải có chế độ, chính sách đãi ngộ đặc biệt. Đây là một trong những vấn đề cốt yếu cần phải giải quyết nếu muốn xây dựng đội ngũ luật sư công là công chức, viên chức có chất lượng, bởi các công việc dự kiến giao cho luật sư công thực hiện là những công việc phức tạp, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo. Đi cùng với đó là có các chính sách nâng cao năng lực đội ngũ luật sư nói chung và luật sư công nói riêng như: Đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ, kỳ thi quốc gia...

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội làm việc tại hội trường thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. (Ảnh: DUY LINH)

Đổi mới quy trình bồi thường, đề cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước

Với nhiều quy định mới, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước hướng tới giảm gánh nặng thủ tục cho người bị thiệt hại, đề cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước và bảo đảm việc giải quyết yêu cầu bồi thường kịp thời, công khai, đúng pháp luật.

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã

Quốc hội nhất trí thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã nói riêng và các Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật từ Trung ương đến cấp xã đều hoạt động kiêm nhiệm, không phát sinh biên chế và bộ máy mới.

Phiên tòa xét xử 51 bị cáo trong vụ án liên quan ma túy xảy ra tại nhà hàng King Club gây xôn xao dư luận hơn 1 năm trước tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: HOÀNG PHÚC)

Quảng Trị: 51 bị cáo trong vụ án ma túy tại King Club bị tuyên phạt hơn 260 năm tù

Sau 1,5 ngày xét xử, ngày 22/8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên án đối với 51 bị cáo trong vụ án xảy ra tại nhà hàng King Club, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Các bị cáo bị xét xử về các tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. 

Số vé được các đối tượng rao bán (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an triệu tập làm việc nhiều đối tượng rao bán vé "Tổ quốc trong tim"

Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo về việc khuyến cáo người dân không mua bán, trao đổi vé mời đối với các chương trình phục vụ miễn phí cho nhân dân, trong đó có chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. 

Cơ quan Công an thi hành quyết định khởi tố, bắt giam bị can. (Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp).

Lập sổ tiết kiệm giả, chiếm đoạt tài sản ở Thanh Hóa

Ngày 21/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1987), nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam-Chi nhánh Thanh Hóa, để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện thành công ca lấy - ghép đa tạng từ một người hiến chết não, "hồi sinh" sự sống và mang lại hy vọng cho 7 bệnh nhân khác nhau. Ảnh: BVXP

Lấp các khoảng trống pháp lý về hiến, lấy ghép mô, tạng

Bộ Y tế vừa hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) và chuyển Bộ Tư pháp thẩm định. Dự án luật đã đề xuất nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những vướng mắc trên thực tế của hoạt động này sau nhiều năm. 

[Video] Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù

[Video] Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù

Sau 2 ngày xét hỏi, sáng 20/8, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ, nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác liên quan trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" chuyển sang phần tranh luận

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan tại phiên tòa. (Ảnh: PHÙNG ANH)

Luật sư bào chữa theo hướng giảm nhẹ hình phạt

Chiều 20/8, tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, phiên xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan và 27 đồng phạm trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" được diễn ra ở phần tranh luận.

Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm; đề cao tính hướng thiện

Việc xây dựng Bộ luật Hình sự (sửa đổi) nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các quan điểm chỉ đạo về đề cao tính hướng thiện, nhân đạo trong xử lý người phạm tội; vừa bảo đảm tính răn đe, nghiêm khắc...