Gần 2,6 triệu lượt người tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật

Sau 45 ngày diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức đã chính thức kết thúc và ghi nhận 2.584.819 lượt người tham gia, cho thấy sức hút và sự lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi.

Gần 2,6 triệu lượt người tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật. (Ảnh: TL)
Gần 2,6 triệu lượt người tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật. (Ảnh: TL)

54 dân tộc cùng tham gia Cuộc thi

Một trong những dấu ấn nổi bật của cuộc thi là sự tham gia của 54 dân tộc anh em. Theo số liệu tổng hợp, có 25.793 người dân tộc thiểu số tham gia Cuộc thi. Đáng chú ý, trong số này có bà con thuộc các dân tộc rất ít người như: Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Si La, Ngái, Cống, Bố Y, Cơ Lao, Lô Lô, Mảng, Lự, Chứt, Pà Thẻn, La Ha, La Hủ. Đây là những dân tộc có quy mô dân số nhỏ, cư trú chủ yếu tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và biên giới. Sự tham gia của đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có nhiều dân tộc thiểu số rất ít người, cho thấy cuộc thi đã lan tỏa đến nhiều vùng miền, không chỉ tập trung tại các đô thị và trung tâm kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, cuộc thi cũng thu hút 1.845 người khuyết tật, 1.222 người cao tuổi và 14.757 người tham gia tái hòa nhập cộng đồng. Sự tham gia của đồng bào 54 dân tộc và các nhóm đối tượng đặc thù cho thấy cuộc thi có tính rộng khắp, đa dạng về thành phần tham gia, góp phần đưa Hiến pháp và pháp luật đến gần hơn với người dân ở mọi vùng miền, mọi cộng đồng dân cư.

Các bộ, ngành, địa phương tích cực hưởng ứng

Ngay sau khi phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các bộ, ngành, tổ chức ở trung ương và địa phương qua việc phát động, đăng tải thông tin, banner và hướng dẫn, vận động cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân tham gia.

Trong các bộ, ngành ở Trung ương, Bộ Công an dẫn đầu về số lượt tham gia với 175.817 lượt, tiếp đến là Bộ Quốc phòng (72.475 lượt), Bộ Giáo dục và Đào tạo (60.669 lượt), Bộ Y tế (19.729 lượt), Bộ Tài chính (10.210 lượt),…

Tại các địa phương, 34/34 tỉnh, thành phố đều có người tham gia Cuộc thi, trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 349.729 lượt người tham gia, tiếp đến là thành phố Hà Nội (201.573 lượt), thành phố Hải Phòng (172.045 lượt), thành phố Bắc Ninh (146.593 lượt), tỉnh Quảng Ngãi (141.974 lượt),…

Kết quả cuộc thi tạo thêm động lực để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật trong xã hội.

Trên cơ sở kết quả thi, Ban tổ chức sẽ thực hiện rà soát, xác minh thông tin và sẽ xét giải theo Thể lệ. Cuộc thi có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba, 10 giải Khuyến khích, 5 giải phụ và 5 giải tập thể.

Nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1946, 81 năm Ngày truyền thống ngành tư pháp Việt Nam và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật trên phạm vi toàn quốc từ ngày 20/8 đến hết ngày 3/10/2026. Hoạt động tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.