Phấn đấu đưa Bệnh viện K trở thành trung tâm ung bướu hàng đầu khu vực

Ngày 2/11, tại Hà Nội, Bệnh viện K (Bộ Y tế) tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Viện Curie - Bệnh viện K (1923-2023).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thay mặt Chủ tịch nước tặng Huân chương Hữu nghị cho Viện Curie, Cộng hòa Pháp.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thay mặt Chủ tịch nước tặng Huân chương Hữu nghị cho Viện Curie, Cộng hòa Pháp.

Tham dự, có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Bộ Y tế, các bộ, ngành, Quốc hội, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, chuyên gia quốc tế và đông đảo cán bộ, y, bác sĩ, người lao động Bệnh viện K.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà gửi lẵng hoa chúc mừng.

Bệnh viện K tiền thân là Viện Curie Đông Dương được thành lập tại Hà Nội vào ngày 19/10/1923, do ông Pierre-Émile-Marius Mourlan người Pháp phụ trách, với mục đích chữa bệnh ung thư cho người Pháp và người bản xứ ở Đông Dương. Năm 1957, Viện Radium Đông Dương chính thức được bàn giao từ phía người Pháp cho Chính phủ Việt Nam và năm 1959, Viện được sáp nhập vào Bệnh viện Phủ Doãn (nay là Bệnh viện Việt - Đức) và trở thành Khoa Ung thư của bệnh viện từ năm 1959 đến năm 1969.

Đáng chú ý, để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ung bướu ngày càng cao của người dân, ngày 17/7/1969, Bộ Y tế đã ra quyết định số 711/BYT-QĐ về việc thành lập Bệnh viện K. Từ đây, ngành ung thư Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, 100 năm đặt nền móng cho ngành ung thư Việt Nam, hơn 54 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện K luôn giữ vai trò là cơ sở chuyên khoa đầu ngành cả nước trong phòng chống và điều trị ung thư, bảo đảm công tác chẩn đoán, điều trị và nghiên cứu trong lĩnh vực ung thư không ngừng được cải thiện và nâng cao hiệu quả.

Bệnh viện K còn góp phần cùng các đồng nghiệp xây dựng hình thành mạng lưới phòng chống ung thư quốc gia, phụ trách chỉ đạo tuyến cho 11 bệnh viện chuyên ngành, 72 trung tâm/khoa/đơn vị ung bướu, đáp ứng được phần lớn nhu cầu khám, chữa bệnh ung bướu của người dân.

Là cơ sở chuyên khoa đầu ngành của cả nước, Bệnh viện K đã khám, chữa bệnh cho hơn 400 nghìn người dân mỗi năm. Bệnh viện có hệ thống trang thiết bị hiện đại, ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới như hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ thế hệ mới; hệ thống gia tốc đa mức năng lượng và PET- CT kỹ thuật cao; trang bị hệ thống gia tốc xạ phẫu có bộ chuẩn trực 160 lá hệ thống Gamma Knife đều là hệ thống xạ trị hiện đại nhất Việt Nam được ứng dụng vào điều trị cho người bệnh… Bệnh viện là cơ sở thực hành của các trường y dược, tham gia biên soạn nhiều tài liệu, sách giáo khoa, giảng dạy cho hàng chục nghìn bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đại học và sau đại học.

Ngoài ra, Bệnh viện đã chủ trì, tham gia, hợp tác nghiên cứu thành công nhiều đề tài khoa học có giá trị cao, đóng góp vào hoàn thiện các phương pháp điều trị ung thư trên thế giới. Đáng chú ý, bệnh viện vinh dự là cơ sở điều trị ung thư đầu tiên của châu Á được gia nhập Tổ chức các bệnh viện, Viện ung thư châu Âu (OECI); nhiều giáo sư, tiến sĩ của bệnh viện đã vinh dự được nhiều viện, trường đại học uy tín của Pháp, Hàn Quốc… mời giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực ung thư.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu Viện Curie Đông Dương và Bệnh viện K đã đạt được trong 100 năm qua; biểu dương, tri ân những nỗ lực vượt bậc và đóng góp to lớn của toàn thể đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế và người lao động của Bệnh viện. Đồng thời, gửi lời cảm ơn Đại sứ quán Pháp, Viện Curie, Cộng hòa Pháp, Liên minh châu Âu đã hỗ trợ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám, chữa bệnh, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho Bệnh viện K và ngành y tế Việt Nam trong những năm qua.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Trong bối cảnh dịch bệnh nói chung đang diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, ung thư đang trở thành gánh nặng tại nhiều quốc gia trên thế giới; đặc biệt tại các nước đang phát triển, nhận thức được vấn đề này, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân giao phó cho đội ngũ y, bác sĩ chuyên ngành ung thư chung và Bệnh viện K nói riêng. Do vậy, các giáo sư, bác sĩ, y sĩ, người lao động Bệnh viện K, với vai trò là trung tâm điều trị ung thư hàng đầu Việt Nam cần phải tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, có khát vọng, chiến lược, phấn đấu sớm trở thành trung tâm ung bướu hàng đầu trong khu vực, điểm đến tin cậy không chỉ đối với người bệnh mà còn với các đồng nghiệp và bạn bè quốc tế.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh; phát huy hiệu quả Trung tâm phẫu thuật rô- bốt; Trung tâm pha chế thuốc tập trung, triển khai kỹ thuật xạ phẫu, sớm áp dụng phương pháp xạ trị hiện đại của thế giới như xạ trị Proton, T-on nặng, nhất là tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, ứng dụng các thành tựu khoa học để kết nối với các trung tâm hàng đầu trên thế giới về điều trị ung thư. Cần nỗ lực hơn nữa trong công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, chỉ đạo tuyến; đặc biệt là chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện vệ tinh, bệnh viện tuyến dưới.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo cả về quy mô, chất lượng chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc, y, bác sĩ, nắm bắt những kỹ thuật, công nghệ mới của thế giới để ứng dụng trong phòng chống ung thư tại Việt Nam; có chiến lược đào tạo cán bộ tại các nước tiên tiến, đồng thời có chính sách thu hút nhân tài, các bác sĩ giỏi ở trong nước và ngoài nước về làm việc tại bệnh viện; quan tâm hơn nữa đến đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm.

Đặc biệt, mỗi người thầy thuốc cần là điểm tựa tinh thần, động viên, hỗ trợ người bệnh nhất là bệnh nhi, người có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, để giảm gánh nặng cho người bệnh và gia đình người bệnh. Đồng thời, bệnh viện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân thay đổi lối sống, hạn chế và giải quyết các vấn đề về ung thư.

Trước thực tế tại Bệnh viện K vẫn còn hiện tượng thiếu máy móc, người bệnh phải xạ trị đêm, thậm chí 3 đến 4 giờ sáng, Phó Thủ tướng yêu cầu Bệnh viện K lên kế hoạch đầy đủ, có thể mua máy bằng ngân sách hay huy động xã hội hóa để chấm dứt cảnh tình trạng trên. Bộ Y tế cần quan tâm và trong tháng 11, 12 báo cáo Chính phủ giải quyết vấn đề này. Đồng thời, đề nghị Bộ Y tế, các bộ, ngành, các tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị y tế, nhất là có cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư nguồn lực để Bệnh viện K hoàn thành sứ mệnh Đảng, Nhà nước giao cho.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao tặng Kỷ niệm chương vì Sức khỏe nhân dân cho các chuyên gia nước ngoài.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao tặng Kỷ niệm chương vì Sức khỏe nhân dân cho các chuyên gia nước ngoài.

Tại Lễ Kỷ niệm, thay mặt Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Viện Curie, Cộng hòa Pháp đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác bền vững trong lĩnh vực y tế giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao tặng Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho bốn chuyên gia quốc tế đã có nhiều cống hiến trong xây dựng và phát triển Bệnh viện K và công tác phòng chống ung thư tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập Viện Curie - Bệnh viện K 1923-2023, Bệnh viện K phối hợp Hội Ung thư Việt Nam tổ chức hội thảo Ung thư Việt-Pháp, có chủ đề “Kỷ nguyên mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư”, với sự tham dự của 1.000 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế; hơn 60 chuyên gia quốc tế đến từ Pháp, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Úc, Canada.

Các đại biểu trong và ngoài nước dự Hội thảo Ung thư Việt-Pháp, có chủ đề "Kỷ nguyên mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư".

Các đại biểu trong và ngoài nước dự Hội thảo Ung thư Việt-Pháp, có chủ đề "Kỷ nguyên mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư".

Tại hội thảo, các đại biểu cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật tiến bộ mới nhất trong các lĩnh vực như: Giải phẫu bệnh; Dịch tễ - Dược - Chăm sóc giảm nhẹ; Đầu cổ; Huyết học; Nhi; Phổi - ung thư hắc tố và phần mềm; Tiết niệu; Tiêu hóa; Vú - phụ khoa… để tiến tới gần hơn với mục tiêu kiểm soát ung thư.

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.

Cháu bé đang dần bình phục sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Báo động đỏ cứu bé trai 6 tuổi bị cọc sắt xuyên từ bụng xuống tầng sinh môn

Bé trai 6 tuổi ở Hà Nội bị ngã từ độ cao khoảng 10m, cọc hàng rào xuyên thấu vùng bụng-tầng sinh môn, nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, mạch và huyết áp không đo được. Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lập tức kích hoạt báo động đỏ, phối hợp nhiều chuyên khoa phẫu thuật suốt 4 giờ để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh ký biên bản ghi nhớ với Pfizer Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Lê)

Hợp tác tăng cường năng lực hệ thống y tế và thúc đẩy dự phòng vì sức khỏe cộng đồng

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Công ty TNHH Pfizer Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế, tăng cường chất lượng chẩn đoán, dự phòng và điều trị, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giáo dục sức khỏe cộng đồng.

Bác sĩ thực hiện ca ghép tạng. (Ảnh minh họa: BVCC)

Khoảng trống cần vượt qua

Phía sau mỗi ca ghép thành công không chỉ là trình độ phẫu thuật, sự phát triển của các chuyên ngành: hồi sức, miễn dịch, xét nghiệm hay công tác điều phối, mà trước những thành tựu chuyên môn ấy có một điều mà khoa học không thể tạo ra, đó là quyết định hiến tặng của một con người và sự đồng thuận đầy nhân văn của một gia đình.

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Đình Ngân, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 phát biểu tại tọa đàm

Cận thị ngày càng trẻ hóa: Chuyên gia khuyến nghị chủ động kiểm soát thị lực

Cận thị đang có xu hướng xuất hiện sớm hơn và tiến triển nhanh hơn ở người trẻ. Trong bối cảnh thời gian sử dụng thiết bị điện tử ngày càng gia tăng, các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, cần chủ động kiểm soát sự tiến triển cận thị, khám mắt định kỳ và xây dựng thói quen sinh hoạt khoa học để bảo vệ thị lực lâu dài.