Chế định luật sư công-lá chắn pháp lý bảo vệ lợi ích của Nhà nước

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Từ ngày 1/10, việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công theo Nghị quyết số 24/2026/QH16 của Quốc hội đã chính thức được triển khai tại 8 bộ, ngành và 10 địa phương. Việc thí điểm không chỉ góp phần hình thành đội ngũ luật sư công chuyên nghiệp, mà còn tạo dựng “lá chắn pháp lý” vững chắc, giúp bảo vệ hiệu quả lợi ích của Nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Nhu cầu cao từ thực tiễn

Theo chia sẻ của các địa phương thực hiện thí điểm chế định luật sư công, nhu cầu được hỗ trợ giải quyết các vụ việc có tính chất pháp lý phát sinh tại khu vực nhà nước khá cao. Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 1.048 vụ việc. Tại Hải Phòng con số này trong năm 2026 là khoảng 386 vụ việc, tại thành phố Bắc Ninh là khoảng hơn 300 vụ việc.

Nhu cầu sử dụng luật sư công phát sinh ở nhiều lĩnh vực, tập trung vào các vụ án hành chính; tranh chấp liên quan đất đai, đầu tư, kinh doanh, thương mại; các dự án kinh tế-xã hội lớn; giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị; khiếu nại, tố cáo phức tạp và các vụ việc pháp lý có tính chất phức tạp. Tại một số nơi, cấp xã, phường có nhu cầu pháp lý gắn trực tiếp với quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư công, quản lý đô thị và thực hiện các dự án tăng cao. Tại thành phố Bắc Ninh, một số phường đang có nhiều vụ việc có tính chất pháp lý như phường Nếnh hiện có 86 vụ kiện hành chính, phường Vân Hà với 27 dự án kinh tế-xã hội trọng điểm.

Tại các tỉnh vừa được nâng cấp lên thành phố trực thuộc Trung ương, như: Bắc Ninh, Đồng Nai, quá trình đô thị hóa nhanh, mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và triển khai nhiều dự án kinh tế- xã hội trọng điểm, dự báo các vụ, việc có tính chất pháp lý phức tạp sẽ tiếp tục gia tăng cả về số lượng và mức độ phức tạp.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn cho biết, thành phố có nhiều khu công nghiệp lớn thu hút khoảng 2.400 doanh nghiệp nhà nước đang đầu tư, nhiều dự án trọng điểm của địa phương cũng đang được triển khai. Do đó, dễ phát sinh nhiều tranh chấp các hợp đồng về pháp lý liên quan tới các tổ chức nước ngoài song nguồn để hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho chính quyền đang gặp nhiều khó khăn.

Thực trạng nêu trên đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có đội ngũ luật sư công đủ mạnh, có chuyên môn sâu, kỹ năng nghề nghiệp vững vàng để tham mưu, tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của chính quyền trong các vụ việc pháp lý.

Nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công

Khu vực công quản lý khối lượng tài sản, nguồn lực và các dự án kinh tế-xã hội rất lớn. Trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, các quan hệ pháp lý phát sinh ngày càng đa dạng, phức tạp. Do đó, nếu không được phòng ngừa rủi ro từ sớm, từ xa và xử lý bằng các công cụ pháp lý sắc bén, chuyên nghiệp, chúng ta sẽ đối diện với hậu quả nặng nề về kinh tế, uy tín quốc gia có nguy cơ bị giảm sút.

Với Nghị quyết số 24 của Quốc hội, lần đầu tiên, Nhà nước thiết lập một lực lượng luật sư chuyên nghiệp ngay trong nội bộ các cơ quan hành chính và doanh nghiệp nhà nước. Luật sư công không phải là sự thay thế hay chồng chéo với công tác pháp chế hay trợ giúp pháp lý, mà là sự tiếp sức, tạo nên sự vững chắc về pháp lý cho các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước để chủ động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và doanh nghiệp nhà nước…

Tuy thời gian thực hiện thí điểm chế định luật sư công không dài, trong 2 năm (từ ngày 1/10/2026 đến 30/9/2028) tại 8 bộ và 10 tỉnh, thành phố song trưởng ngành Tư pháp nhấn mạnh, “thí điểm không phải là làm thử cho biết, mà thí điểm là làm thật, làm quyết liệt để rút ra bài học thực tiễn, làm nền tảng hoàn thiện hệ thống pháp luật về lâu dài”. Nhất trí quan điểm này, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, cần phải đặt quyết tâm chính trị cao để hoàn thành.

Với chế định thí điểm, luật sư công sẽ hỗ trợ đại diện pháp lý chuyên nghiệp giúp cơ quan nhà nước củng cố lập luận pháp lý, đồng thời góp phần hóa giải xung đột với người dân theo hướng hợp tình, hợp lý trong các vụ kiện hành chính liên quan đất đai, bồi thường, giúp hạn chế rủi ro pháp lý, tránh các khoản bồi thường lớn phát sinh từ sai sót trong hợp đồng hoặc quy trình trong các tranh chấp đầu tư quốc tế… Ở góc độ dài hạn, giá trị của chế định luật sư công chính là khả năng phòng ngừa rủi ro pháp lý, kéo giảm đáng kể khiếu nại, tố cáo và tranh chấp phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của bộ máy và củng cố niềm tin xã hội vào tính thượng tôn pháp luật.

Xây dựng đội ngũ luật sư công thật sự chất lượng

Về kế hoạch triển khai chế định luật sư công tại địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai chia sẻ, mặc dù nguồn nhân lực đáp ứng đồng thời các yêu cầu về vị trí công tác, trình độ chuyên môn pháp luật, kinh nghiệm thực tiễn và tiêu chuẩn hành nghề luật sư của thành phố có thể chưa nhiều song địa phương sẽ rà soát kỹ, chú trọng nhiều đến chất lượng, năng lực thật sự của những người đủ điều kiện và phù hợp với tính chất công việc luật sư công thay vì chạy theo số lượng.

Là địa phương phát triển mạnh với nhu cầu cao về đội ngũ luật sư công, theo ông Trần Văn Bảy, Thành phố Hồ Chí Minh dự tính sẽ tổ chức luật sư công theo các nhóm lĩnh vực, chuyên sâu như tố tụng hành chính, giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài để bảo đảm chất lượng, nâng cao hiệu quả chế định.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng cho biết, thành phố này xác định luật sư công cần được tham gia từ sớm, ngay trong giai đoạn xem xét phương án và hoàn thiện hồ sơ, thay vì chỉ tham gia khi tranh chấp đã phát sinh. Chính cách tiếp cận phòng ngừa sẽ giúp nhận diện rủi ro, củng cố căn cứ pháp lý, giảm chi phí và nâng cao chất lượng quyết định hành chính.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, nhân sự là khâu then chốt quyết định hiệu quả của một chủ trương, chính sách mới. Vì vậy, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải căn cứ nhu cầu thực tiễn để quyết định số lượng luật sư công, chịu trách nhiệm về lựa chọn nhân sự theo hướng “đúng người, đúng việc, đúng điều kiện, đúng tiêu chuẩn”, không chạy theo số lượng và tránh dàn trải, phải gắn công việc cụ thể. Không coi việc trở thành luật sư công là cơ hội để giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức. Hiệu quả hoạt động của đội ngũ này phải được đo đếm bằng kết quả cụ thể, trong đó có đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề pháp lý, hiệu quả kinh tế-xã hội và khả năng tiết kiệm nguồn lực ngân sách so với trường hợp phải thuê dịch vụ pháp lý bên ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Làm rõ hành vi môi giới, đưa hối lộ của bà "trùm" Mai Anh

Chiều 29/9, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục xét hỏi các bị cáo Lê Văn Đông (sinh năm 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội);  Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) - các bị cáo được xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HÀ AN)

Cần nghiên cứu đồng bộ quy định về tố tụng điện tử

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Tòa án nhân dân tối cao vừa tổ chức cuộc họp hoàn thiện Báo cáo chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong ngành tòa án. Việc rà soát theo tiêu chí kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm chất lượng và tính chính xác của từng nội dung. 

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027. (Ảnh: TL)

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công; lồng ghép nội dung phù hợp, tổ chức tập huấn trực tuyến, xây dựng tài liệu điện tử, bảo đảm việc triển khai thi hành Luật tiết kiệm, hiệu quả, đúng yêu cầu.