Xây dựng Bệnh viện K ngày càng phát triển vững mạnh

Chiều 26/2, tại Hà Nội, Đoàn Đại biểu Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã tới thăm và chúc mừng Bệnh viện K (Bộ Y tế) nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2025).
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng hoa và quà lưu niệm cho Ban Giám đốc Bệnh viện K tại buổi thăm và chúc mừng nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng hoa và quà lưu niệm cho Ban Giám đốc Bệnh viện K tại buổi thăm và chúc mừng nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).

Tham dự còn có đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch nhóm nữ đại biểu Quốc hội, Thường trực Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội lần thứ XIV của Đảng; đại diện các Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn; Ban Giám đốc Bệnh viện K và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc của bệnh viện.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện K báo kết quả hoạt động của bệnh viện với Đoàn Đại biểu Quốc hội.
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện K báo kết quả hoạt động của bệnh viện với Đoàn Đại biểu Quốc hội.

Báo cáo với Đoàn công tác, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện K cho cho biết, Bệnh viện K là bệnh viện hạng I, chuyên khoa đầu ngành về ung bướu của cả nước. Từ cơ sở ban đầu chỉ có 120 giường bệnh với 110 cán bộ, nhân viên. Đến nay, bệnh viện đã có ba cơ sở khang trang hiện đại, quy mô 2.400 giường bệnh với hơn 1.900 cán bộ, viên chức, người lao động. Bệnh viện khám, chữa bệnh cho khoảng từ 400 nghìn đến 500 nghìn người dân mỗi năm.

Đáng chú ý, những năm qua, Bệnh viện K đã có những thay đổi về quy mô cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ y tế được bổ sung về số lượng, nâng cao về chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng lên. Công tác chuyên môn, đào tạo, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế ngày càng được chú trọng về cả quy mô và chất lượng, đặc biệt trong việc ứng dụng những kỹ thuật hiện đại trên thế giới vào khám, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu của người bệnh tạo nên hình ảnh Bệnh viện K ngày càng uy tín, chuyên nghiệp ở trong nước và quốc tế.

Về những hoạt động dự kiến được bệnh viện triển khai thời gian tới, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng thông tin: Bệnh viện K sẽ đầu tư mua sắm trang bị các thiết bị y tế hiện đại như: hệ thống PET/CT; hệ thống SPECT/CT; hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 tesla; máy chụp cắt lớp vi tính (128 dãy); máy chụp mạch số hóa xóa nền một bình diện; máy chụp cắt lớp vi tính bốn chiều có chức năng mô phỏng; máy chụp X quang kỹ thuật số; hệ thống máy nội soi... bảo đảm phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội thăm và chúc mừng Bệnh viện K.

Các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội thăm và chúc mừng Bệnh viện K.

Ngoài ra, bệnh viện sẽ đầu tư xây dựng khu nhà chín tầng tại cơ sở Tân Triều để khám chữa bệnh kỹ thuật cao, thu hút người nước ngoài và người Việt Nam có thu nhập cao đến khám và điều trị; tiếp tục xây dựng chiến lược đào tạo cán bộ tại các nước tiên tiến; có chính sách thu hút nhân tài, các bác sĩ giỏi ở trong nước và nước ngoài (cả người Việt Nam và chuyên gia quốc tế) về làm việc tại bệnh viện; thúc đẩy các chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ung bướu, nhất là các công nghệ chẩn đoán sớm, điều trị cá thể hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc ung thư.

Đẩy mạnh chuyển đổi số cả trong quản lý và chuyên môn, triển khai bệnh án điện tử, kê đơn thuốc điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người bệnh tới khám và điều trị cũng như theo dõi người bệnh toàn diện sau khi ra viện. Đặc biệt, Bệnh viện K sẽ xây dựng cơ sở 4 tại xã Hữu Hòa (huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) rộng 9,3 ha là cơ sở điều trị hiện đại: xạ trị Proton, I-on nặng và Y học hạt nhân.

Phát biểu ý kiến tại buổi thăm và chúc mừng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã biểu dương, ghi nhận những thành tựu mà tập thể cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện K đã đạt được thời gian qua, đóng góp vào sự phát triển vượt bậc của ngành y tế nói chung và trong điều trị các bệnh ung thư ở Việt Nam nói riêng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu ý kiến tại buổi thăm và chúc mừng Bệnh viện K nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu ý kiến tại buổi thăm và chúc mừng Bệnh viện K nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ: nói đến ung thư cách đây 15 năm, 20 năm về trước, khi mà ai đó nhận được kết quả bị ung thư thì coi đấy là một cái chết được báo trước; là sự đau khổ cho cả gia đình và người thân. Nhưng với sự tiến bộ vượt bậc trong điều trị ung thư, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của ngành y tế và đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên, người lao động của Bệnh viện K nói riêng và các bệnh viện có chức năng điều trị bệnh ung bướu nói chung đã nỗ lực bền bỉ để chúng ta có một thành quả mà bây giờ rất nhiều bệnh ung thư được phát hiện sớm, điều trị kịp thời sẽ có thể điều trị khỏi hoặc kéo dài thêm cuộc sống cho người người bệnh.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Chủ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Ban Giám đốc, các y, bác sĩ, nhân viên, người lao động Bệnh viện K cần tiếp tục phát huy vai trò cơ sở chuyên khoa đầu ngành ung bướu nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng chăm sóc phục vụ người bệnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong khám chữa bệnh; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn giỏi, y đức trong sáng để xây dựng Bệnh viện K ngày càng phát triển vững mạnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với các y, bác sĩ, nhân viên, người lao động Bệnh viện K.

Đoàn đại biểu Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với các y, bác sĩ, nhân viên, người lao động Bệnh viện K.

Bệnh viện K cần tiếp tục đổi mới cơ chế, quản trị bệnh viện, nhất là công tác đào tạo đội ngũ cán bộ vừa “hồng vừa chuyên”; có cơ chế, chính sách để tăng thu nhập cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên, người lao động yên tâm gắn bó với nghề, để toàn tâm, toàn ý thì mới có sáng tạo và chiếm lĩnh những thành tựu mới trong công tác điều trị ung thư cho người bệnh.

Mặt khác, Bộ Y tế, bệnh viện cần tập trung hơn nữa trong công tác tuyên truyền dự phòng, chẩn đoán phát hiện sớm bệnh ung đến mọi tầng lớp nhân dân; đồng thời chính quyền các địa phương cần vào cuộc, hỗ trợ ngành y tế hơn nữa trong công tác khám, điều trị bệnh ung thư cho người dân, tránh tình trạng “khoán” cho ngành y tế, “khoán” cho các bệnh viện đối với công tác này. `

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.