Xã Hát Môn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hiện đại

Xã Hát Môn (Hà Nội) nằm tiếp giáp với tỉnh Phú Thọ, gần quốc lộ 32, trục giao thông liên tỉnh Hà Nội-Phú Thọ, có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn, rất thuận lợi để phát triển thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hiện đại.

Lãnh đạo xã Hát Môn kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.
Lãnh đạo xã Hát Môn kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Xã Hát Môn được thành lập trên cơ sở hợp nhất bảy xã của huyện Phúc Thọ (trước đây), gồm: Hát Môn, Thanh Đa, Ngọc Tảo, Tam Thuấn, Tam Hiệp, Hiệp Thuận và Liên Hiệp, có diện tích hơn 37,6 km², dân số hơn 72.000 người. Xã Hát Môn là vùng đất linh thiêng, địa danh lịch sử gắn liền với cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng năm 40 sau công nguyên, biểu tượng khí phách anh hùng và tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm kiên cường bất khuất của phụ nữ Việt Nam. Trên địa bàn xã có 87 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có hai di tích quốc gia đặc biệt, gồm đền Hát Môn thờ Hai Bà Trưng và đình Hạ Hiệp.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, xã Hát Môn đã khai thác các tiềm năng, lợi thế, nhất là về đất đai, giao thông để phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, trở thành địa bàn cung cấp nhiều nông sản chất lượng cho thị trường Thủ đô. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân 10%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng gần 12%; thương mại, dịch vụ tăng gần 34%; công nghiệp, xây dựng tăng hơn 54%. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 89 triệu đồng/năm, tăng 38 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Đáng chú ý, Hát Môn đã chuyển đổi hơn 680 ha đất trồng cây kém hiệu quả sang các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao, hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn chuyên trồng rau an toàn, rau hữu cơ, vùng trồng hoa, cây ăn quả. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học-công nghệ cao thành lập, hoạt động ổn định. Hệ thống hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn được đầu tư tương đối đồng bộ. Cùng với đó, xã Hát Môn có nhiều làng nghề truyền thống và bốn cụm công nghiệp, gồm cụm công nghiệp Liên Hiệp, Tam Hiệp, Nam Phúc Thọ và Thanh Đa, với tổng diện tích 82 ha…, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người dân.

Theo lãnh đạo Đảng bộ xã Hát Môn, trong nhiệm kỳ 2025-2030, xã sẽ tiếp tục phát huy hào khí Hai Bà Trưng, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng vươn lên, xây dựng người Hát Môn văn minh, nghĩa tình. Xã lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực. Tiếp tục đầu tư hạ tầng nông thôn, cải cách hành chính và tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường. Trong lĩnh vực kinh tế, xã ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch và an toàn, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

Hát Môn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo tiêu chí mới với ba điểm nhấn gồm phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và phát triển du lịch trải nghiệm làng nghề, nông nghiệp gắn với du lịch văn hóa, lịch sử.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn cho biết, để thực hiện mục tiêu này, Hát Môn sẽ tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch bảo đảm đồng bộ, thống nhất và phản ánh đúng tiềm năng, lợi thế của xã, tạo tiền đề phát triển kinh tế-xã hội địa phương bền vững. Hát Môn tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái, văn hóa; giảm tỷ trọng lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản. Khai thác lợi thế giao thông liên vùng, khu vực chuyển tiếp giữa nông thôn và đô thị, Hát Môn phấn đấu trở thành trung tâm vùng, kết nối đô thị trung tâm với vùng sản xuất nông nghiệp phía tây Thủ đô; đồng thời khai thác hiệu quả, mở rộng và thành lập thêm các cụm công nghiệp.

Đặc biệt, Hát Môn tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế các di tích lịch sử, văn hóa phát triển dịch vụ du lịch, kết hợp du lịch văn hóa tâm linh với du lịch làng nghề, trải nghiệm, tạo việc làm, thu nhập bền vững cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.