"Xanh màu khát vọng" - Truyền cảm hứng và khát vọng cho phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số

Trong hai ngày 12 và 13/9, tại trung tâm xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Ninh và Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình tổ chức sự kiện truyền thông Dự án thành phần số 8 với chủ đề “Xanh màu khát vọng” và triển lãm cùng tên.
Các đại biểu, khách mời cắt băng khai mạc triển lãm "Xanh màu khát vọng" (Ảnh: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam)
Các đại biểu, khách mời cắt băng khai mạc triển lãm "Xanh màu khát vọng" (Ảnh: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam)

Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách cụ thể tạo điều kiện để phụ nữ phát huy khả năng, sự đóng góp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có phụ nữ các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên trên thực tế, phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số vẫn đang phải đối mặt với nhiều rào cản ảnh hưởng đến việc thụ hưởng và trao cơ hội phát triển bình đẳng.

Với vai trò là đơn vị chủ trì Dự án thành phần số 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã triển khai hoạt động từ trung ương tới địa phương để thực hiện Dự án hiệu quả nhất.

Sự kiện “Xanh màu khát vọng” được tổ chức tại xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) - một trong 8 xã được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chọn làm điểm trong cả nước triển khai Dự án thành phần số 8. Tại đây, đông đảo đại diện chính quyền địa phương, nhân dân xã Trường Sơn cùng các cán bộ, chuyên gia của Dự án cùng lắng nghe những chia sẻ, nguyện vọng và dự định của các bên.

Phụ nữ dân tộc thiểu số ở xã Trường Sơn tích cực tham gia các mô hình của Dự án thành phần số 8. (Ảnh: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam)

Phụ nữ dân tộc thiểu số ở xã Trường Sơn tích cực tham gia các mô hình của Dự án thành phần số 8. (Ảnh: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam)

Đặc biệt, các mô hình "Tổ truyền thông cộng đồng” (huy động già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tham gia tuyên truyền, vận động xoá bỏ hủ tục); “Địa chỉ tin cậy” (hỗ trợ các nạn nhân của bạo lực gia đình); câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi” (giáo dục, trang bị kiến thức và kỹ năng về bình đẳng giới cho học sinh dân tộc thiểu số) đã phát huy hiệu quả, truyền cảm hứng thay đổi và hành động đến tất cả mọi người.

Bà Hồ Thị Thư, 53 tuổi, dân tộc Bru-Vân Kiều, Trưởng bản Đá Chát, xã Trường Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình chia sẻ: "Khi tham gia vào Tổ truyền thông cộng đồng bản Đá Chát, tôi đã hiểu ra nhiều thứ, thay đổi suy nghĩ, ví dụ như trong công việc nhà thì hai vợ chồng cùng nhau chia sẻ, con cái được bảo đảm học hành đầy đủ, không kết hôn sớm. Tôi là một trưởng bản, nên tôi cũng tuyên truyền những điều này tới bà con trong bản thông qua hệ thống loa và qua những buổi nói chuyện với bà con."

Phát biểu tại sự kiện sáng 12/9, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết nhấn mạnh: "Sự kiện truyền thông “Xanh màu khát vọng” có ý nghĩa quan trọng, nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm và vận động sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các các tổ chức đoàn thể và toàn thể nhân dân xã Trường Sơn trong việc thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; khích lệ, tạo điều kiện để phụ nữ và trẻ em tiếp tục nỗ lực vươn lên vì sự bình đẳng và phát triển bền vững với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thông qua những câu chuyện trong việc trưng bày hình ảnh, những sẻ chia trong buổi giao lưu ngày hôm nay, chúng tôi tin tưởng rằng, mỗi đại biểu sẽ có những cảm xúc của riêng mình; hiểu hơn về đời sống, tình cảm và những những ước mơ hạnh phúc chính đáng của phụ nữ và trẻ em, để cùng nhau cam kết “chung tay hành động vì bình đẳng giới”, “thay đổi nếp nghĩ, cách làm”, “xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới”, “khơi dậy khát vọng phát triển của phụ nữ và trẻ em”.

Triển lãm "Xanh màu khát vọng" trưng bày hình ảnh và tư liệu theo nhiều chủ đề. (Ảnh: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam)

Triển lãm "Xanh màu khát vọng" trưng bày hình ảnh và tư liệu theo nhiều chủ đề. (Ảnh: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam)

Trong khuôn khổ sự kiện, triển lãm “Xanh màu khát vọng” cũng được giới thiệu đến công chúng. Triển lãm gồm 3 chủ đề: Chuyện về những người phụ nữ vượt lên rào cản; Chuyện tại xã Trường Sơn; Dự án 8 - Đồng hành cùng khát vọng xanh. Triển lãm mang đến không gian văn hóa cũng như những nhận thức đúng đắn về các vấn đề: bất bình đẳng giới, tập tục lạc hậu còn tồn tại ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trên hết là câu chuyện về sự thay đổi trong “nếp nghĩ, cách làm” nhằm vươn tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân tại xã Trường Sơn.

Dự án thành phần số 8 đã bắt đầu để khơi dậy nhiều hơn nữa những khát vọng phát triển và nhân lên niềm vui, niềm hạnh phúc của phụ nữ, trẻ em tại xã Trường Sơn và nhiều vùng miền khác trên toàn quốc.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.